HLV Thạch Bảo Khanh: "Hà Lan bây giờ không còn là Cơn lốc màu da cam, nhưng..."

Lê Minh Thứ ba, ngày 22/11/2022 11:10 AM (GMT+7)
Cựu tuyển thủ, HLV Thạch Bảo Khanh nhìn nhận ĐT Hà Lan đã không còn là "Cơn lốc màu da cam" trong chiến thắng 2-0 trước Senegal ở trận ra quân bảng A World Cup 2022. Tuy nhiên, bất kỳ đội bóng nào muốn thắng Hà Lan lúc này cũng rất khó!
Bình luận 0

HLV Thạch Bảo Khanh: "Hà Lan tăng tốc, chuyển đổi trạng thái rất nhanh"

Trong trận đấu đêm 21/11, ĐT Hà Lan đã gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc đọ sức với đương kim vô địch châu Phi Senegal.

Dù không có ngôi sao Sadio Mane trong đội hình nhưng Senegal vẫn cho thấy khát khao chiến thắng, sự tự tin và tinh thần chiến đấu mạnh mẽ dựa trên nền tảng thể lực cực tốt, không ngần ngại va chạm.

Cựu tuyển thủ Thạch Bảo Khanh: "Hà Lan bây giờ không còn là Cơn lốc màu da cam, nhưng..." - Ảnh 1.

Pha ghi bàn ấn định tỷ số 2-0 của Davy Klaassen phút bù giờ cuối cùng trận đấu với Senegal. Ảnh: Getty

Phải đến phút 84, ĐT Hà Lan mới tìm được bàn thắng khai thông thế bế tắc với cú đánh đầu của Cody Gakpo sau đường kiến tạo tuyệt vời của Frenkie De Jong.

Chiến thắng của Hà Lan được tô điểm thêm với bàn thắng phút bù giờ cuối cùng của cầu thủ vào thay người trong hiệp 2 Davy Klaassen.

Cựu tuyển thủ Thạch Bảo Khanh: "Hà Lan bây giờ không còn là Cơn lốc màu da cam, nhưng..." - Ảnh 2.

Virgil Van Dijk và thủ môn Andries Noppert đã chơi hay giúp ĐT Hà Lan giữ sạch lưới trước Senegal. Ảnh: Getty

Nhìn lại trận đấu, cựu tuyển thủ Thể Công và ĐT Việt Nam một thời Thạch Bảo Khanh bày tỏ: "Người hâm mộ Hà Lan có thể không quen với lối chơi hiện tại của thầy trò HLV Louis van Gaal. Họ không tấn công ào ào liên tiếp với hình ảnh "Cơn lốc màu da cam" trong quá khứ nữa, nhưng luôn tiềm ẩn sự nguy hiểm, uy hiếp khung thành đối phương sau những pha bóng bất ngờ tăng tốc, chuyển đổi trạng thái cực nhanh".

Dưới góc nhìn của mình, cựu danh thủ vừa đưa CAND thăng hạng V.League 2023 cho rằng sau những bước thăng trầm trong sự nghiệp, ở tuổi 71, HLV lão làng Louis van Gaal đã thay đổi triết lý cho phù hợp với những con người hiện tại mà Hà Lan đang có:

"Thực sự, với những nhân tố hiện tại, Hà Lan muốn chơi bùng nổ cũng rất khó. Họ phải ưu tiên sự an toàn trước bên phần sân nhà dựa trên hàng thủ chơi rất chắc chắn với vai trò của thủ lĩnh Virgil Van Dijk. 

Một chi tiết nữa cần lưu ý là nếu cứ đá ào ào, ghi nhiều bàn thắng, bất bại ở vòng bảng, hưng phấn của cầu thủ rơi hết vào đó rồi, đến các trận knock-out quyết định với những đối thủ lớn thì rất khó vượt qua.

Ví dụ gần nhất, Hà Lan đi qua vòng bảng EURO 2020 rất thuyết phục, toàn thắng 3 trận, ghi 8 bàn chỉ để thủng lưới 2 bàn. Nhưng đến vòng 1/8 là thua trắng 0-2 trước CH Czech.

Một đội bóng lớn muốn tiến sâu, họ phải tính toán kỹ lưỡng trong từng giai đoạn, sao cho đạt điểm rơi phong độ ở những trận quyết định", cựu danh thủ - HLV Thạch Bảo Khanh bày tỏ quan điểm.

Cựu tuyển thủ Thạch Bảo Khanh: "Hà Lan bây giờ không còn là Cơn lốc màu da cam, nhưng..." - Ảnh 4.

Hà Lan ăn mừng chiến thắng 2-0 trước Senegal. Ảnh: Getty

Với chiến thắng trận ra quân trước Senegal, hành trình vượt qua vòng bảng của Hà Lan đã rộng mở. Vấn đề là họ có thể tiến sâu tại giải, hiện thực hóa giấc mơ vô địch World Cup hay không?

Trước câu hỏi này, HLV Thạch Bảo Khanh đáp: "Tôi nghĩ Hà Lan là một tập thể thực sự đáng gờm với mọi đối thủ tại World Cup 2022. Họ có sự cân bằng về chất lượng đội hình, về lối chơi.

Trận đấu vừa qua, Senegal chủ động chơi bóng thôi chứ những cơ hội rõ rệt nhất hầu hết đều thuộc về Hà Lan. Mỗi khi họ bất ngờ tăng tốc, chuyển đổi trạng thái là hàng thủ đối phương bị đặt vào thế báo động.

Đội nào muốn thắng Hà Lan lúc này cũng rất khó! Còn quá sớm để nói về Cúp vô địch World Cup nhưng tôi nghĩ Hà Lan sẽ tiến sâu".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem