Hội Nông dân TP.Hồ Chí Minh góp tay nâng giá trị sản xuất đạt 550 triệu đồng/ha/năm

Trần Cửu Long Thứ bảy, ngày 10/10/2020 14:53 PM (GMT+7)
Tham dự Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2020), tại TP.HCM, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Xuân Định đánh giá, trong những năm qua, Hội Nông dân TP.HCM đã có nhiều hoạt động thiết thực giúp hội viên, nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh.
Bình luận 0

"Hội cũng giúp hội viên, nông dân ứng dụng công nghệ cao, tiếp cận vốn, vật tư nông nghiệp và thị trường; phát triển nông nghiệp đô thị với năng suất, chất lượng, hiệu quả cao, bền vững và thân thiện môi trường", Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Xuân Định cho biết thêm.

Hội góp tay nâng giá trị sản xuất bình quân đất nông nghiệp lên 550 triệu đồng/ha/năm - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Xuân Định chia vui với các nông dân tiêu biểu của TP tại Lễ kỷ niệm.

Tại lễ kỷ niệm, sau khi khái quát quá trình hình thành và phát triển Hội Nông dân Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân TP.HCM Nguyễn Thanh Xuân cho biết, trong những năm qua, Hội Nông dân thành phố đã phát huy truyền thống lịch sử cách mạng vẻ vang, đoàn kết, năng động, sáng tạo, chủ động tích cực đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố.

"Hội đã góp phần giúp ngành nông nghiệp thành phố chuyển dịch cơ cấu theo hướng nông nghiệp đô thị hiện đại, hiệu quả, bền vững. Tập trung ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học, đưa năng suất lao động tăng bình quân 21%/năm" - bà Xuân chia sẻ.

Cũng theo bà Xuân, với sự đóng góp này, giá trị sản xuất bình quân 1ha đất nông nghiệp của TP.HCM ước đạt 550 triệu đồng/năm.

Cùng với sự góp tay của hội viên, nông dân, Chương trình xây dựng nông thôn mới của TP.HCM cũng đang đi về đích. Thành phố đặt mục tiêu hết năm nay 5 huyện sẽ hoàn thành xây dựng nông thôn mới.

Hội góp tay nâng giá trị sản xuất bình quân đất nông nghiệp lên 550 triệu đồng/ha/năm - Ảnh 2.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Xuân Định trao giấy khen cho nông dân tiêu biểu của TP.HCM.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Trưởng ban Dân vận TP.HCM Nguyễn Hoàng Hiệp ghi nhận và đánh giá cao những thành quả Hội Nông dân thành phố đã đạt được trong những năm qua.

Ông Hiệp cho rằng, trong những năm tới, thành phố sẽ đứng trước nhiều thách thức, như: Năng suất lao động thấp, cách mạng nông nghiệp lần thứ tư mới bắt đầu, dịch bệnh diễn biến phức tạp…

Vì thế, ông Hiệp đề nghị, Hội Nông dân TP.HCM tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng dạy nghề và hỗ trợ nông dân, tăng cường các hoạt động hỗ trợ, chủ động liên kết doanh nghiệp để cung ứng vật tư, máy móc cho nông dân theo phương thức trả chậm; liên kết các doanh nghiệp chế biến, tiêu thụ nông sản giúp nông dân, đẩy mạnh chuyển giao và ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp…

Tại lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Xuân Định đã trao Kỷ niệm chương vì giai cấp nông dân Việt Nam cho 15 cá nhân.

Hội góp tay nâng giá trị sản xuất bình quân đất nông nghiệp lên 550 triệu đồng/ha/năm - Ảnh 3.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Xuân Định tham dự triển lãm ảnh về quá trình hình thành và phát triển của Hội Nông dân TP.HCM.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Xuân Định cũng đến cắt băng khai mạc triển lãm ảnh về quá trình hình thành và phát triển của Hội Nông dân TP.HCM.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem