Hình ảnh ông Địa mặc đồ bảo hộ kín mít, phát quà Trung thu cho trẻ em tại Đà Nẵng

Diệu Bình Thứ ba, ngày 21/09/2021 15:28 PM (GMT+7)
Ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến Tết Trung thu năm nay đặc biệt hơn mọi năm. Nhiều trẻ nhỏ không được dự đêm hội trăng rằm, bày cỗ, rước đèn hay vui chơi. Hàng trăm em thiếu nhi phải ở khu cách ly, phong tỏa, các em tại các vùng có dịch phải đón trung thu tại nhà.
Bình luận 0
Ảnh: Ông Địa mang đồ bảo hộ phát quà Trung thu cho trẻ em tại Đà Nẵng - Ảnh 1.

Thương các em nhỏ không có được mùa Trung thu trọn vẹn, thầy giáo Trương Vĩnh Đặng (trú đường Tôn Đản, phường Hoà An, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) đã hoá thành ông Địa, đến gõ cửa từng nhà để phát quà bánh cho các em nhỏ nhân ngày Tết Trung thu. Ảnh: NVCC.

Ảnh: Ông Địa mang đồ bảo hộ phát quà Trung thu cho trẻ em tại Đà Nẵng - Ảnh 2.

Hình ảnh ông Địa, đầu Lân mặc đồ bảo hộ, đeo khẩu trang, đằng sau ghi dòng chữ: "Đặng Ông Địa Giận Cô Vi" đi phát quà Trung thu khiến nhiều người cảm thấy ấm lòng giữa dịch Covid-19. Ảnh: NVCC

Ảnh: Ông Địa mang đồ bảo hộ phát quà Trung thu cho trẻ em tại Đà Nẵng - Ảnh 3.

Trao đổi với PV Dân Việt, anh Trương Vĩnh Đặng cho biết, anh đã vận động những hộ khá giả trong khu dân cư nơi anh sinh sống đóng góp kinh phí để chuẩn bị Tết Trung thu cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện, bệnh nhi mắc Covid-19 trên địa bàn thành phố. Ảnh: NVCC.

Ảnh: Ông Địa mang đồ bảo hộ phát quà Trung thu cho trẻ em tại Đà Nẵng - Ảnh 4.

Gần 500 suất quà dành cho các em đón Tết Trung thu. Những chiếc bánh trung thu, gói kẹo, hộp sữa, cùng chiếc đèn lồng, đèn ông sao… được anh Đặng gói cẩn thận. Ảnh: NVCC.

Ảnh: Ông Địa mang đồ bảo hộ phát quà Trung thu cho trẻ em tại Đà Nẵng - Ảnh 5.

Slogan trung thu mùa dịch "Ông Địa Giận Cô Vi". Ảnh: NVCC.

Ảnh: Ông Địa mang đồ bảo hộ phát quà Trung thu cho trẻ em tại Đà Nẵng - Ảnh 6.

Các em nhỏ được nhận quà trung thu và xem múa lân tại nhà. Ảnh: NVCC.

Ảnh: Ông Địa mang đồ bảo hộ phát quà Trung thu cho trẻ em tại Đà Nẵng - Ảnh 7.

Nói về lý do mang đồ bảo hộ phát quà trung thu, anh Đặng chi sẻ: "Bên cạnh việc mặc đồ bảo hộ để đảm bảo an toàn. Mình muốn dùng trang phục này để thay góc nhìn, cảm xúc cho các em vì đợt dịch vừa qua, các em nhỏ đã ám ảnh bởi bộ đồ bảo hộ lúc nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm. Nhìn các em hồ hởi nhận quà cùng các ông địa, chú lân, tôi rất vui". Ảnh: NVCC.

Ảnh: Ông Địa mang đồ bảo hộ phát quà Trung thu cho trẻ em tại Đà Nẵng - Ảnh 8.

Ông Địa đến trao quà cho từng trẻ em trong xóm. Ảnh: NVCC.

Ảnh: Ông Địa mang đồ bảo hộ phát quà Trung thu cho trẻ em tại Đà Nẵng - Ảnh 9.

Anh Đặng đến trao quà cho các trẻ nhỏ mắc ung thư ở Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng. Ảnh: NVCC.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem