Giết người vì bị chê “kém cỏi, không giữ được vợ”

Gia Bình Thứ năm, ngày 11/08/2022 21:52 PM (GMT+7)
Sau một đêm bỏ trốn, Lê Văn Thái (SN 1995) bị bắt với cáo buộc rút dao truy đuổi, sát hại người chê anh ta “kém cỏi, không dạy được vợ để vợ bỏ đi”.
Bình luận 0

Lê Văn Thái (SN 1995, ở Yên Sơn, Tuyên Quang) bị Công an huyện Na Hang (Tuyên Quang) bắt ngày 10/8 để điều tra hành vi "Giết người".

Cơ quan chức năng cho hay, tối hôm trước, Thái đến nhà anh Trần Văn Hùng ở huyện Na Hang ăn uống. Cùng dự bữa tối có anh Trần Văn Mạnh (SN 1993, em trai anh Hùng).

Khoảng 21h30, tiệc rượu đã tan nên anh Mạnh rủ Thái sang nhà mình cách đó khoảng 1 km để ngủ. Đến nơi, 2 người nói chuyện nhưng anh Mạnh chửi Thái "kém cỏi, không giữ được vợ, không dạy vợ để vợ bỏ đi". Việc này khiến 2 người mâu thuẫn, lời qua tiếng lại.

Giết người vì bị chê “kém cỏi, không giữ được vợ” - Ảnh 1.

Lê Văn Thái khai báo với cơ quan tố tụng. Ảnh: VKSND Tuyên Quang

Do bực tức, Thái lấy dao nhọn dựng ở chân cột nhà đâm anh Mạnh, buộc nạn nhân bỏ chạy. Tuy nhiên, cổng nhà lúc đó đã khóa nên anh Mạnh không thể ra ngoài, chỉ chạy quanh khu vực chuồng lợn và bị đâm thêm nhiều nhát.

Khi thấy anh Mạnh tử vong, Thái bỏ trốn trong đêm. Cảnh sát sau đó khoanh vùng, tung lực lượng chốt tất cả các hướng ra khỏi huyện Na Hang để rà soát từng phương tiện.

Đến 7h50 ngày 10/8, công an phát hiện ô tô của Thái đang di chuyển trên quốc lộ 2C nên dừng xe, bắt giữ anh ta. Hiện tại, Thái được bàn giao cho Phòng Cảnh sát hình sự để điều tra theo thẩm quyền.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem