Huyện Thạch Thất (Hà Nội) đã có 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu

PV Thứ sáu, ngày 12/07/2024 09:46 AM (GMT+7)
Trong thời kỳ đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thạch Thất (Hà Nội) đã phát huy truyền thống đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, kinh tế - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực.
Bình luận 0

Tối 11/7, Huyện ủy, UBND, HĐND, MTTQVN huyện Thạch Thất đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng huyện (13/7/1954 - 13/7/2024) và gắn biển công trình vườn hoa Phùng Khắc Khoan.

Huyện Thạch Thất (Hà Nội) đã có 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu- Ảnh 1.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến (người mặc áo dài màu đỏ) tặng hoa, chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thạch Thất. Ảnh: Phạm Hùng

Nhân dịp này, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến và lãnh đạo thành phố, huyện Thạch Thất đã gắn biển công trình Vườn hoa trạng Bùng Phùng Khắc Khoan chào mừng 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Bí thư Huyện ủy Thạch Thất Lê Minh Đức cho hay, trong thời kỳ toàn quốc kháng chiến, huyện Thạch Thất nói chung và nhân dân các xã nói riêng đã đón nhiều cơ quan trung ương và Hà Nội về đóng tại địa phương và đồng bào Thủ đô tản cư về.

Đặc biệt, từ ngày 13/1/1947 đến ngày 2/2/1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng với các đồng chí lãnh đạo của Đảng đã chọn nhà cụ Nguyễn Đình Khuê tại xóm Lài Cài, thôn Phú Đa, xã Cần Kiệm, làm nơi ở và hoạt động. Trong 19 ngày ở Cần Kiệm, Bác viết nhiều thư, điện, ký nhiều sắc lệnh quan trọng, như: Lời kêu gọi toàn dân thực hiện "tiêu thổ kháng chiến", Lời kêu gọi nhân ngày Tết, Thư chúc mừng năm mới"...

Huyện Thạch Thất (Hà Nội) đã có 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu- Ảnh 2.

Lãnh đạo thành phố và huyện Thạch Thất gắn biển công trình Vườn hoa Trạng Bùng Phùng Khắc Khoan. Ảnh Phạm Hùng.

Ngay sau chiến thắng Điện Biên Phủ, ngày 13/7/1954, dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy và Mặt trận Việt Minh, từ mọi ngả đường, quân, dân các xã trong huyện, với khí thế cách mạng dâng cao đã đổ về đánh chiếm bốt Chi Quan - căn cứ đầu não cuối cùng của thực dân Pháp trên địa bàn huyện. Thạch Thất hoàn toàn giải phóng, góp phần quan trọng cho Ngày giải phóng Thủ đô 10/10/1954.

Sau ngày giải phóng, với tinh thần vượt qua khó khăn, Đảng bộ và nhân dân huyện Thạch Thất vừa sản xuất, vừa chiến đấu, thực hiện khẩu hiệu "Vững tay cày, chắc tay súng", góp phần đưa kinh tế - xã hội của huyện phát triển.

Trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ, toàn huyện đã đóng góp 36.564 tấn lương thực, 2.610 tấn thực phẩm để chi viện cho chiến trường miền Nam; huy động gần 8.000 dân quân tự vệ, biên chế thành 44 đại đội, xây dựng 107 trận địa... Lực lượng vũ trang của huyện đã phối hợp, tác chiến với bộ đội chủ lực, trực tiếp chiến đấu 127 trận; tiêu biểu là trận đánh ngày 23/7/1966 bắn rơi 1 máy bay và bắt sống 2 giặc lái Mỹ...

Huyện Thạch Thất (Hà Nội) đã có 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu- Ảnh 3.

Bí thư Huyện ủy Thạch Thất Lê Minh Đức ôn lại truyền thống 70 năm Ngày giải phóng huyện Thạch Thất. Ảnh: Phạm Hùng

Đất nước thống nhất, bước vào thời kỳ đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thạch Thất đã phát huy truyền thống đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, kinh tế - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực.

Đặc biệt, thực hiện Chương trình số 03-CTr/HU ngày 31/3/2021 của Huyện ủy về "Đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành Nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021-2025", đến nay, huyện Thạch Thất có 5 xã được thành phố công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 3 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu…

Tại lễ kỷ niệm, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến chúc mừng và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Thạch Thất đã đạt được trong những năm qua.

Huyện Thạch Thất (Hà Nội) đã có 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu- Ảnh 4.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Phạm Hùng.

Bà Tuyến cho biết, trong những năm tới, các cấp ủy đảng, chính quyền, quân và dân huyện Thạch Thất cần tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố và Nghị quyết Đại hội lần thứ XXIV Đảng bộ huyện đề ra; đặc biệt là Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Kết luận số 80 của Bộ Chính trị về Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065.

Song song với đó, cần khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế, huy động các nguồn lực đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội theo hướng nhanh, bền vững, văn minh, hiện đại, huyện cần rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sao cho đồng bộ, phù hợp với Quy hoạch vùng Thủ đô; quản lý thật tốt các quy hoạch đã được phê duyệt…

Huyện Thạch Thất cần kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa - xã hội, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội, phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử cách mạng của vùng đất và con người, nhất là các đặc trưng của văn hóa xứ Đoài, giá trị văn hóa tiêu biểu của huyện, tạo sự phát triển hài hòa và bền vững.

Huyện Thạch Thất (Hà Nội) đã có 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu- Ảnh 5.

Nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc chào mừng Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng huyện Thạch Thất. Ảnh: Phạm Hùng

Đồng thời, huyện cần thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, quan tâm, chăm lo chu đáo cho các gia đình chính sách, người có công; nâng cao chất lượng công tác giáo dục, đào tạo, công tác y tế, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân; xây dựng người Thạch Thất thanh lịch, văn minh, hiện đại…

Ngoài ra, huyện đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; chú trọng công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp; tiếp tục đổi mới phương pháp, lề lối làm việc, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện chuyển đổi số. 

Đặc biệt, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội lưu ý huyện Thạch Thất cần chuẩn bị thật tốt các điều kiện, trọng tâm là văn kiện và công tác nhân sự phục vụ tổ chức đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2025-2030...


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem