Hà Nội thông tin về công trình Pháp bị phá dỡ ở 61 Trần Phú

Bình Nguyên- Quang Minh Chủ nhật, ngày 22/05/2022 10:21 AM (GMT+7)
UBND TP.Hà Nội vừa có báo cáo gửi Bộ Xây dựng liên quan đến dự án công trình ở số 61 Trần Phú, quận Ba Đình.
Bình luận 0

Cụ thể trong báo cáo của UBND TP Hà Nội ngày 17/5 gửi Bộ Xây dựng cho biết, về quy hoạch, kiến trúc: Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội đã chấp thuận tổng mặt bằng và phương án kiến trúc công trình theo quy định và công khai, minh bạch.

Việc sử dụng đất, chức năng và các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc phù hợp với đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu trung tâm chính trị Ba Đình, tỷ lệ 1/2.000 được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định số 2411/QĐ-TTg ngày 10/12 năm 2013.

Về không gian kiến trúc cảnh quan: Vị trí khu đất nằm ở cuối trục đường Hùng Vương, đối diện khu đất (về phía lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh) có công trình nhà làm việc Quốc hội đã xây dựng cao 9 tầng (44,6 m). Dự án cao 11 tầng (42,9 m, chiều cao tương đồng với công trình nhà làm việc Quốc hội), đồng thời khối đế có khoảng lùi 17 m, khối tháp có khoảng lùi 28 m so với chỉ giới đường Hùng Vương. 

Hình khối công trình đã bám sát tổ chức định hướng không gian kiến trúc, cảnh quan và mô hình của đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu vực chính trị Ba Đình được phê duyệt.

Hà Nội thông tin “nóng” về công trình Pháp bị phá dỡ số 61 Trần Phú - Ảnh 1.

Công trình nằm trên khu "đất vàng" của quận Ba Đình có diện tích hơn 9.000 m2, cách Quảng trường Ba Đình, Văn phòng Quốc hội, Bộ Tư pháp, Sân vận Hàng Đẫy, Bệnh viện Xanh Pôn, nhiều đại sứ quan... khoảng dưới 1 km. Ảnh: Phạm Hưng

Phần ngầm công trình được chấp thuận 6 tầng hầm với các chức năng văn phòng, dịch vụ, kỹ thuật, bãi đỗ xe. Phần ngầm đã được Sở Xây dựng Hà Nội cấp giấy phép xây dựng tháng 12/2020. 

Đồng thời, Sở Xây dựng cũng đã gửi thông báo nội dung cấp phép xây dựng đến Bộ Quốc phòng, Ban quản lý lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Ban Quản lý lăng có văn bản nhất trí với giấy phép xây dựng. 

Về đánh giá tác động của dự án, theo UBND TP.Hà Nội, dự án nằm trong phạm vi, ranh giới đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu trung tâm chính trị Ba Đình, tỷ lệ 1/2000. 

Chức năng và các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất của đồ án đã được các đơn vị tổ chức, lập thẩm định đồ án phân tích, đánh giá mức độ ảnh hưởng, cân đối hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật khu vực trước khi đưa ra định hướng quy hoạch, trình Thủ tướng chính phủ phê duyệt. 

Dự án sẽ không làm gia tăng áp lực lên hệ thống giao thông và hạ tầng kỹ thuật khu vực xung quanh.

Về việc bảo tồn, phát huy giá trị bức phù điêu đắp nổi hình ảnh dân quân tự vệ có dòng chữ "Quân dân thủ đô bắn rơi tại chỗ máy bay hiện đại Mỹ", theo danh mục kiểm kê di tích trên địa bàn quận Ba Đình đã được UBND thành phố phê duyệt năm 2016, địa điểm 61 Trần Phú, nơi có bức phù điêu, không thuộc danh mục kiểm kê di tích. 

Do bức phù điêu ghi dấu sự kiện lịch sử cách mạng của quân và dân thủ đô thời kỳ kháng chiến chống Mỹ nên việc lưu giữ là cần thiết.

Đối với dự án trên, UBND TP. Hà Nội cho rằng quy trình, thủ tục quản lý đầu tư, quản lý đất đai theo đúng quy định của pháp luật, chưa phát hiện sai phạm về quy trình, thủ tục cũng như của tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình giải quyết hồ sơ. 

Dự án đầu tư có thể tiếp tục triển khai thực hiện theo quy định pháp luật.

Hà Nội thông tin “nóng” về công trình Pháp bị phá dỡ số 61 Trần Phú - Ảnh 3.

Phía bên trong công trình đang được xây dựng tại số 61 Trần Phú. Ảnh: Phạm Hưng

Tuy nhiên, UBNB TP.Hà Nội cho biết, tiếp thu ý kiến của dư luận xã hội, chuyên gia, ngày 9/5, chủ đầu tư đã có văn bản đề xuất được nghiên cứu lại tổng mặt bằng và phương án kiến trúc dự án theo hướng giảm số tầng hầm, bảo tồn bức phù điêu và tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc công trình.

Do đó, Hà Nội kiến nghị giao Sở Quy hoạch Kiến trúc chủ trì, phối hợp với các bên liên quan và chủ đầu tư tổ chức thi tuyển để lựa chọn phương án kiến trúc đóng góp cho không gian, cảnh quan khu vực theo hướng giảm số tầng hầm. 

Phương án quy hoạch, kiến trúc sau đó sẽ được công bố đầy đủ, rộng rãi trước công luận, bảo đảm công khai, minh bạch và sự đồng thuận.

Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin, thời gian qua dãy nhà 2 tầng chạy dọc 4 mặt phố Hùng Vương - Trần Phú - Lê Trực - Nguyễn Thái Học, cạnh quảng trường Ba Đình, đang bị phá dỡ để xây cao ốc. Được biết, tòa nhà trên là nơi từng ghi dấu tích lịch sử của thủ đô một thời hào hùng.

Đáng chú ý, trên bức tường của dãy nhà phía mặt đường giao cắt Nguyễn Thái Học - Lê Trực có một bức phù điêu đắp nổi hình ảnh dân quân tự vệ bảo vệ Hà Nội trong kháng chiến chống Mỹ và thông tin cho biết chính tại địa điểm này, bộ đội dân quân tự vệ thủ đô đã bắn rơi máy bay Mỹ vào đúng ngày 19/5/1967.

Còn đối với công trình tại số 84 đường Láng (Đống Đa), ngay giữa trung tâm Hà Nội, một hộ dân đã lấn chiếm đất, xây dựng không phép ngôi nhà 5 tầng.

Bộ Xây dựng cũng từng có văn bản đề nghị UBND TP Hà Nội tạm dừng xây dựng, rà soát chỉ tiêu quy hoạch, phương án kiến trúc. Bộ giải thích lý do đưa ra đề nghị trên là dư luận, báo chí mong muốn xem xét lại phương án kiến trúc, bảo vệ bức phù điêu đắp nổi với hình ảnh dân quân, tự vệ bảo vệ Hà Nội trong kháng chiến chống Mỹ.

Ngày 6/4/2022, Bí thư Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu Ban Cán sự Đảng UBND thành phố, Quận ủy Ba Đình chỉ đạo dừng triển khai dự án; kiểm điểm, xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan để xảy ra vi phạm (nếu có) tại công trình số 61 Trần Phú.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem