Cách tính lương công chức, viên chức mới nhất từ 1/1/2026?
Cách tính lương của công chức, viên chức mới nhất thế nào? Mức lương công chức, viên chức năm 2026 dự kiến sẽ thay đổi nếu có thay đổi về lương cơ sở.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Đặc sản thành sản phẩm OCOP
Thực hiện Chương trình OCOP giai đoạn 2018 - 2020, TP.Hội An đã ban hành kế hoạch phát triển 6 nhóm sản phẩm với 21 sản phẩm. Riêng trong năm 2018 vừa qua, thành phố đã hỗ trợ thực hiện 3 sản phẩm thuộc 2 nhóm gồm: bánh đậu xanh của cơ sở sản xuất bà Nguyễn Thị Bông ở xã Cẩm Hà; tương ớt của Công ty TNHH Đại Chí Foods (nhóm thực phẩm) và lồng đèn của Công ty TNHH DV Hoa Nam (thuộc nhóm lưu niệm – nội thất – trang trí)…

Đặc sản tương ớt của Công ty TNHH Đại Chí Foods đã được công nhận đạt chuẩn 3 sao cấp tỉnh.
Trong số 3 sản phẩm đăng ký, 2 sản phẩm lồng đèn của Công ty TNHH DV Hoa Nam và đặc sản tương ớt của Công ty TNHH Đại Chí Foods đã được công nhận đạt chuẩn 3 sao cấp tỉnh. Riêng sản phẩm bánh đậu xanh của cơ sở sản xuất bánh đậu xanh bà Nguyễn Thị Bông do hạn chế về tiêu chí bao bì nên chưa đạt và hiện nay đã được cơ sở tiếp tục đầu tư nâng cấp để gửi hồ sơ xét công nhận sản phẩm OCOP trong năm 2019.

Năm 2018 vừa qua, thành phố đã hỗ trợ thực hiện 3 sản phẩm thuộc 2 nhóm gồm: bánh đậu xanh, tương ớt (nhóm thực phẩm) và lồng đèn (thuộc nhóm lưu niệm – nội thất – trang trí).
Anh Võ Đình Hoàng – Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Hoa Nam cho biết, đèn lồng là sản phẩm đặc trưng và được xem là hình ảnh quen thuộc của người dân Hội An, việc đèn lồng được công nhận thành sản phẩm OCOP đạt chuẩn 3 sao không chỉ là vinh dự cho doanh nghiệp mà còn là niềm vui lớn của người dân Hội An.

Dù mới triển khai, nhưng năm 2018, Hội An có 2 sản phẩm đăc trưng được công nhận OCOP gồm: đèn lồng và tương ớt.
“Dù mới triển khai, nhưng năm 2018, Hội An có 2 sản phẩm đăc trưng được công nhận OCOP. Đây là kết quả đáng phấn khởi, góp phần giới thiệu và nâng cấp những sản phẩm mang tính đặc trưng của Hội An, gắn với nghề truyền thống và ẩm thực của vùng đất di sản văn hóa giàu bản sắc..” - Ông Nguyễn Thế Hùng – Phó chủ tịch UBND TP.Hội An phấn khởi nói.
Tiếp tục nâng cấp các sản phẩm
Theo Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM TP.Hội An, quá trình thực hiện Chương trình OCOP đã có sự gắn kết chặt chẽ giữa chính quyền địa phương và chủ cơ sở, từ đó đã tạo được sự thống nhất cao và thực hiện khá hiệu quả.

Xây dựng đặc sản bánh đậu xanh thành sản phẩm OCOP trong năm 2019.
Chị Nguyễn Thị Hồng Hạnh – Giám đốc Công ty TNHH Đại Chí Foods chia sẻ, quá trình xây dựng sản phẩm tương ớt của công ty thành sản phẩm OCOP đạt chuẩn 3 sao như hôm nay, ngoài sự nỗ lực rất lớn bản thân doanh nghiệp thì công ty nhận được sự quan tâm, hỗ trợ rất lớn từ Ban chỉ đạo, chính quyền địa phương. Đặc biệt, Phòng Kinh tế thành phố Hội An đã hỗ trợ tích cực về máy móc thiết bị, thiết kế bao bì, câu chuyện sản phẩm, công bố chất lượng, mã vạch, mã code… cho đơn vị.

Sợi mì khô Cao Lầu được đăng ký xây dựng thành sản phẩm OCOP. Ảnh: Báo Quảng Nam.
Đặc biệt, năm 2018, cùng với việc hỗ trợ 3 cơ sở sản xuất tham gia phương án thí điểm sản xuất sản phẩm OCOP, TP.Hội An đã hỗ trợ 3 điểm bán sản phẩm của 3 cơ sở ở đường Cửa Đại, đường Nguyễn Trường Tộ và đường Cao Hồng Lãnh về giá kệ, trang trí gian hàng, máy móc trang thiết bị phục vụ kinh doanh, lắp đặt bảng hiệu, máy tính tiền tự động… Bên cạnh đó, TP.Hội An cũng đã tổ chức các phiên chợ quê, chợ tết để lồng ghép tiêu thụ sản phẩm, đồng thời kêu gọi các sản phẩm đạt 3 sao của tỉnh tham gia các phiên chợ, tạo sự phong phú các mặt hàng phục vụ nhân dân.

Thời gian tới thành phố Hội An sẽ tiếp tục và luôn đồng hành cùng các cơ sở, doanh nghiệp và hỗ trợ để có thêm nhiều sản phẩm OCOP.
Được biệt, năm 2019 này TP.Hội An sẽ tiếp tục nâng cấp 2 sản phẩm đã được công nhận OCOP (đèn lồng, tương ớt) và xây dựng đặc sản bánh đậu xanh để thành sản phẩm OCOP, đồng thời đầu tư xây dựng thêm hàng loạt các đặc sản, sản phẩm đặc trưng, của các cơ sở, doanh nghiệp đã đưng ký tham gia Chương trình, như: Trà rừng Cù Lao Chàm, Đĩa Chùa Cầu, Sợi mì Cao Lầu, nước mắm…
Ông Nguyễn Thế Hùng cho hay, thành phố sẽ tiếp tục và luôn đồng hành cùng các cơ sở, doanh nghiệp và hỗ trợ để có thêm nhiều sản phẩm OCOP đạt hạng 3 sao (cấp tỉnh) trở lên; đồng thời tiếp tục nâng cấp các điểm bán hàng OCOP với quy mô lớn hơn, tiêu thụ các sản phẩm OCOP trên địa bàn toàn tỉnh...
Cách tính lương của công chức, viên chức mới nhất thế nào? Mức lương công chức, viên chức năm 2026 dự kiến sẽ thay đổi nếu có thay đổi về lương cơ sở.
Là một người dành rất nhiều tâm huyết để tạo ra những giải pháp công nghệ để nâng cao giá trị nông sản Việt, Thạc sĩ Phạm Thị Lý, Giám đốc Trung tâm Doanh nghiệp Hội nhập và Phát triển (Hà Nội) đã gửi đến Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân năm 2025 những băn khoăn, trăn trở của mình về công nghệ truy xuất nguồn gốc.
Dòng tiền trong phiên giao dịch ngày 9/12 cho thấy trạng thái suy yếu rõ rệt khi áp lực bán lan rộng trên toàn thị trường, khiến VN-Index rung lắc mạnh. Trong bức tranh kém tích cực đó, VIC gần như là điểm tựa hiếm hoi giúp chỉ số không giảm sâu.
Ngày 9/12, HĐND tỉnh Tây Ninh tổ chức khai mạc Kỳ họp thứ 7, khóa X, nhiệm kỳ 2021–2026. Đây là kỳ họp cuối năm, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi xem xét, quyết định hàng loạt nội dung liên quan trực tiếp đến phát triển kinh tế, xã hội và đời sống người dân trong giai đoạn tới.
Chiều 9/12, UBND thành phố Huế tổ chức hội nghị công bố quyết định của Chủ tịch UBND thành phố về việc tiếp nhận, bổ nhiệm Chánh Văn phòng UBND thành phố và tân Chánh Thanh tra thành phố.
Chuyến thăm của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Ấn Độ theo lời mời của Thủ tướng Narendra Modi đã làm chấn động nhiều thủ đô phương Tây.
Bóng rổ 3x3 Việt Nam gặp trở ngại đáng kể về giờ tập trước khi bước vào các trận đấu vòng bảng SEA Games 33 và ban huấn luyện đã đưa ra điều chỉnh mang tính bất đắc dĩ.
Nghị quyết số 09/2023 của HĐND TP.HCM về chính sách hỗ trợ lãi suất đối với các dự án thuộc lĩnh vực kích cầu đầu tư sẽ được điều chỉnh, bổ sung để áp dụng cho các doanh nghiệp, HTX, trang trại trên địa bàn Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) sau khi sáp nhập vào TP.HCM.
Nhiều đại biểu Quốc hội bày tỏ sự không đồng tình với đề xuất áp thuế 5% đối với mặt hàng phân bón. Các đại biểu lo ngại rằng, gánh nặng thuế này không chỉ làm khó nông dân mà sẽ gián tiếp đẩy giá nông sản, thực phẩm tăng cao, ảnh hưởng trực tiếp đến bữa ăn hàng ngày của hàng triệu người lao động đang phải chắt chiu từng đồng lương ít ỏi.
Cô Nguyễn Thị Thanh Dần là nữ Phó giáo sư trẻ nhất Đại học Bách khoa năm 2025. Cô có hai bằng đại học là tiếng Trung và Ngôn ngữ Anh.
Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Văn Phúc cho rằng, nguồn thu của nhiều trường đại học chủ yếu dựa vào học phí và doanh thu từ hoạt động nghiên cứu, khoa học – công nghệ vẫn rất thấp so với các quốc gia phát triển.
Ông Lâm Văn Bi - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa ký công văn hỏa tốc về việc khẩn trương xây dựng “Đề án sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh, cấp xã” gửi đến các cơ quan chuyên môn; các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh và UBND các xã, phường trên địa bàn.
Việt Nam đang trên đà trở thành trung tâm M&A (mua bán, sáp nhập doanh nghiệp) trong khu vực ASEAN và tiếp tục là “thỏi nam châm” đối với các nhà đầu tư Nhật Bản, theo lãnh đạo một công ty tư vấn Nhật Bản.
Nhiều tuyến đường ở phường Đông Hà và Nam Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) được thiết kế vỉa hè dành cho người khiếm thị. Thế nhưng lại bi hài ở chỗ: nếu đi theo lối này, người khiếm thị chỗ đâm vào gốc cây, nơi tông phải cột điện. Thực trạng chẳng khác nào đánh đố: có đường nhưng chỉ dám nhìn, không dám đi.
Mặc dù hơn 50 mã bất động sản chìm trong sắc đỏ phiên 9/12, chỉ số ngành vẫn tăng 1,66% nhờ cú bứt phá gần 5% của VIC - cổ phiếu một mình gồng gánh hơn 7 điểm và trở thành điểm sáng hiếm hoi của thị trường.
Làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ án tù về hành vi chặn đường, chặt biển số xe nhưng tại tòa, nhóm thiếu niên vẫn “cười đùa vui vẻ”, không thể hiện ăn năn nên bị bác đơn, tuyên y án sơ thẩm.
Hà Nội đang chuẩn bị thí điểm vùng phát thải thấp từ 1/7/2026, kéo theo nhu cầu chuyển đổi phương tiện xanh. Lãnh đạo Sở Xây dựng lên tiếng giải thích chính sách hỗ trợ người dân và hướng xử lý tình trạng một số chung cư từ chối tiếp nhận xe máy điện.
Theo hợp đồng, công ty Việt Nam Hoàng Gia Việt sẽ triển khai trồng điều và các loại cây ngắn ngày khác như cây lạc, cây đậu đen, cây đậu xanh, trồng đậu tương trên diện tích 2.000ha tại tỉnh Artemisa của Cuba.
Trên địa bàn TP. Đà Nẵng đang triển khai nhiều dự án nhà ở xã hội, thu hút sự quan tâm lớn của người dân, nhất là nhóm đối tượng có thu nhập thấp.
Xã Chợ Đồn, tỉnh Thái Nguyên đã chứng kiến sự thay đổi đáng kể trong đời sống người dân nhờ vào việc đầu tư đồng bộ, hiệu quả các công trình hạ tầng nông nghiệp, đặc biệt là hệ thống kênh mương nội đồng. Từ nguồn vốn ngân sách địa phương và các chương trình mục tiêu quốc gia, các công trình thủy lợi đã mang lại hiệu quả tích cực, góp phần giảm cao tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã.
Inter Milan vs Liverpool là cuộc so tài thuộc lượt trận thứ 6 vòng phân hạng Champions League 2025/2026 và thầy trò HLV Arne Slot đối diện với nguy cơ thất bại rất cao.
Trả lời chất vấn của đại biểu về tình trạng người dân xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hưng Yên khẳng định, không thể có chuyện người dân xây dựng trái phép mà xã không biết.
Dẫu gặp nhiều khó khăn, nguồn vốn phân bổ chậm vào cuối năm, nhưng nhiều dự án, công trình, nội dung Dự án 5 thuộc Chương trình MTQG 1719 ở Quỳ Châu cũ (Nghệ An) đang được địa phương quyết liệt chỉ đạo, tổ chức thực hiện theo kế hoạch, đảm bảo chất lượng, đúng đối tượng thụ hưởng. Từ khi có chương trình huyện Quỳ Châu cũ đã nỗ lực, bằng nhiều giải pháp để nâng cao tỷ lệ giải ngân nguồn vốn, với mục tiêu cao nhất có thêm nhiều trường học, ký túc xá, bếp ăn…được đưa vào sử dụng, đáp ứng niềm mong đợi của giáo viên và học sinh trên địa bàn huyện Quỳ Châu cũ.
Năm 2025, xã Côn Minh đã tận dụng hiệu quả nguồn lực của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để nâng cấp hạ tầng, hỗ trợ sinh kế và cải thiện đời sống đồng bào dân tộc thiểu số, tạo nền tảng quan trọng cho phát triển kinh tế – xã hội bền vững.
Công ty Cổ phần Công Nông nghiệp Tiến Nông tham gia Thanh Hóa Marathon 2025 với vai trò Nhà tài trợ đồng. Mang trong mình sứ mệnh “ phụng sự để nông dân giàu có - cùng Việt Nam thịnh vượng”, Tiến Nông đồng hành cùng giải chạy như một cách lan tỏa tinh thần bền bỉ, vượt khó và khát vọng vươn lên – những phẩm chất tạo nên sức mạnh của người nông dân Việt Nam suốt bao thế hệ.
Cuối tuần qua, tại InterContinental Halong Bay Resort, BIM Land tổ chức thành công sự kiện ra mắt tòa tháp đôi Aria Bay thuộc tổ hợp Marina Bayfront District. Hơn 650 khách mời, những người được trân trọng gọi tên “Friends of the House” đã cùng BIM Land chứng kiến khoảnh khắc xuất hiện đầy kiêu hãnh của một biểu tượng sống mới bên vịnh di sản.
Công ty Cổ phần Công Nông nghiệp Tiến Nông gây ấn tượng mạnh tại Lễ hội Trái cây 2025 với công nghệ dinh dưỡng cân bằng N–P–K kết hợp trung – vi lượng và hữu cơ hoạt tính đang trở thành lựa chọn hàng đầu cho các vùng trồng cây ăn quả trên cả nước. Nhờ khả năng cải tạo đất, ổn định pH và tăng độ tơi xốp, phân bón Tiến Nông không chỉ cho năng suất cao mà còn góp phần phát triển nông nghiệp bền vững.
Loại rau này không chỉ có hàm lượng canxi cao mà còn giàu vitamin C, chất xơ và protein thực vật, hương vị thơm ngon và giá cả phải chăng.
Sáng 6/12, tại Lễ công bố “Thương hiệu hàng đầu Việt Nam 2025” lần thứ 7, ông Nguyễn Thanh Nhã - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) đã đại diện Tổng công ty vinh dự đón nhận danh hiệu Top 10 Thương hiệu hàng đầu Việt Nam 2025.
Một búi tóc cân nặng gần 0,5kg trong dạ dày một bệnh nhi 6 tuổi, đã được các bác sĩ Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ngãi phẫu thuật lấy ra thành công.