Ai Cập: “Kho báu” hàng trăm cổ vật quý thu hút khách du lịch

Thứ tư, ngày 01/06/2022 10:33 AM (GMT+7)
Bộ sưu tập “kho báu” lớn cổ vật tuyệt đẹp bao gồm hàng trăm Sarcophagi (quan tài) gỗ 2.500 năm tuổi có chứa xác ướp, cùng tượng đồng các vị Thần và đồ trang sức quý… vừa được Ai Cập trưng bày hôm 30/5 gần kim tự tháp Djoser ở Saqqara, nhằm thúc đẩy du lịch.
Bình luận 0

Ai Cập mở cửa khu lăng mộ cổ của Vua Djoser - Pharaoh nổi tiếng nhất thời Ai Cập Cổ đại. (Video: DM)

"Kho báu" cổ vật đánh dấu việc khai quật tượng đồng đầu tiên và lớn nhất khu vực

CNN ngày 31/5 dẫn lời giới chức Hội đồng Tối cao Cổ vật Ai Cập cho biết: "Kho báu" lớn cổ vật ấn tượng này được một phái đoàn khảo cổ Ai Cập làm việc từ năm 2018 khai quật tại Saqqara. Các cổ vật có niên đại từ khoảng năm 500 trước Công nguyên.

Ai Cập: “Kho báu” hàng trăm cổ vật ấn tượng thu hút khách du lịch - Ảnh 2.

"Kho báu" lớn cổ vật được Ai Cập trưng bày hôm 30/5 gần kim tự tháp Djoser ở Saqqara, rất hấp dẫn công chúng và du khách. (Ảnh: AP)

Trước đây giới khảo cổ đã tìm thấy nhiều di vật thuộc các triều đại của Ai Cập Cổ đại tại Saqqara. Nhưng "kho báu" cổ vật này là phát hiện mới nhất, đánh dấu việc khai quật tượng đồng đầu tiên và lớn nhất khu vực.

Saqqara cách Thủ đô Cairo 15 dặm (24km) về phía tây nam, là một phần của nghĩa địa rộng lớn tại cố đô Memphis của Ai Cập. Saqqara là địa điểm rất nổi tiếng bởi quy tụ các lăng mộ (kim tự tháp) của Hoàng gia Ai Cập, bao gồm cụm kim tự tháp Giza cùng các kim tự tháp nhỏ hơn ở Abu Sir, Dahshur và Abu Ruwash.

Ai Cập: “Kho báu” hàng trăm cổ vật ấn tượng thu hút khách du lịch - Ảnh 3.

Mặt trước các Sarcophagi (quan tài) gỗ có xác ướp bên trong, được sơn vẽ ấn tượng bằng những sắc màu truyền thống: Đỏ, đen, vàng và xanh lá cây. (Ảnh: AP)

Trong "kho báu" lớn cổ vật được trưng bày hôm 30/5 có 250 Sarcophagi (quan tài) gỗ được sơn vẽ trang trí nhiều màu, trong có chứa các xác ướp được bảo quản tốt. Một Sarcophagi còn lưu giữ cả tờ giấy Papyrus (giấy cói) được viết bằng chữ tượng hình.

Bên cạnh đó là 150 bức tượng các vị Thần thời Cổ đại bằng đồng; 2 bức tượng gỗ 2 chị em Nữ Thần có vai trò bảo vệ xác ướp là Isis (Thần sinh sản) và Nephthys (Thần tượng trưng cho trải nghiệm cái chết) theo thần thoại Ai Cập Cổ đại; một số bình bằng đồng được sử dụng trong các nghi thức tế lễ Nữ Thần Isis.

Ai Cập: “Kho báu” hàng trăm cổ vật ấn tượng thu hút khách du lịch - Ảnh 4.

Tượng gỗ 2 chị em Nữ Thần có vai trò bảo vệ xác ướp là Isis (trái) và Nephthys (phải). (Ảnh: AFP/Getty)

"Kho báu" cổ vật - điểm nhấn ấn tượng tại "viên ngọc quý" mới Ai Cập

Phái đoàn khảo cổ cũng tìm thấy "kho báu" nhỏ đồ trang sức từ New Kingdom-era (thời Tân Vương quốc) có niên đại từ khoảng thế kỷ 15 trước Công nguyên, bao gồm: Gương đồng, vòng tay, vòng cổ, vòng chân, bông tai và một số vật dụng bằng đồng.

Ai Cập: “Kho báu” hàng trăm cổ vật ấn tượng thu hút khách du lịch - Ảnh 5.

"Kho báu" nhỏ đồ trang sức bằng đồng từ New Kingdom-era (thời Tân Vương quốc còn gọi là Đế chế Ai Cập). (Ảnh: plenglish)

Cũng được trưng bày hôm 30/5 còn có bức tượng không đầu được chạm khắc tinh xảo về Imhotep - Kiến trúc sư trưởng chịu trách nhiệm xây dựng lăng mộ Djoser (kim tự tháp bậc thang, được cho là lâu đời nhất trên thế giới). Pharaoh Djoser trị vì Ai Cập Cổ đại từ năm 2630-2611 trước Công nguyên.

Ai Cập: “Kho báu” hàng trăm cổ vật ấn tượng thu hút khách du lịch - Ảnh 6.

Bức tượng không đầu được chạm khắc tinh xảo về Imhotep - Kiến trúc sư trưởng xây dựng kim tự tháp Djoser. (Ảnh: AP)

Ai Cập đã và đang gia tăng nỗ lực quảng bá các phát hiện khảo cổ, nhằm thu hút thêm nhiều khách du lịch tới quốc gia Bắc Phi này. Lĩnh vực du lịch của Ai Cập gần đây vừa bắt đầu phục hồi thời hậu Covid-19, lại bị ảnh hưởng bởi chiến sự Nga - Ukraine (2 quốc gia vốn cung cấp nguồn khách du lịch lớn cho Ai Cập).

Ai Cập: “Kho báu” hàng trăm cổ vật ấn tượng thu hút khách du lịch - Ảnh 7.

Kho báu" 150 bức tượng bằng đồng với nhiều kích cỡ khác nhau, đại diện cho các vị Thần Ai Cập Cổ đại như: Anubis, Amun, Osiris, Nefertum, Bastet, Hathor… Cùng với tượng Mèo – loài vật đóng vai trò quan trọng trong đức tin tôn giáo của người Ai Cập Cổ đại. (Ảnh: plenglish)

"Kho báu" lớn cổ vật tuyệt đẹp vô giá này, sau khi trưng bày hôm 30/5 sẽ được chuyển đến để trưng bày lâu dài, tạo điểm nhấn ấn tượng tại bảo tàng mới Grand Egyptian - một dự án lớn đang được xây dựng gần cụm kim tự tháp Giza ở ngoại vi Cairo. Bảo tàng Grand Egyptian dự kiến mở cửa từ tháng 11/2022, được hy vọng sẽ là "viên ngọc quý" mới của Ai Cập và cũng là một trong những bảo tàng lớn nhất thế giới.



Linh Quyên (Daily Mail, CNN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem