Vụ học sinh bị "đẩy" đi nơi khác để trường lên chuẩn quốc gia: Hiệu trưởng thừa nhận thiếu sót

Gia Khiêm Thứ hai, ngày 27/06/2022 12:57 PM (GMT+7)
Mặc dù chưa nhận được quyết định có dấu đỏ việc phân tuyến học sinh từ lớp 2 đến lớp 5 của UBND quận Hoàng Mai, Hà Nội nhưng Hiệu trưởng Trường tiểu học Hoàng Liệt đã ra thông báo về vấn đề này. Vị này cũng thừa nhận thiếu sót và xin rút kinh nghiệm.
Bình luận 0

Hiệu trưởng nói gì sau vụ học sinh bị "đẩy" đi nơi khác để trường lên chuẩn quốc gia?

Ngày 27/6, trao đổi với PV Dân Việt, bà Nguyễn Thị Bích Hạnh, Hiệu trưởng Trường tiểu học Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa ra thông báo về việc tạm dừng phân tuyến học sinh lớp 2, 3, 4, 5 năm học 2022-2023.

Hiệu trưởng xin rút kinh nghiệm khi ra thông báo phân tuyến hơi sớm. Clip: Gia Khiêm

Cụ thể theo bà Hạnh, sau khi tiếp nhận phản ứng bức xúc của phụ huynh học sinh khi nhận được thông báo về việc phân tuyến học sinh để sắp tới nhà trường đủ điều kiện lên chuẩn quốc gia, ngay trong sáng cùng ngày, trường đã tổ chức họp với đại diện phụ huynh các lớp học.

Vụ học sinh bị "đẩy" đi nơi khác để trường lên chuẩn quốc gia: Hiệu trưởng thừa nhận thiếu sót, xin rút kinh nghiệm - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh, Hiệu trưởng Trường tiểu học Hoàng Liệt. Ảnh: Gia Khiêm

"Việc phân tuyến học sinh từ Trường tiểu học Hoàng Liệt sang Trường tiểu học Chu Văn An là môi trường tốt, thứ 2 sĩ số của trường chúng tôi sẽ giảm trong khi diện tích trường chưa đầy 4.000m2. Thực hiện sự chỉ đạo của các cấp cũng như phân tuyến, xây dựng Trường tiểu học Hoàng Liệt lên chuẩn quốc gia phải giảm sĩ số, đó là điều rất tốt cho học sinh. 

Xây dựng chuẩn quốc gia sĩ số giảm xuống, điều kiện cơ sở vật chất được nâng lên. Ngày hôm qua nhà trường nhận thông tin phụ huynh có nhiều tâm tư, nguyện vọng nên nhà trường đã bố trí gặp mặt với đại diện phụ huynh", bà Hạnh nói.

Vụ học sinh bị "đẩy" đi nơi khác để trường lên chuẩn quốc gia: Hiệu trưởng thừa nhận thiếu sót, xin rút kinh nghiệm - Ảnh 2.

Nhiều phụ huynh có mặt tại Trường tiểu học Hoàng Liệt để tham gia cuộc họp với nhà trường. Ảnh: Gia Khiêm

"Sau khi nghe phụ huynh chia sẻ, tôi và ban giám hiệu nhà trường đã báo cáo các cấp. Thứ nhất, đề xuất lên UBND quận Hoàng Mai không phân tuyến học sinh ở HH3 Linh Đàm sang Trường tiểu học Chu Văn An. Nếu phụ huynh có nguyện vọng chuyển trường, nhà trường sẽ hoàn toàn nhất trí. Thứ 2, phụ huynh đồng thuận ủng hộ nhà trường, nếu các con ở lại trường, cơ sở vật chất sẽ khó khăn", bà Hạnh thông tin.

Vụ học sinh bị "đẩy" đi nơi khác để trường lên chuẩn quốc gia: Hiệu trưởng thừa nhận thiếu sót, xin rút kinh nghiệm - Ảnh 3.

Bà Hạnh thừa nhận việc ra thông báo phân tuyến học sinh trước đó vội vàng. Ảnh: Gia Khiêm

Trước thắc mắc của PV tại sao thay vì dán thông báo phân tuyến ở cổng trường, qua tổ dân phố mà không tiếp cận một số kênh thông tin như qua giáo viên chủ nhiệm, hội nhóm phụ huynh, bà Hạnh cho biết, sẽ tiếp thu, điều chỉnh trong thời gian tới.

Xin rút kinh nghiệm khi ra thông báo phân tuyến hơi sớm

Về câu hỏi liệu thông báo phân tuyến hơn 500 học sinh sang Trường tiểu học Chu Văn An trước đó, quận Hoàng Mai có nắm được, bà Hạnh cho biết, đối với phân tuyến lớp 1 quận đã ký, tuy nhiên từ lớp 2 đến lớp 5 nhà trường đã gửi kế hoạch lên, hiện nay quận chưa có quyết định gửi về.

Lý giải việc tại sao quận chưa có quyết định gửi về nhưng nhà trường lại tự ra thông báo việc phân tuyến, bà Hạnh thừa nhận thiếu sót khi chưa nhận dấu đỏ của quận đồng thuận.

Vụ học sinh bị "đẩy" đi nơi khác để trường lên chuẩn quốc gia: Hiệu trưởng thừa nhận thiếu sót, xin rút kinh nghiệm - Ảnh 4.

Bên trong khuôn viên Trường tiểu học Hoàng Liệt. Ảnh: Gia Khiêm

"Khi chưa có quyết định của quận, nhà trường đã có thông báo hơi gấp, thông báo này được họp phân tuyến nhưng mới có kế hoạch của lớp 1, hiện nay nhà trường vừa ra thông báo và vừa báo cáo với các cấp sẽ có văn bản gửi cho trường.

Sau khi nghe ý kiến của phụ huynh nhà trường sẽ điều chỉnh thông báo. Chúng tôi rút kinh nghiệm khi ra thông báo hơi sớm, lẽ ra phải có quyết định của quận, dấu đỏ của quận chưa có", bà Hạnh nói.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Tạ Văn Hải, Phó chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt cho biết, hiện phường có 7.588 trẻ sẽ học ở bậc tiểu học năm học 2022-2023. Số lượng học sinh rất lớn trong khi chỉ có 3 trường tiểu học. Vì vậy việc đạt chuẩn quốc gia gặp khó khăn nhất định. 

"Chúng tôi thực hiện tiến độ để báo cáo với cấp có thẩm quyền xem xét, triển khai thực hiện. Ngày 21/4 vừa qua, UBND phường họp với các nhà trường bậc tiểu học, UBND phường đề xuất phương án như trường đã thông báo. Có 597 học sinh bao gồm học sinh của các lớp từ 2-5 và 146 học sinh lớp 1 nhập học năm học 2022-2023 dự kiến đề xuất với cấp trên chuyển sang Trường tiểu học Chu Văn An để đảm bảo phương án theo đề xuất đáp ứng tiêu chí chuẩn ở mức độ nào đó. 

Chủ trương của nhà trường đã thực hiện kết luận và họp thống nhất phường nắm được. Kết quả do cơ quan chuyên môn, cụ thể là Phòng GDĐT quận nắm và thẩm định, đồng ý chấp thuận chuyển học sinh hay không", ông Hải nêu.

Theo ông Hải, hiện phường đã biết thông tin phụ huynh phản ánh, đồng thời có ý kiến với nhà trường, UBND quận, phường chỉ đạo và có thông báo dừng việc phân tuyến này. Mặt khác, sẽ tổ chức việc lấy ý kiến, họp phổ biến với phụ huynh học sinh và báo cáo với UBND quận.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem