Hôm nay, gần 1 triệu thí sinh bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020

Hà My Thứ bảy, ngày 08/08/2020 06:09 AM (GMT+7)
Chiều nay 8/8, toàn bộ thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 sẽ tới điểm thi để làm thủ tục dự thi.
Bình luận 0

Năm 2020 được cho là một năm hết sức đặc biệt đối với các sĩ tử của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020. Đối với học sinh lớp 12, không chỉ có một năm học dài hơn dự kiến mà kỳ thi vốn quan trọng nhất sau 12 năm đèn sách cũng bị dời tới đầu tháng 8. Gần 1 triệu thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 sẽ chính thức làm thủ tục dự thi vào chiều ngày hôm nay. 

Diễn ra khi tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam vẫn đang ở mức độ phức tạp, kỳ thi được Bộ GDĐT quyết định chia làm 2 đợt. Cụ thể, các thí sinh tới từ Đà Nẵng, Quảng Nam sẽ thi vào đợt 2 khi dịch đã bị đẩy lùi. Các thí sinh còn lại trên cả nước bắt đầu làm thủ tục dự thi từ ngày 8/8.

Hôm nay, gần 1 triệu thí sinh bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Tại Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Ngô Văn Quý, Trưởng Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT thành phố cho biết: “Mọi năm, TP.Hà Nội phối hợp với các trường ĐH để thực hiện nhưng năm nay Thủ tướng và Bộ GDĐT đã giao toàn quyền tổ chức, thực hiện kỳ thi cho các địa phương. Với đặc điểm thí sinh lớn (gần 80.000 thí sinh trên địa bàn TP), với 143 điểm thi, 3.600 phòng thi, 10.000 cán bộ, giáo viên tham gia, nếu mỗi quận huyện, điểm thi làm tốt, chắn chắn TP sẽ thành công trong việc tổ chức kỳ thi”.

Ông Phạm Xuân Tiến, Phó GĐ Sở GDĐT Hà Nội cho biết công tác chuẩn bị các điều kiện tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 của 143 điểm thi trên địa bàn thành phố đã cơ bản hoàn tất. Đặc biệt, công tác sao in đề thi cũng được bám sát, bảo đảm tiến độ. Năm nay bên cạnh 9.500 cán bộ được Sở điều động tổ chức thi thì mỗi điểm thi đều được tăng cường 6 đến 7 cán bộ, giáo viên, sẵn sàng nhận nhiệm vụ.

Mỗi điểm chuẩn bị 2 phòng thi dự phòng để sử dụng trong tình huống phát hiện thí sinh có biểu hiện sốt, ho, khó thở... Trước khi vào phòng thi, thí sinh phải gỡ khẩu trang để cán bộ coi thi kiểm tra, nhận diện, sau đó đeo khẩu trang vào phòng thi. 

Hôm nay, gần 1 triệu thí sinh bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 - Ảnh 2.

Công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT 2020 được siết chặt. (Ảnh minh họa).

Đối với phụ huynh, không được tập trung tại cổng trường, không vào trong khu vực thi; phụ huynh đưa thí sinh đến điểm thi phải đứng cách điểm thi tối thiểu 50 mét, sau đó nhanh chóng rời khỏi khu vực điểm thi. Phụ huynh có trách nhiệm chuẩn bị một số đồ dùng cá nhân cho thí sinh như khẩu trang, bình nước uống cá nhân, khăn giấy...; chủ động đo và theo dõi thân nhiệt của thí sinh trước khi đến điểm thi…

Hôm nay, gần 1 triệu thí sinh bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 - Ảnh 3.

Lịch thi tốt nghiệp THPT 2020.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ tổ chức thi 5 bài thi gồm 3 bài thi độc lập (Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ) và 2 bài thi tổ hợp. Bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên (gồm các môn thành phần Lý, Hoá, Sinh) và bài thi khoa học xã hội (Sử, Địa, Giáo dục công dân với thí sinh học chương trình giáo dục THPT; Sử, Địa với thí sinh học chương trình giáo dục thường xuyên). Riêng bài thi Ngữ văn thi theo hình thức tự luận, các bài còn lại thi theo hình thức trắc nghiệm.

Việc tổ chức đồng thời 2 bài thi tổ hợp trong buổi sáng này do năm nay thí sinh chỉ được quyền chọn thi một trong 2 bài thi tổ hợp nên không có sự trùng lặp lịch thi của thí sinh giữa 2 bài thi này. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem