Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Khoảng hơn 20 nghìn tấn hành tím do hội viên nông dân trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu (tỉnh Sóc Trăng), còn tồn đọng do ảnh hưởng dịch Covid-19, nếu không tiêu thụ kịp thời sẽ bị hư hỏng.
Trước tình hình trên, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đề nghị Hội Nông dân các tỉnh, thành phố cùng chung tay, khẩn trương có phương án hỗ trợ, tiêu thụ hành tím cho bà con nông dân tỉnh Sóc Trăng.
Qua đó, trong hai đợt từ ngày 19-20/5 và 31-1/6, Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình đã tiêu thụ 16,5 tấn hành tím Vĩnh Châu (tỉnh Sóc Trăng).
Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình đã tổ chức các điểm tiêu thụ hành tím tại các cửa hàng nông sản an toàn, các Hội Nông dân thành phố, huyện, xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, với giá bán hành tím 20.000 đồng/kg.
Hành tím Vĩnh Châu (tỉnh Sóc Trăng) từ lâu được người tiêu dùng ưa chuộng vì có màu sắc đẹp, củ mượt, độ giòn cao, mùi cay nồng nhưng không hắc. Hành tím Vĩnh Châu có thể tồn trữ trong một khoảng thời gian dài mà không cần chất bảo quản.
Được biết, Hợp tác xã hành tím Vĩnh Châu (tỉnh Sóc Trăng) đã được cấp chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất an toàn và hành tím Vĩnh Châu đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý vào tháng 6/2019.
Ông Đinh Hồng Thái-Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình cho biết: "Nhằm chung tay, giúp đỡ bà con nông dân tỉnh Sóc Trăng tiêu thụ hành tím do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình đã triển khai chương trình thông qua mạng xã hội Facebook, Zalo đến các hội viên nông dân".
"Cũng tại các điểm bán hành tím Vĩnh Châu trên địa bàn toàn tỉnh Ninh Bình, chúng tôi tiến hành phun thuốc khử khuẩn, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách…nhằm thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19. Thông qua hai đợt kêu gọi tiêu thụ hành tím Vĩnh Châu, Hội đã tiêu thụ 16,5 tấn hành tím, các đơn vị làm tốt như: Hội Nông dân Nho quan, Yên Mô, Kim Sơn…", ông Đinh Hồng Thái cho biết thêm.