Hậu Giang: Nuôi loài thú mà tổ tiên vốn là thú hoang, mỗi năm chỉ cắt có từng này, nông dân mong giàu có

Thứ ba, ngày 10/11/2020 19:28 PM (GMT+7)
Nhận thấy mô hình nuôi hươu sao lấy nhung cho hiệu quả kinh tế cao, ông Lê Văn Các, ở xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp (tỉnh Hậu Giang) đã đầu tư hơn 30 triệu đồng mua 1 cặp về nuôi để cắt nhung bán đắt tiền...
Bình luận 0

Sau gần 3 năm chăm sóc, hiện ông ông Lê Văn Các, ở xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp (tỉnh Hậu Giang) đã có đàn hươu sao 5 con, chuẩn bị cho cắt nhung.

Hậu Giang: Nuôi loài thú mà tổ tiên vốn là thú hoang, mỗi năm chỉ cắt có từng này, nông dân mong giàu có - Ảnh 1.

Sau gần 3 năm chăm sóc, từ 2 con hươu giống ban đầu mua tận ở tỉnh Nghệ An, đến nay, ông Lê Văn Các, ở xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp (tỉnh Hậu Giang) đã phát triển thành đàn hươu sao nuôi lấy nhung với số lượng là 5 con.

Theo ông Lê Văn Các, ở xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp (tỉnh Hậu Giang), nuôi hươu sao lấy nhung tuy vốn đầu tư cao, nhưng dễ thực hiện, vì chúng có sức đề kháng cao, ít bệnh, 

Chuồng trại nuôi hươu sao lấy nhung đơn giản, không tốn nhiều công chăm sóc. 

Thức ăn cho hươu sao cũng khá phong phú, dễ tìm, có thể tận dụng cỏ, lá cây xung quanh vườn nhà.

Ông ông Lê Văn Các, ở xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp (tỉnh Hậu Giang) cho biết, thời kỳ chuẩn bị lấy nhung cho hươu ăn thêm bắp, chuối, bơ, mít, sung, cà rốt, gạo nếp và các loại hạt đậu. 

Trung bình 1 cặp hươu sao trưởng thành mỗi năm con đực khai thác từ 600-700 gram nhung, với giá bán hiện nay dao động từ 17-20 triệu đồng/kg, cho thu nhập hơn 10 triệu đồng. 

Ông Các cho hay, riêng hươu cái mỗi năm đẻ được 1 con, có giá bán trên 7 triệu đồng/con.

Quốc Thịnh (Báo Hậu Giang)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem