Hàn Quốc: "Đau đầu" vì phụ nữ giảm cân để đẹp hơn trên mạng xã hội

Trọng Hà (Theo Korea Herald) Thứ tư, ngày 10/01/2024 13:32 PM (GMT+7)
Phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ trẻ tại Hàn Quốc luôn có xu hướng cho rằng mình béo, mặc dù họ đang ở mức cân nặng bình thường.
Bình luận 0

Ngày 10/1, theo Koreal Herald, một nghiên cứu cho thấy cứ gần 6 hoặc 7 phụ nữ Hàn Quốc ở độ tuổi 20 thì có một người bị thiếu cân và gần một nửa số phụ nữ trẻ này có cân nặng dưới mức trung bình. Ngoài ra, những người có cân nặng bình thường thì luôn cố gắng giảm cân để đáp ứng các tiêu chuẩn sắc đẹp khắc nghiệt của Hàn Quốc về lý tưởng hóa thân hình gầy gò.

Theo một nghiên cứu do Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc công bố về tỷ lệ người trưởng thành Hàn Quốc cố gắng giảm cân và các yếu tố liên quan. Cơ quan này sử dụng phân loại Chỉ số khối cơ thể (BMI), 15,1% phụ nữ trong độ tuổi từ 19 đến 29 có chỉ số BMI thấp hơn 18,5 hoặc bị thiếu cân.

Những phát hiện này được "đưa ra ánh sáng" dựa trên kết quả Khảo sát kiểm tra sức khỏe và dinh dưỡng quốc gia được thực hiện từ năm 2013 đến năm 2021.

Hàn Quốc: "Đau đầu" vì phụ nữ giảm cân để đẹp hơn trên mạng xã hội

Hàn Quốc: "Đau đầu" vì phụ nữ giảm cân để đẹp hơn trên mạng xã hội- Ảnh 1.

Phụ nữ Hàn Quốc giảm cân để có một thân hình gầy gò theo tiêu chuẩn làm đẹp khắt khe trên mạng xã hội. Ảnh: Pinterest.

BMI được tính bằng cách chia cân nặng của một người tính bằng kilogam cho bình phương chiều cao tính bằng mét. Nó cho biết lượng mỡ trong cơ thể và sàng lọc các loại cân nặng có thể dẫn đến các vấn đề sức khỏe. Chỉ số BMI dưới 18,5 nằm trong phạm vi thiếu cân, trong khi chỉ số BMI từ 18,5 đến 24,9 nằm trong phạm vi cân nặng khỏe mạnh. Chỉ số BMI từ 25 đến 29,9 nằm trong phạm vi thừa cân, trong khi chỉ số BMI từ 30 trở lên được phân loại là béo phì.

Dữ liệu cho thấy ngày càng nhiều phụ nữ Hàn Quốc, đặc biệt là phụ nữ trẻ, có xu hướng cho rằng họ "béo", khi so sánh với tiêu chuẩn sắc đẹp của Hàn Quốc trên mạng xã hội, vốn lý tưởng hóa vóc dáng gầy gò.

Tỷ lệ phụ nữ thiếu cân ở Hàn Quốc đứng ở mức 14,8% trong năm 2019-2021, tăng 2,4% so với 12,4% trong năm 2016-2018, cho thấy phụ nữ trẻ đang có ý định giảm cân nhiều hơn trong những năm gần đây. Ngoài ra, 16,2% phụ nữ thiếu cân ở đây đã cố gắng giảm thêm cân, trong khi 53,9% phụ nữ có chỉ số BMI từ 18,5 đến 23, khỏe mạnh theo thước đo, đã cố gắng giảm cân trong năm 2019-2021.

Bày tỏ mối lo ngại về hiện tượng thiếu cân, đặc biệt là ở những phụ nữ trẻ ở đây, nghiên cứu chỉ ra rằng những người thiếu cân hoặc có cân nặng bình thường thường xuyên ăn kiêng để giảm cân có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch cũng như dễ bị suy dinh dưỡng, thiếu máu và loãng xương, một bệnh về xương phát triển khi mật độ khoáng xương và khối lượng xương giảm. Theo đó, phụ nữ thiếu cân cũng có nguy cơ cao gặp phải các kết quả bất lợi khi mang thai như sảy thai tái phát.

Hơn nữa, nghiên cứu còn tìm thấy sự khác biệt về giới tính trong việc nhận thức liên quan đến cân nặng, theo đó, tỷ lệ nam giới béo phì Hàn Quốc cố gắng giảm cân đang ít đi.

Tỷ lệ nam giới thừa cân ở độ tuổi 30 và 40 đang cố gắng giảm cân đang giảm dần, với con số giảm từ 57,5% xuống 56,9% đối với nam giới ở độ tuổi 30 trong giai đoạn 2013-2015 và 61,9% xuống 54,7% đối với nam giới ở độ tuổi 30. Ngược lại, khoảng 62,9% phụ nữ Hàn Quốc có chỉ số BMI từ 25 trở lên đã cố gắng giảm cân từ năm 2019 đến năm 2021, trong khi chỉ có 54,6% nam giới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem