Hà Nội lại chìm trong làn sương mù dày đặc, chỉ số bụi mịn cao gấp 13,9 lần theo khuyến cáo

Thứ năm, ngày 26/09/2024 11:11 AM (GMT+7)
Trang Iaqir (đo chỉ số chất lượng không khí) cho biết, chỉ số bụi mịn PM2.5 tại Hà Nội cao thứ 3 thế giới và gấp 13,9 lần theo khuyến cáo của Tổ chức y tế thế giới (WHO). Đây là một trong những nguyên nhân gây ra sương mù tại Thủ đô trong hai ngày qua.
img

Hôm nay (26/9), chất lượng không khí tại Hà Nội rất tệ, nằm trong top 3 thành phố ô nhiễm không khí nhất thế giới. Đứng đầu là thành phố Lahore của Pakistan. Hình ảnh được ghi nhận trên đường Mễ Trì lúc 9h30 phút sáng.

img

Tác nhân gây ra ô nhiễm chính là bụi mịn PM 2.5. Chỉ số đo được lúc 10 giờ sáng nay tại một số trạm ở ngưỡng 161, cao gấp 13,9 lần theo khuyến cáo của Tổ chức y tế thế giới (WHO). Thậm chí một số nơi trên 180 như huyện Thạch Thất, khu vực hồ Tây... Trong ảnh, khu vực đường 70 Tân Triều bao phủ bởi sương mù dày đặc.

img

Trên cầu Nhật Tân, dù nắng lên nhưng sương mù vẫn bao phủ. Một số ôtô phải bật đèn gầm hoặc phá sương để di chuyển.

img

Bụi mịn PM 2.5 là những hạt bụi li ti trong không khí, khi nồng độ tăng lên, không khí sẽ mờ đi và tầm nhìn bị giảm, nhìn không khác gì sương mù. Đây là tình trạng ô nhiễm ở mức nguy hại, ảnh hưởng đến người già, trẻ nhỏ, gây bệnh hô hấp như viêm phổi, viêm phế quản, suy hô hấp. Những đối tượng trên nên hạn chế ra ngoài nếu không thực sự cần thiết.

img

Một khu đô thị phía Tây Hà Nội chìm trong làn sương mù trắng đục nhìn từ trường đua F1 Mỹ Đình.

img

Theo các chuyên gia, ngoài tác nhân bụi mịn PM 2.5, việc người dân đốt rơm rạ vào những ngày cuối tháng 9 hàng năm cũng là nguyên nhân khiến Hà Nội bị bao phủ bởi sương mù.

img

Ngoài ra việc nguồn phát thải không giảm, lượng sương mù dày khiến bụi trong không khí bị lưu trữ ở tầng thấp khuếch tán ngày càng rộng. Hình ảnh hai tòa chung cư tại khu đô thị Xa La ở được nhìn ở khoảng cách vài chục mét.

img

Các chuyên gia khuyến cáo thêm, trong lớp sương mù dày đặc có bụi mịn và các loại khí thải sinh hoạt, tạp chất làm cho hệ hô hấp bị kích thích, gây khó thở, khó chịu hơn. Để hạn chế tác hại sương mù, các chuyên gia khuyến cáo người dân cần đeo khẩu trang đúng cách khi ra ngoài, hạn chế tập thể dục ngoài trời khi có sương mù và thời tiết bị ô nhiễm.

img

Trên đường Lê Quang Đạo, lúc 10 giờ sáng nay.

img

Khu đô thị Văn Quán, Chiến Thắng...

img

Lúc 10 giờ 30 phút sáng ngày 26/9 trên đại lộ Thăng Long.

img

Hai ngày nay, nắng có lên nhưng không thể xóa lớp sương mù. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều tối và tối nay khu vực Hà Nội nhiệt độ cao nhất ở ngưỡng 33 độ C, độ ẩm 66%, trời nắng nhẹ, sương mù vẫn bao phủ.

Lê Minh
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem