Nghi phạm bắn ca sĩ Hồ Phàm trọng thương vừa bị bắt giữ là ai?

Quỳnh Nguyễn Thứ ba, ngày 23/06/2020 16:03 PM (GMT+7)
Sau chưa đầy 24 tiếng đồng hồ tập trung điều tra, Công an quận Cầu Giấy đã làm rõ và bắt giữ nghi phạm bắn trọng thương nam ca sĩ gốc Lào Hồ Phàm.
Bình luận 0

Ngày 23/6, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đang tạm giữ đối tượng Tạ Văn Hải (SN 1979, trú tại phường Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội) để điều tra, xử lý về hành vi giết người và tàng trữ trái phép súng quân dụng.

Hà Nội: Bắt đối tượng bắn ca sĩ Hồ Phàm trọng thương - Ảnh 1.

Đối tượng Tạ Văn Hải chỉ nơi cất giấu khẩu súng sau khi gây án.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra đêm 19/6. Nạn nhân là anh Hồ Văn Phàm (nghệ danh ca sĩ Hồ Phàm, ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Đêm 19/6, anh Đặng Quang Sơn (SN 1981, ở phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) điều khiển xe máy chở anh Hồ Phàm về nhà anh Sơn ngủ. Khi đi đến khu vực ngõ 381 đường Nguyễn Khang, anh Sơn bất ngờ nghe thấy tiếng như tiếng đạn. Cùng lúc, anh Sơn thấy anh Phàm gục vào lưng rồi ngã xuống đất.

Dừng xe kiểm tra, anh Sơn thấy ca sĩ Hồ Phàm bị thương ở lưng bên phải và chảy rất nhiều máu. Anh Sơn cùng với người dân ngay lập tức đưa ca sĩ Hồ Phàm vào bệnh viện cấp cứu.

Hà Nội: Bắt đối tượng bắn ca sĩ Hồ Phàm trọng thương - Ảnh 3.

Ca sĩ Hồ Phàm bị bắn từ phía sau trọng thương.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội Cảnh sát hình sự - Công an quận Cầu Giấy đã khẩn trương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, điều tra, truy bắt đối tượng gây án.

Sau chưa đầy 24 tiếng đồng hồ tập trung điều tra, Công an quận Cầu Giấy đã làm rõ và bắt giữ nghi phạm gây án là Tạ Văn Hải.

Được biết, ca sĩ Hồ Phàm từng tốt nghiệp Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Anh là học trò của nhạc sĩ An Thuyên và hiện là ca sĩ hoạt động tự do.

Vụ việc đang được Công an quận Cầu Giấy tiếp tục làm rõ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem