Hải Dương: Chí Linh triển khai xét nghiệm Covid-19 diện rộng với 42.000 mẫu

Tâm Đức Thứ ba, ngày 09/03/2021 08:53 AM (GMT+7)
Sáng 9/3, thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 TP.Chí Linh cho biết, từ ngày 7 đến 19/3, TP.Chí Linh sẽ triển khai lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 diện rộng cho người dân tại 19 xã, phường thuộc địa bàn.
Bình luận 0

Theo kế hoạch, TP.Chí Linh sẽ xét nghiệm mẫu đơn cho 13.984 trường hợp F0 đã khỏi bệnh, F1 đã hoàn thành cách ly y tế tập trung tại nhà, tối thiểu 2 lần/người; 26.022 mẫu gộp cho người dân 14 xã, phường thuộc nhóm nguy cơ cao và 2.000 mẫu gộp cho người dân tại 5 xã, phường còn lại (bình quân 400 mẫu/xã, phường).

Covid-19 tại Chí Linh-Hải Dương: Triển khai lấy hơn 42.000 mẫu xét nghiệm diện rộng mới - Ảnh 1.

Cơ quan y tế tiến hành lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.

Cụ thể, thành phố chia làm 2 nhóm đối tượng để lấy mẫu.

Theo đó, 14 xã, phường thuộc nhóm nguy cơ cao về dịch (từ 7 ca F0 trở lên) gồm Hoàng Tiến, Hoàng Tân, Cộng Hòa, Sao Đỏ, Văn Đức, An Lạc, Lê Lợi, Hưng Đạo, Hoàng Hoa Thám, Bến Tắm, Bắc An, Chí Minh, Văn An, Thái Học.

Covid-19 tại Chí Linh-Hải Dương: Triển khai lấy hơn 42.000 mẫu xét nghiệm diện rộng mới - Ảnh 2.

Cơ quan y tế tiến hành xét nghiệm Covid-19.

Nhóm nguy cơ (có từ 6 ca F0 trở xuống) gồm các xã, phường: Tân Dân, Đồng Lạc, Phả Lại, Cổ Thành, Nhân Huệ.

Việc TP.Chí Linh lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 trên diện rộng nhằm mục đích đánh giá sát tình hình dịch bệnh trên địa bàn, qua đó đưa ra những phương án ứng phó thích hợp, góp phần thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch vừa khôi phục, phát triển sản xuất, kinh doanh trong thời kỳ mới.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem