Kết nối nông dân - doanh nghiệp

Thứ hai, ngày 13/01/2014 08:14 AM (GMT+7)
Nhằm tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân đưa giống mới, áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, Hội nông dân huyện Gia Bình (Bắc Ninh) đã chủ trì phối hợp với các đơn vị chức năng xây dựng một số mô hình sản xuất mới…
Bình luận 0
Trồng khoai tây giống cao sản Atlantic và măng tây là 2 mô hình do Hội nông dân huyện Gia Bình trực tiếp đứng ra chỉ đạo xây dựng trong vụ đông năm 2013. Chưa đến kỳ thu hoạch, nhưng khoai tây Atlantic và măng tây phát triển khá tốt.

Xây dựng mô hình mới

Giống khoai tây Atlantic có xuất xứ từ Hà Lan. Vụ đông năm 2013, Gia Bình trồng 28ha khoai tây Atlantic, trong đó Hội nông dân huyện trực tiếp chỉ đạo sản xuất gần 4ha. Mô hình trồng măng tây được thực hiện trên diện tích 2ha.

Khoai tây giống Atlantic tại khu đồng xã Đông Cứu do Hội ND huyện trực tiếp trồng, chăm sóc
Khoai tây giống Atlantic tại khu đồng xã Đông Cứu do Hội ND huyện trực tiếp trồng, chăm sóc

Trời rét căm căm, anh Nguyễn Đình Thành-cán bộ Hội nông dân huyện Gia Bình vẫn lõm bõm lội dưới chân ruộng trồng khoai tây. Từ khi chuẩn bị làm đất, xuống giống cho tới nay hơn 1 tháng, ngày nào anh Thành cũng có mặt ở khu ruộng hơn 2,1ha trồng giống khoai tây Atlantic ở thôn Cửu Sơn, xã Đông Cứu. Đây là khu ruộng mô hình điểm do Hội nông dân huyện trực tiếp xây dựng.

Anh Thành là cán bộ được giao trực tiếp phụ trách, theo dõi. “Tất cả các khâu đều phải làm theo đúng quy trình kỹ thuật. Chú xem, các ruộng xung quanh dân trồng khoai tây thường luống cao luống thấp, chỗ dày chỗ thưa. Riêng khu ruộng mô hình điểm, cây cách cây 20cm, luống cách luống 1,2m, độ cao luống 20cm…”- anh Thành nói. Khu ruộng trồng điểm, cây khoai tây Atlantic vươn cao hơn, lá xanh khỏe khoắn và trổ hoa khá bắt mắt.

Khu đồng vụ đông thôn Kiên Đức, xã Thái Bảo có 3 vùng trồng khoai tây giống Atlantic. Theo tiêu chuẩn doanh nghiệp bao tiêu đưa ra, củ khoai khi thu hoạch phải đạt trên 4,7cm thì mới mua với giá cao nhất là 6.000 đồng/kg, thấp hơn tiêu chuẩn đó thì mua với giá 3.000 đồng/kg.

Anh Lê Đình Nho - Chi hội trưởng nông dân (ND) thôn Kiên Đức đào ngay 1 khóm khoai tây lên nói: “Còn gần tháng rưỡi nữa mới thu hoạch nhưng 60% số củ trong khóm đã đạt chuẩn rồi”. Nếu trồng đúng quy trình kỹ thuật, giống khoai tây này cho năng suất tới 6 tạ/sào, trong khi đó giống khoai tây thường chỉ được từ 2-2,5 tạ/sào…

Kết nối nông dân- doanh nghiệp


"Nếu tự làm, chắc gia đình tôi không dám trồng măng tây vì chẳng rõ kỹ thuật, chưa biết bán ở đâu, ai mua. Được hỗ trợ kỹ thuật, vốn đầu tư, lại có doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm thông qua Hội nông dân nên vợ chồng tôi yên tâm làm”.

Chị Nguyễn Thị Trang

Cùng với trồng khoai tây Atlantic, vụ đông năm 2013, Hội nông dân huyện Gia Bình còn phối hợp với các đơn vị chức năng, liên kết với doanh nghiệp trồng thí điểm 2ha măng tây. Gia đình chị Nguyễn Thị Trang, thôn Vạn Ty, xã Thái Bảo nhận hợp đồng thực hiện mô hình.

Trang trại tổng hợp của gia đình chị Trang ở bãi sông Đuống khu đồng bến Tây vốn nổi tiếng với nghề trồng rau màu thực phẩm. “Măng tây trước chỉ nghe nói, giờ trồng thử thấy cây phát triển tốt. Hy vọng măng tây sẽ bén đất bãi sông Đuống như bao cây rau màu khác”- chị Trang thổ lộ.

Bà Nguyễn Thị Hồng Thúy-Chủ tịch Hội nông dân tỉnh Bắc Ninh cho biết, năm 2013, Hội ND tỉnh phối hợp với doanh nghiệp thực hiện thí điểm dự án sản xuất lúa nếp Phu Thê và lúa tẻ Ngọc Tuyệt trên địa bàn 3 huyện Gia Bình, Thuận Thành và Tiên Du với tổng diện tích 100ha. Toàn bộ sản phẩm được doanh nghiệp thu mua ngay tại ruộng. Năm 2014, Hội sẽ mở rộng thêm các loại nông sản khác và triển khai mô hình liên kết tiêu thụ nông sản xuống các huyện, xã…
Phương Đông (Phương Đông)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem