Hà Nội: Tái diễn tình trạng vỉa hè, lòng đường bị lấn chiếm sau dịch Covid-19

Thứ sáu, ngày 26/06/2020 08:46 AM (GMT+7)
Thời gian gần đây, khi cuộc sống trở lại bình thường sau thời gian thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch Covid-19, tất cả các hoạt động kinh doanh đã được diễn ra bình thường, chính vì vậy việc chiếm dụng lòng đường làm nơi để xe hay buôn bán lại tiếp tục được tái diễn trên một số tuyến đường tại TP Hà Nội.
Hà Nội: Tái diễn tình trạng vỉa hè, lòng đường bị lấn chiếm - Ảnh 1.

Sau nhiều tháng quyết liệt cùng cả nước phòng, chống dịch Covid-19, tại Hà Nội, hoạt động sản xuất kinh doanh, các quán hàng ăn uống và nhiều loại dịch vụ khác cũng dần bắt đầu nhộn nhịp trở lại, kéo theo đó là tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường tiếp tục tái diễn trên nhiều tuyến đường phố.

Hà Nội: Tái diễn tình trạng vỉa hè, lòng đường bị lấn chiếm - Ảnh 2.

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, tại nhiều tuyến phố trên địa bàn quận Cầu Giấy (Hà Nội), tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi đậu xe, kinh doanh diễn ra khá phổ biến. Quan sát tại KĐT Làng Quốc tế Thăng Long (Cầu Giấy) một số quán cà phê trong khu vực ngang nhiên sử dụng hết phần vỉa hè để kê bàn ghế và làm nơi đỗ xe cho khách hàng.

Hà Nội: Tái diễn tình trạng vỉa hè, lòng đường bị lấn chiếm - Ảnh 3.

Tại các tuyến phố khác người bán hàng rong vẫn ngang nhiên dừng, đậu xe trên vỉa hè, dưới lòng đường để chào hàng, trao đổi mua bán.

Hà Nội: Tái diễn tình trạng vỉa hè, lòng đường bị lấn chiếm - Ảnh 4.

Dọc tuyến đường Trần Cung (Cầu Giấy, Hà Nội) không khó để bắt gặp những chợ cóc, hàng rong bày bán la liệt trên vỉa hè.

Hà Nội: Tái diễn tình trạng vỉa hè, lòng đường bị lấn chiếm - Ảnh 5.

Nhiều loại mặt hàng được kinh doanh buôn bán trên hành lang vỉa hè công cộng. Một người dân sống tại khu vực Trần Cung bức xúc chia sẻ: “ Chúng tôi thường xuyên phải đi bộ dưới lòng đường vì không còn lối đi ở trên vỉa hè, mong các cơ quan chức năng sớm có biện pháp xử lý để chúng tôi có chỗ đi lại”.

Hà Nội: Tái diễn tình trạng vỉa hè, lòng đường bị lấn chiếm - Ảnh 6.

Tại một số cửa hàng tiện ích, tình trạng chiếm dụng lòng đường hè phố cũng diễn ra khá phổ biến.

Hà Nội: Tái diễn tình trạng vỉa hè, lòng đường bị lấn chiếm - Ảnh 7.

Thậm chí trên tuyến phố Phan Văn Trường (quận Cầu Giấy), nhiều phương tiện đỗ ngay dưới lòng đường, đây cũng là nguyên nhân dẫn đến tình trạng ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm trên tuyến đường.

Hà Nội: Tái diễn tình trạng vỉa hè, lòng đường bị lấn chiếm - Ảnh 8.

Các phương tiện chen kín vỉa hè, bất chấp biển thông báo cấm đỗ xe được dựng lên ngay bên cạnh.

Hà Nội: Tái diễn tình trạng vỉa hè, lòng đường bị lấn chiếm - Ảnh 9.

Được biết, các cơ quan chức năng đã nhiều lần tiến hành giải phóng không gian cho vỉa hè tuy nhiên chỉ sau một thời gian ngắn, thực trạng này lại tiếp tục tái diễn

Hà Nội: Tái diễn tình trạng vỉa hè, lòng đường bị lấn chiếm - Ảnh 10.

Nguyên nhân chủ yếu đó là do ý thức chấp hành các quy định về trật tự đô thị, trật tự công cộng của người dân vẫn còn hạn chế. Ngoài ra, một phần cũng do chính quyền còn chưa kiên quyết xử lý vi phạm, chưa có tính răn đe đối với người dân.

Phạm Oanh
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem