Hội Nông dân tỉnh Nghệ An đồng hành cùng lực lượng chống dịch, khu cách ly

Cảnh Thắng Thứ ba, ngày 24/08/2021 16:26 PM (GMT+7)
Ngoài việc thường xuyên tuyên truyền đến hội viên, nông dân các quy định phòng, chống dịch, các cấp Hội nông dân trong tỉnh còn đem những xuất cơm ấm tình yêu thương, cùng nhiều nhu yếu phẩm tiếp sức cho các lực lượng chức năng phòng chống dịch Covid -19.
Bình luận 0

Từ khi dịch bùng phát, Hội nông dân tỉnh các cấp trong tỉnh đã thường xuyên thực hiện tốt việc cập nhật thông tin, tình hình dịch COVID-19 trên cả nước, của tỉnh, huyện và từng địa bàn khu dân cư để kịp thời thông tin, tuyên truyền đến hội viên, nông dân và người dân nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi người trong phòng, chống dịch.

Thường xuyên đăng tải các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên; công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của cả hệ thống chính trị; các hoạt động chung tay, góp sức của các tầng lớp nhân dân trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch, nhất là thực hiện thông điệp 5K, 5T của Bộ Y tế, khuyến cáo người dân tạm thời không ra khỏi địa bàn hoặc đến những vùng có dịch...

Hội cơ sở cũng phát phát huy tinh thần, trách nhiệm, bám sát chức năng, nhiệm vụ chuyên môn để tuyên truyền vận động hội viên, nông dân thực hiện tốt quy định phòng, chống dịch; phát huy tuyên truyền, định hướng thông qua các nhóm Zalo, Facebook trên mạng xã hội, tích cực cập nhật thông tin, chia sẻ thông tin chính thống nhằm tuyên truyền đến mọi người dân về tình hình dịch bệnh và các chủ trương của Đảng, nhà nước về công tác phòng, chống dịch…

Từ ngày 13/8, Hội Nông dân tỉnh Nghệ An đã phát động phong trào hội viên, nông dân các cấp hưởng ứng chung tay, hỗ trợ lực lượng chức năng trong phòng chống Covid-19 trên địa bàn.

Hội Nông dân Nghệ An chung sức cùng lực lượng chức năng chung tay phòng chống dịch  Covid-19   - Ảnh 1.

Hội Nông dân thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An tặng nhu yếu phẩm tới lực lượng chức năng phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn. (Ảnh: HND)

Tại xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An), ngay từ ngày 13/8 khi bắt đầu giãn cách, nhiều cán bộ, hội viên nông dân xã đã cùng các lực lượng chức năng tham gia chống dịch Covid -19 trên địa bàn. Các hội viên Hội Nông dân xã là lực lượng tiên phong nấu ăn phục vụ cho khu cách ly và các lực lượng làm nhiệm vụ tại điểm chốt cầu Bến Thủy 2.

Ngoài ra, Hội Nông dân xã còn tham gia kết nối tiêu thụ nông sản cho bà con nông dân địa phương, tham gia đội shipper áo xanh, và ủng hộ nhu yếu phẩm cho những gia đình hội viên gặp khó khăn trong giai đoạn dịch Covid-19.

Hội Nông dân xã Vạn Lộc, huyện Nam Đàn đã phát động hội viên ủng hộ tiền mặt, giường nằm, máy đo thân nhiệt, mì tôm, sữa, nước uống đóng chai, lương khô, bánh mì và gần 400 suất cơm cho lực lượng chức năng huyện Nam Đàn chống dịch Covid-19. 

Tổng số tiền và hàng hóa nhu yếu phẩm được quyên góp cả đợt này của Hội Nông dân xã Vạn Lộc là hơn 400 triệu đồng.

Hội Nông dân Nghệ An chung sức cùng lực lượng chức năng chung tay phòng chống dịch  Covid-19   - Ảnh 2.

Hội Nông dân xã Hoa Sơn, huyện Anh Sơn (tỉnh Nghệ An) ủng hộ những bữa cơm yêu thương cho người dân về quê cách ly xã hội do dịch bệnh Covid-19. (Ảnh: HND)

Các cấp hội tại huyện Diễn Châu, Đô Lương, Quỳnh Lưu, Hoàng Mai tích cực tham gia tổ cộng đồng, tham gia trực chốt kiểm soát, chùng nhau chung tay nấu cơm cho khu cách ly.

Tại xã Hoa Sơn, huyện Anh Sơn (Nghệ An), công dân từ các tỉnh miền Nam trở về quê tránh dịch, đang thực hiện cách ly tập trung, phần lớn là những người đều có hoàn cảnh hết sức khó khăn. 

Bà còn trở về từ miền Nam phải chịu áp lực về  tiền xét nghiệm, chi phí tiền ăn, chi phí sinh hoạt trong 14 ngày cách ly. Tổng số tiền chi phí mỗi người phải hết khoảng 5 triệu đồng.

Vì vậy, Hội Nông dân xã Hoa Sơn đã phát động chương trình làm những bữa cơm "yêu thương" nghĩa tình, kịp thời chia sẻ một phần khó khăn, lan tỏa yêu thương và góp phần khích lệ, động viên tinh thần để mỗi người cách ly cùng vượt qua đại dịch Covid-19.

Hội Nông dân Nghệ An chung sức cùng lực lượng chức năng chung tay phòng chống dịch  Covid-19   - Ảnh 3.

Những suất cơm yêu thương của Hội Nông dân xã Vạn Lộc, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

Thời điểm này, xã Hoa Sơn hiện có gần 40 công dân đang thực hiện cách ly tập trung tại trường mầm non. 

Từ ngày 10/8 đến nay đã có trên 400 "suất cơm yêu thương" của cán bộ, hội viên, nông dân trong xã gửi đến với mọi công dân cách ly và lực lượng cán bộ tham gia làm nhiệm vụ tại khu cách ly. 

Ngoài những hội viên Hội Nông dân xã tham gia tham gia hoạt động này thì đến nay nhiều cá nhân, nhà hảo tâm đã và đang tiếp tục đăng ký hỗ trợ những "suất cơm yêu thương" nhằm kịp thời chia sẻ khó khăn cho những người dân đang cách ly do dịch bệnh Covid-19.

Trao đổi với phóng viên báo Dân Việt, ông Nguyễn Quang Tùng – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An cho biết: "Trong hoàn cảnh khó khăn khi người dân cả tỉnh đang chung tay phòng chống Covid-19, Hội Nông dân tỉnh Nghệ An cũng góp một phần của mình vào công cuộc chung cùng mọi người dân. Trong thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, tất cả đều khó khăn, nhưng Hội Nông dân nhiều địa phương trong tỉnh đã đoàn kết, sáng tạo cùng hội viên, nông dân đóng góp từ nhân lực, vật lực cùng lực lượng chức năng tham gia chống dịch. Những hoạt động đó đã và đang, sẽ góp phần phần đây lùi dịch bệnh Covid-19...".

Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ - CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem