Hà Nội: Phường Phú Diễn tự "chỉ định" 3 ngày đi siêu thị 1 lần, hàng nghìn cư dân bức xúc

Ngọc Lê Chủ nhật, ngày 05/09/2021 22:41 PM (GMT+7)
Không lắng nghe ý kiến của Ban quản trị (BQT) cư dân khu Saphire (KĐT Goldmark City, Bắc Từ Liêm), UBND phường Phú Diễn tự lập biên bản "thống nhất" thời gian đi chợ cho hàng nghìn hộ dân với tần suất 3 ngày/lần. Chưa kể, phường còn "chỉ định" luôn các siêu thị mà cư dân phải mua.
Bình luận 0

Chiều 5/9, hàng nghìn hộ dân đang sinh sống tại khu Saphire KĐT Goldmark City (136 Hồ Tùng Mậu, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) tỏ ra rất lo lắng và bức xúc bởi một biên bản thống nhất thời gian đi chợ/siêu thị của cư dân. 

Hà Nội: Phường Phú Diễn tự "chỉ định" 4 ngày mới được đi siêu thị 1 lần, hàng nghìn cư dân bức xúc - Ảnh 1.

Cổng khu đô thị Goldmark City có chốt kiểm soát dịch bệnh và được cư dân nghiêm chỉnh chấp hành. Ảnh: N.L

Theo đó, vào sáng 4/9, UBND phường Phú Diễn đã ra một biên bản làm việc về việc thống nhất thời gian đi siêu thị của khu Goldmark City với thành phần làm việc gồm ông Nguyễn Ngọc Lương - Chủ tịch UBND phường Phú Diễn; Nguyễn Hoàng Toàn - Phó Trưởng Công an phường Phú Diễn. Về phía đại diện tổ chức, cá nhân chỉ có ông Lưu Tuấn Bách - Giám đốc Trung tâm thương mại và bà Trần Thị Hải - chăm sóc cư dân khu S.

Hà Nội: Phường Phú Diễn tự "chỉ định" 4 ngày mới được đi siêu thị 1 lần, hàng nghìn cư dân bức xúc - Ảnh 2.

Hà Nội: Phường Phú Diễn tự "chỉ định" 4 ngày mới được đi siêu thị 1 lần, hàng nghìn cư dân bức xúc - Ảnh 3.

Biên bản làm việc của UBND phường Phú Diễn không có đại diện của cư dân là BQT được xác định là căn cứ để yêu cầu người dân chỉ được đi siêu thị trong một khung thời gian nhất định tại các siêu thị được phường chỉ định. Ảnh: N.H

Theo nội dung của biên bản làm việc này, có quy định thời gian đi siêu thị cho toàn bộ 9 khối nhà của cư dân khu Goldmartk City, gồm R1, 2,3,4 và S1, 2, 3, 4, 5 theo các khung giờ nhất định. 

Cụ thể, khu R (Ruby) chỉ được đi siêu thị 3 ngày/lần tại các siêu thị thuộc khu R. Còn khu S cũng chỉ được đi siêu thị 3 ngày/lần tại các siêu thị thuộc khu S. Khung thời gian quy định là đi từ 7 giờ đến 10 giờ sáng và 15 giờ đến 18 giờ chiều. Thời gian bắt đầu áp dụng từ ngày 6/9.

Ngay sau khi có biên bản này, rất nhiều cư dân ở khu đô thị Goldmark City đã tỏ ra bức xúc vì biên bản làm việc trên không có đại diện của cư dân, cụ thể ở đây là Ban Quản trị tham gia và thống nhất ký tên, mà do UBND phường tự họp với những thành phần không liên quan, cũng không lấy ý kiến của cư dân.

Theo tính toán của cư dân, tại khu Goldmark City, trung bình mỗi tòa có 500-600 hộ dân, mỗi khu R và S có số hộ tương ứng khoảng 2.000 hộ, việc phường tự áp phương án đi siêu thị trên là rất bất cập. 

Đặc biệt, phường lấy lý do để giãn cách, nhưng khung từ 5 đến 7 giờ sáng; từ 10 đến 15 giờ chiều và từ 18 đến 21 giờ chiều lại không cho cư dân đi, tức đã mất 10 tiếng để cư dân lựa chọn đi chợ, mà chỉ dồn dân vào 2 khung như nêu trên với thời gian mỗi khung chỉ có 3 giờ đi siêu thị.

Hà Nội: Phường Phú Diễn tự "chỉ định" 4 ngày mới được đi siêu thị 1 lần, hàng nghìn cư dân bức xúc - Ảnh 4.

Hà Nội: Phường Phú Diễn tự "chỉ định" 4 ngày mới được đi siêu thị 1 lần, hàng nghìn cư dân bức xúc - Ảnh 5.

Sau đó, Ban Quản trị đã có công văn gửi đề xuất, kiến nghị của cư dân nhưng không được phường Phú Diễn tiếp thu, điều chỉnh. Ảnh: N.H

Một cư dân ở khu S tính toán: Bình quân 1 siêu thị nhỏ được 5 người vào 1 lần để giãn cách, thì phải đi thành 100 tốp mới hết 1 tòa trong 180 phút, mỗi tốp có 1,8 phút để mua hàng cho 3 ngày. 

Đó là chưa kể, việc biên bản làm việc của phường chỉ thống nhất đi siêu thị trong khu vô tình làm hạn chế sự lựa chọn của cư dân và có thể dẫn tới việc tăng giá. 

Nhiều cư dân cũng phản ánh, có nhiều mặt hàng tại các siêu thị giá đắt hơn so với bên ngoài. "Giờ nếu quy định thế, không mua ở các siêu thị này, cũng chẳng biết mua ở đâu. Chả lẽ chịu nhịn đói"- một cư dân tên Tr. ở khu S cho biết.

Được biết, hiện khu R chỉ có 2 siêu thị, trong đó 1 siêu thị chủ yếu đồ Hàn Quốc; còn khu S có 3 siêu thị nhỏ, trong đó có 1 siêu thị Hàn Quốc. Thực chất, các siêu thị này có diện tích nhỏ, không đáp ứng nổi hết nhu cầu của cư dân.

Cư dân cho rằng, trước khi có biên bản làm việc của UBND phường Phú Diễn, việc đi siêu thị của cư dân diễn ra bình thường, không có hiện tượng ùn ứ hay đổ xô đi mua bán, mọi người tự biết chờ đợi và giữ khoảng cách.

Trao đổi với Dân Việt, đại diện BQT các khu R, S đều cho biết, không nhận được lời mời dự họp của UBND phường Phú Diễn, chỉ đến khi có biên bản mới biết, lúc này đại diện BQT có ý kiến nhưng phường không tiếp thu.

Ông Dương Văn Cường - Trưởng BQT Nhà chung cư Saphire Goldmark City cho biết: "BQT không được dự họp cuộc họp ngày 4/9 của UBND phường. Sau đó, BQT có gửi đề xuất, kiến nghị đến phường nhưng phường không tiếp thu".

Cụ thể, theo ông Cường, BQT đề xuất cư dân được đi siêu thị vào 2 khung giờ, đó là từ 7 giờ đến 12 giờ với khu S1; 13 giờ đến 21 giờ đối với khu S2, S5 vào ngày 6/9; từ 7 giờ đến 12 giờ đối với khu S3 và 13 giờ đến 21 giờ đối với khu S4 vào ngày 7/9. Sau đó, lần lượt xoay tua để đảm bảo giãn cách.

Hà Nội: Phường Phú Diễn tự "chỉ định" 4 ngày mới được đi siêu thị 1 lần, hàng nghìn cư dân bức xúc - Ảnh 7.

Được xác định là "vùng xanh", hiện KĐT Goldmark City cũng không có ca F0 nào và không phải phong tỏa, nhưng biên bản làm việc của phường Phú Diễn không khác nào "cấm túc" cư dân. Ảnh: N.H

Ngoài ra, BQT cũng kiến nghị UBND phường có phương án bình ổn giá cả và đảm bảo chất lượng hàng hóa. 

Tuy nhiên, một câu hỏi cư dân đặt ra là, vì sao UBND phường Phú Diễn lại chỉ làm việc với đại diện Trung tâm thương mại và tự ý "chỉ định" cư dân chỉ được đi các siêu thị trên. Việc này căn cứ vào đâu?

Phóng viên Dân Việt đã gọi điện cho ông Nguyễn Ngọc Lương - Chủ tịch UBND phường Phú Diễn nhiều lần, tuy nhiên ông này không bắt máy. Sau đó, PV Dân Việt có trao đổi với ông Trương Quốc Cương - Phó Chủ tịch UBND phường Phú Diễn.

Ông Cương cho biết: "Biên bản này được lập là dựa vào căn cứ do BQT cư dân đưa ra". Tuy nhiên, khi PV hỏi, vậy sao trong thành phần làm việc không có BQT và BQT cũng không ký vào biên bản, ông Cương cho biết "do BQT không dự họp, vì chúng tôi có nhắn lên... nhóm, không biết các anh ấy có nhận được không".

PV Dân Việt hỏi tiếp, căn cứ nào để UBND phường Phú Diễn ra biên bản trên mà lại chỉ chỉ định cư dân chỉ được đi mấy siêu thị trong khu, ông Cương trả lời "thì căn cứ vào Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ".

PV hỏi tiếp "khu đô thị Goldmark City hiện không có ca F0 nào, cũng không thuộc vùng phong tỏa, người dân vẫn có quyền được đi chợ, siêu thị, vì sao phường Phú Diễn tự ra quy định riêng", ông Cương nói: "Cả phường Phú Diễn chỉ có mỗi một chợ ở cuối phường, lại thuộc vùng 2, trong khi đó khu đô thị thuộc vùng 1 nên phương án để dân đi chợ không khả thi".

Về câu hỏi của cư dân về việc chỉ định đi siêu thị, ông Cương cho biết, mong báo chí thông cảm và sẽ chuyển kiến nghị đến Chủ tịch UBND phường.

Có thể nói, việc UBND phường Phú Diễn tự ban hành một biên bản làm việc mà không có ý kiến của cư dân, cũng không nắm được thực tế của cư dân khu đô thị Goldmark City dưới danh nghĩa phòng chống dịch Covid-19 là cách làm tự tiện, thiếu cơ sở pháp lý, cơ sở khoa học và cả thực tiễn đang diễn ra tại đây.

Được biết, chỉ riêng khu S trong 10 ngày qua, trạm y tế phường Phú Diễn đã tiến hành lấy mẫu toàn khu 2 lần và đều không phát hiện ca dương tính nào với SARS-CoV-2 với lần lấy mẫu gần nhất là ngày 3/9 cho trên 2.000 mẫu đại diện cho tất cả các hộ gia đình trong khu. Nhưng không hiểu căn cứ vào đâu, phường Phú Diễn lại ra biên bản "bóp nghẹt" những nhu cầu tối thiểu của cư dân?

Trao đổi với Dân Việt, Luật sư Vũ Văn Biên - Công ty TNHH Luật An Phước cho rằng: "Đang có hiện tượng trăm hoa đua nở, mỗi nơi hiểu và tự áp dụng một cách chống dịch khác nhau ở Hà Nội. Việc UBND phường Phú Diễn tự nhóm họp với nhau rồi ra quy định hạn chế quyền công dân như trên là vi phạm pháp luật vì không có cơ sở pháp lý nào cả".



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem