Hà Nội lập chốt kiểm soát "vùng đỏ", người dân ra đường vẫn đông

Thứ bảy, ngày 04/09/2021 09:46 AM (GMT+7)
Công an Hà Nội phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai 39 chốt kiểm soát phân vùng 1 (vùng đỏ, có nguy cơ cao). Theo ghi nhận, dù là ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 nhưng người dân ra đường vẫn khá đông.
Hà Nội lập chốt kiểm soát "vùng đỏ", người dân ra đường vẫn đông - Ảnh 1.

Sáng nay (4/9), lực lượng chức năng đã tiến hành lập chốt để kiểm soát chặt chẽ tất cả người và phương tiện được ra, vào thành phố. Ảnh chụp tại chốt kiểm soát đầu cầu Thăng Long (thuộc địa phận quận Bắc Từ Liêm và huyện Đông Anh) lúc 6h30. Ảnh: Viết Niệm.

Ngày nghỉ nhưng vẫn tấp nập người đi đường tại các chốt kiểm soát "vùng đỏ" - Ảnh 2.

Tại chốt kiểm soát cầu Diễn (đường 32, quận Nam Từ Liêm), do đây là tuyến đường huyết mạch cửa ngõ phía Tây Hà Nội nên lực lượng chức năng tiến hành phân luồng kiểm soát phương tiện giao thông từ xa để tránh ùn tắc. Ảnh: Phạm Hưng.

Ngày nghỉ nhưng vẫn tấp nập người đi đường tại các chốt kiểm soát "vùng đỏ" - Ảnh 3.

Theo ghi nhận, hầu hết người dân đều xuất trình giấy đi đường hợp lệ. Ảnh: Phạm Hưng.

Ngày nghỉ nhưng vẫn tấp nập người đi đường tại các chốt kiểm soát "vùng đỏ" - Ảnh 4.

Số ít trường hợp xuất trình giấy đi đường không hợp lệ bị nhắc nhở và yêu cầu quay đầu. Ảnh: Phạm Hưng.

Ngày nghỉ nhưng vẫn tấp nập người đi đường tại các chốt kiểm soát "vùng đỏ" - Ảnh 5.

Tới thời điểm 7h30 phút, mật độ các phương tiện tham gia giao thông bắt đầu tăng cao. Qua kiểm tra, lý do người dân ra đường chủ yếu là đi chợ, đi khám chữa bệnh, đi giao hàng thiết yếu... Ảnh: Phạm Hưng.

Hà Nội lập chốt kiểm soát "vùng đỏ", người dân ra đường vẫn đông - Ảnh 6.

Hình ảnh kiểm tra giấy tờ đi đường trên khu vực đường Trần Nhật Duật (chốt ra cầu Chương Dương). Ảnh: Viết Niệm.

Ngày nghỉ nhưng vẫn tấp nập người đi đường tại các chốt kiểm soát "vùng đỏ" - Ảnh 7.

Tại nhiều chốt, việc kiểm tra xe luồng xanh rất gắt gao. Ảnh: Phạm Hưng.

Ngày nghỉ nhưng vẫn tấp nập người đi đường tại các chốt kiểm soát "vùng đỏ" - Ảnh 8.

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra xe luồng xanh qua mã QR code. Mọi thông tin phương tiện đều hiển thị rất nhanh khi kiểm tra. Ảnh: Phạm Hưng.

Ngày nghỉ nhưng vẫn tấp nập người đi đường tại các chốt kiểm soát "vùng đỏ" - Ảnh 10.

Tại nhiều chốt kiểm soát, dù là ngày nghỉ nhưng số lượng người tham gia giao thông khá cao. Ảnh: Phạm Hưng.

Ngày nghỉ nhưng vẫn tấp nập người đi đường tại các chốt kiểm soát "vùng đỏ" - Ảnh 11.

Một trường hợp không có giấy đi đường nhưng lý do đưa người nhà đi mổ tim và xuất trình được giấy đóng viện phí nên được lực lượng chức năng tại chốt đường 32 (Cầu Diễn) nhắc nhở và cho qua. Ảnh: Phạm Hưng.

Ngày nghỉ nhưng vẫn tấp nập người đi đường tại các chốt kiểm soát "vùng đỏ" - Ảnh 12.

Ghi nhận lúc 7h45 tại chốt kiểm soát cầu vượt sông Nhuệ (đường Trịnh Văn Bô, Nam Từ Liêm), lực lượng chức năng cũng tiến hành kiểm tra từng phương tiện đi qua. Ảnh: Phạm Hưng.

Ngày nghỉ nhưng vẫn tấp nập người đi đường tại các chốt kiểm soát "vùng đỏ" - Ảnh 13.

Một chiến sĩ làm nhiệm vụ tại đây cho biết, trong ngày đầu triển khai, do người dân vẫn xuất trình được giấy đi đường hợp lệ nên không có căn cứ xử phạt. "Phải sang tuần tới, khi mẫu giấy đi đường mới được ban hành thì chúng tôi mới có thể kiểm soát tốt hơn", chiến sĩ này nói thêm. Ảnh: Phạm Hưng.

Hà Nội lập chốt kiểm soát "vùng đỏ", người dân ra đường vẫn đông - Ảnh 13.

Lực lượng y tế tiến hành đo thân nhiệt tại chốt kiểm soát cầu vượt sông Nhuệ. Trong khi đó, nhiều phương tiện ô tô ra, vào thành phố ở chốt này cũng đều bị kiểm tra rất gắt gao nhưng xuất trình giấy đi đường hợp lệ. Ảnh: Phạm Hưng.

Hà Nội lập chốt kiểm soát "vùng đỏ", người dân ra đường vẫn đông - Ảnh 14.

Theo Công an thành phố Hà Nội, thực hiện chỉ đạo của thành phố về kiểm soát, phong tỏa "triệt để" phương tiện, người dân từ ngoài vào trong, từ trong ra ngoài giữa các vùng, đúng nguyên tắc cách ly, ngăn ngừa lây nhiễm chéo. Công an thành phố sẽ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND quận, huyện tổ chức chốt trực, kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện ra vào phân vùng 1 (vùng đỏ). Nhiệm vụ của chốt là kiểm soát chặt tất cả người và phương tiện được vào, ra phân vùng 1; bảo đảm an ninh, trật tự; hướng dẫn, phân luồng giao thông. Ảnh: Viết Niệm.

Phạm Hưng - Viết Niệm
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem