Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Dân Việt đã có bài viết phản ánh về tình trạng san lấp, lấn chiếm, xây dựng trái phép tại khu vực hồ Suối Lạnh "Thái Nguyên: Hàng nghìn mét vuông hồ Suối Lạnh bị san lấp, lấn chiếm".
Theo đó, hàng nghìn mét vuông đất tại hồ Suối Lạnh (xã Thành Công, TX Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) bị gia đình bà Dương Thùy Dung (xóm Na Lang 2, xã Thành Công, TX Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) san lấp, lấn chiếm để xây dựng một công trình đồ sộ.
Theo ông Ngô Thượng Hoan – Trạm trưởng Trạm khai thác thủy lợi Phổ Yên, trong quá trình tuần tra kiểm soát, trạm đã nhiều lần phát hiện gia đình bà Dương Thùy Dung san lấp, lấn chiếm và xây dựng trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình hồ Suối Lạnh.
Mỗi lần phát hiện, trạm đều lập biên bản vi phạm và đề nghị UBND xã Thành Công lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính và có biện pháp xử lý.
Thế nhưng khi đó, UBND xã Thành Công không ban hành các quyết định xử phạt, không đưa ra các biện pháp ngăn chặn kịp thời.
Do đó, gia đình bà Dương Thùy Dung vẫn tiếp tục các hành vi sai phạm.
Theo Trạm khai thác thủy lợi Phổ Yên, từ ngày 27/1/2021 - 29/3/2021, trạm đã lập nhiều loại biên bản khác nhau liên quan đến hành vi vi phạm của gia đình bà Dương Thùy Dung.
Cũng theo báo cáo số 42/BC-TKTTL ngày 28/7/2021 của Trạm khai thác thủy lợi Phổ Yên cho thấy, từ ngày 27/1/2021 - 29/3/2021, trạm đã phát hiện hộ gia đình bà Dương Thùy Dung san gạt, đổ đất vào lòng hồ với diện tích vi phạm khoảng 3000m2, khối lượng khoảng 2.400m3.
Đồng thời, gia đình bà Dung còn trồng cây lâu năm, san lấp tháo dỡ cột mốc ranh giới hành lang bảo vệ công trình số 31, xây dựng, chôn trên 200 cột bê tông rào dây thép gai xuống sát mép nước ở cao trình 28,50 đến cao trình 30,0.
Ngày 20/5/2021, gia đình bà Dung tiếp tục san gạt, rải đá hộc, đá dăm men theo bờ hồ đoạn đổ đất vi phạm cũ, kích thước dài khoảng 60m, rộng khoảng 6m, cơi nới, xê dịch 8 cột bê tông cao 2m và hàng rào dây thép gai xuống lòng hồ, trồng cây lâu năm.
Ngày 20 - 25/5/2021, gia đình bà Dung tiếp tục đào móng, đan sắt, đổ bê tông, xây dựng bậc lên xuống lòng hồ ở cao trình 27,5m.
Ngày 26 - 28/7/2021, gia đình bà Dung tiếp tục san gạt ta luy đồi làm đường dài khoảng 130m, rộng 3m và đào 6 hố móng có kích thước 1,2 x 1,2m, dựng 8 cột điện tròn cao 8m.
Toàn bộ vi phạm trên đều nằm dưới cao trình đỉnh đập (+ 32,04m) tại khu vực phía Tây thượng lưu lòng hồ, vi phạm Luật Thủy lợi.
Cũng theo báo cáo số 42/BC-TKTTL, gia đình bà Dương Thùy Dung còn có hành vi ngăn chặn, cản trở đơn vị quản lý tiếp cận, kiểm tra công trình và tiếp tục thực hiện các hành vi vi phạm tăng thêm.
Để công tác quản lý bảo vệ công trình đảm bảo an toàn, hạn chế phát sinh các vi phạm tiếp theo, Trạm khai thác thủy lợi Phổ Yên đã đề nghị UBND TX Phổ Yên chỉ đạo các phòng chức năng và UBND xã Thành Công kiểm tra, xử lý, giải quyết kịp thời các vi phạm của hộ bà Dương Thùy Dung.
Tuy nhiên cho đến nay, TX Phổ Yên vẫn chưa ban hành bất cứ một quyết định xử phạt nào đối với hành vi vi phạm của gia đình bà Dương Thùy Dung.
Ngày 10/1, trao đổi với PV Dân Việt, ông Đặng Văn Tỵ – Chủ tịch UBND xã Thành Công cho biết, ông vừa được phân công, bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND xã Thành Công từ tháng 7/2021 đến nay. Do đó, mọi việc trước đây ông không nắm được(?).
Được biết, Trạm khai thác thủy lợi Phổ Yên đã làm việc với Công an tỉnh Thái Nguyên về vụ việc này.
Tại biên bản làm việc với Công an tỉnh Thái Nguyên ngày 15/11/2021, đại diện Trạm khai thác thủy lợi Phổ Yên khẳng định, những hành vi của gia đình bà Dương Thùy Dung vi phạm Luật Thủy lợi, làm thay đổi hiện trạng công trình, ảnh hưởng đến công tác quản lý, vận hành khai thác, sử dụng hồ Suối Lạnh. Đồng thời, hành vi này tạo ra tiền lệ xấu, dẫn đến gây khó khăn trong công tác quản lý sau này.
Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin.