Hải Phòng: Bệnh nhân bức xúc vì không được chạy thận nhân tạo

Nguyễn Đại Thứ hai, ngày 22/06/2020 13:06 PM (GMT+7)
Nhiều bệnh nhân đang chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Giao thông Vận tải Hải Phòng bức xúc vì không được chạy thận nhân tạo theo lịch.
Bình luận 0

Nhiều bệnh nhân nghèo đang chạy thận ở Bệnh viện Giao thông Vận tải Hải Phòng rất lo lắng vì không được chạy thận nhân tạo theo lịch. Nếu không được chạy thận tính mạng của họ sẽ không được đảm bảo. Sáng 22/6, PV Dân Việt có mặt tại Bệnh viện Giao thông Vận tải Hải Phòng để tìm hiểu sự việc. Tại đây, có rất nhiều bệnh nhân mệt mỏi đang chờ được chạy thận nhân tạo.

Hải Phòng: Bệnh nhân bức xúc vì không được chạy thận nhân tạo - Ảnh 1.

Bệnh viện Giao thông Vận tải Hải Phòng.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Phạm Trung Bình (trú tại xã Đại Bản, huyện An Dương, TP.Hải Phòng) cho biết, ông đã chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Giao thông Vận tải Hải Phòng được 4 năm nay. Hàng tuần, ông chạy thận 3 lần vào thứ 2, 4 và thứ 6. Theo lịch hôm nay là thứ 2 ngày 22/6, ông đến Bệnh viện Giao thông Vận tải Hải Phòng để chạy thận nhân tạo, nhưng đến 9h sáng ông vẫn chưa được các bác sĩ cho chạy thận. "Việc không chạy thận đúng giờ và đúng lịch cho tôi làm cơ thể rất mệt mỏi, nếu tình trạng này kéo dài tính mạng tôi sẽ không được đảm bảo" - ông Bình lo lắng.

Hải Phòng: Bệnh nhân bức xúc vì không được chạy thận nhân tạo - Ảnh 2.

Bệnh nhân chờ được chạy thận trong mệt mỏi.

Bà Trấn Ánh Hồng (trú tại số 7/15 Phạm Hồng Thái, TP.Hải Phòng) lo lắng cho biết, theo lịch thì 7h30 sáng hàng ngày bà được các bác sĩ cho chạy thận, nhưng đến 9h sáng nay họ vẫn chưa cho bà được chạy thận. "Việc không được chạy thận đúng giờ sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe và tính mạng" - bà Hồng bức xúc. 

Hải Phòng: Bệnh nhân bức xúc vì không được chạy thận nhân tạo - Ảnh 3.

Hải Phòng: Bệnh nhân bức xúc vì không được chạy thận nhân tạo - Ảnh 4.

Bệnh nhân bức xúc vì không được chạy thận theo đúng lịch.

Bà Lê Thị Hải (trú tại xã Đại Bản, huyện An Dương, TP.Hải Phòng) cho biết, hầu hết các bệnh nhân ở đây đều suy thận giai đoạn cuối, nếu không được chạy thận kịp thời tính mạng của họ sẽ không được đảm bảo. Hơn thế nữa máy móc dùng cho việc chạy thận ở đây có chất lượng rất kém, nhiều khi nguồn điện bị rò gây điện giật cho bệnh nhân đang điều trị. Có người đang chạy thận thì máy đột nhiên hỏng. "Chúng tôi đã điều trị ở đây từ lâu, đã nhiều lần gặp lãnh đạo bệnh viện để phản ánh về chất lượng của máy chạy thận nhưng chưa được giải quyết và xử lý triệt để" - bà Hải bức xúc.

Sáng 22/6, thông tin với PV Dân Việt, bà Phạm Thị Ánh - Phó khoa phụ trách khoa Chạy thận nhân tạo, Bệnh viện Giao thông Vận tải Hải Phòng xác nhận, bắt đầu từ sáng nay (22/6), Khoa Chạy thận nhân tạo sẽ tạm thời ngừng không chạy thận cho bệnh nhân đang được điều trị tại đây, vì lý do máy chạy thận không đảm bảo chất lượng, thuốc men, trang thiết bị y tế không đáp ứng được việc chạy thận cho bệnh nhân, nếu tiếp tục chạy chắc chắn sẽ gây nguy hiểm cho tính mạng của bệnh nhân.

Hải Phòng: Bệnh nhân bức xúc vì không được chạy thận nhân tạo - Ảnh 5.

Bà Phạm Thị Ánh - Phó khoa phụ trách khoa Chạy thận nhân tạo, Bệnh viện Giao thông Vận tải Hải Phòng trao đổi với phóng viên.

Bà Ánh cũng thông tin thêm, máy móc ở đây đã cũ, mua từ những năm 2009, không được kiểm định thường xuyên, nếu tiếp tục chạy thận cho bệnh nhân rất có thể xảy ra sự cố như ở bệnh viện Hòa Bình.  "Vì lo cho sức khỏe của bệnh nhân nên với tư cách là lãnh đạo Khoa Chạy thận nhân tạo, tôi quyết định dừng không chạy thận cho bệnh nhân đang được điều trị tại đây. Nếu tiếp tục cho bệnh nhân được chạy thận thì Giám đốc Bệnh viện Giao thông Vận tải Hải Phòng phải ký cam kết với khoa Chạy thận nhân tạo chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu xảy ra sự cố" - bà Ánh cho biết.

Ông Bùi Hữu Hoàng - Giám đốc Bệnh viện Giao thông Vận tải Hải Phòng cho biết, Bệnh viện đang kiểm tra lại máy móc, nếu đạt tiêu chuẩn sẽ tiếp tục chạy thận cho những bệnh nhân ở đây trong thời gian sớm nhất.

Theo tìm hiểu của PV Dân Việt, hiện nay có khoảng 50 bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối đang được điều trị tại Bệnh viện Giao thông Vận tải Hải Phòng, hầu hết có hoàn cảnh rất khó khăn. Khoa Chạy thận nhân tạo Bệnh viện Giao thông Vận tải Hải Phòng có 16 bác sĩ và nhân viên. Được biết, Bệnh viện Giao thông Vận tải Hải Phòng là bệnh viện hạng 3 trực thuộc Cục Y tế (Bộ GTVT) đi vào hoạt động từ năm 2003 với 120 giường bệnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem