Đảng viên 8x giúp người Dao thoát nghèo, xóa bỏ hủ tục

Chủ nhật, ngày 10/10/2021 14:14 PM (GMT+7)
Là Đảng viên từ năm 26 tuổi, anh Lý Văn Thanh (1987) hiện là tổ trưởng dân phố Hòn Lau (thị trấn Yên Sơn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) được bà con trong thôn bình bầu là người uy tín trong suốt 15 năm qua. Anh luôn là điểm tựa của người dân với những đóng góp đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ.

Ngay từ khi mới nhận nhiệm vụ Trưởng thôn cách đây 8 năm, anh Lý Văn Thanh tâm niệm, chỉ có xóa bỏ những tập tục lạc hậu điển hình của người Dao trong thôn như ma chay kéo dài 2 ngày, 2 đêm; người chết thường chôn ngay tại vườn nhà, bìa rừng; thách cưới, đám cưới kéo dài hàng tuần và "giải bài toán" tìm hướng phát triển kinh tế nông nghiệp cho người dân.

Việc vận động tuyên truyền xóa bỏ "khoảng tối" và tìm hướng phát triển kinh tế những tưởng giản đơn thế nhưng người cán bộ, đảng viên trẻ Lý Văn Thanh lại vấp phải sự phản ứng quyết liệt từ phía dân bản. Nhiều bậc cao niên trong bản còn quy cho anh cái tội “vắt mũi chưa sạch” lại dám dạy khôn và đi ngược lại tập tục bao đời nay.

Không lùi bước, người được coi như "Già làng 8x" bắt đầu từ việc thay đổi nhận thức ngay trong chính gia đình, họ tộc mình. Anh Thanh chia sẻ, để việc thành công thì chính gia đình, họ tộc phải làm gương trước cho bà con. Sau đó, phải thường xuyên gần gũi, chỉ cho bà con thấy được lợi ích của việc thực hiện tốt nếp sống văn hóa mới gắn liền với phát triển kinh tế nông nghiệp. Nhờ “mưa dầm thấm lâu”, nhận thức của bà con dần thay đổi. Đến nay, nhiều gia đình trong thôn đã chủ động cắt bỏ nhiều tập tục lạc hậu và đời sống được nâng cao nhờ việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trồng cây ăn quả.

"Già làng" 8x xóa bỏ “khoảng tối” đưa người Dao thoát nghèo - Ảnh 1.

8 năm qua, Trưởng thôn Lý Văn Thanh thường xuyên phối hợp cùng các cấp, các ngành “Đi từng ngõ, gõ từng nhà" để tuyên truyền, vận động bà con thực hiện nếp sống văn hóa mới gắn liền với phát triển kinh tế nông nghiệp.

"Già làng" 8x xóa bỏ “khoảng tối” đưa người Dao thoát nghèo - Ảnh 2.

"Khoảng tối" tập tục lạc hậu dần được xóa bỏ. Đến nay, nhiều gia đình người Dao trong bản chủ động cắt bỏ các lễ nghi rườm rà.

Đảng viên 8x giúp người Dao thoát nghèo, xóa bỏ hủ tục - Ảnh 3.

Anh giúp đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước tới bà con dân bản.

Đảng viên 8x giúp người Dao thoát nghèo, xóa bỏ hủ tục - Ảnh 6.

Anh Lý Văn Thanh là người tiên phong trồng thử nghiệm 300 gốc bưởi Soi Hà. Nhờ chịu khó học hỏi, chuyển giao đúng tiến bộ khoa học kỹ thuật nên vườn bưởi phát triển tốt, đem lại nguồn thu không nhỏ cho các hộ gia đình (khoảng từ 100-200 triệu đồng/năm).

Đảng viên 8x giúp người Dao thoát nghèo, xóa bỏ hủ tục - Ảnh 5.

Trồng cây ăn quả như “luồng gió mới” làm thay đổi cuộc sống của người dân nơi đây. Trước đây, thôn có quá nửa hộ nghèo, nay tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 12%, hộ khá chiếm 60%.

Đảng viên 8x giúp người Dao thoát nghèo, xóa bỏ hủ tục - Ảnh 6.

Trước lời kêu gọi, vận động của anh Thanh, người dân trong bản đã tích cực đóng góp tài sản, góp phần đưa xã Thắng Quân đạt chuẩn nông thôn mới vào tháng 4 năm 2021

"Già làng" 8x xóa bỏ “khoảng tối” đưa người Dao thoát nghèo - Ảnh 7.

Trong cuộc họp Chi bộ, anh Lý Văn Thanh luôn là người đại diện uy tín trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đồng bào người Dao trong bản.

Đảng viên 8x giúp người Dao thoát nghèo, xóa bỏ hủ tục - Ảnh 8.

Trưởng thôn Lý Văn Thanh giúp đỡ người dân thực hiện các chính sách vay vốn ngân hàng để phát triển kinh tế nông nghiệp.

Phạm Hưng
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem