Khởi tố 3 cán bộ vụ cò ngân hàng lừa đảo

Thứ năm, ngày 23/02/2012 17:46 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 22.2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đăk Lăk đã tống đạt quyết định, bắt tạm giam ông Phan Văn Thịnh - SN 1966, nguyên Phó Chủ tịch UBND xã và ông Nguyễn Công An - SN 1962, nguyên cán bộ tư pháp xã.
Bình luận 0

Chiều cùng ngày, cơ quan điều tra cũng đã công bố quyết định khởi tố bị can đối với bà Bùi Thị Hồng Sen - cán bộ tư pháp phường Ea Tam, nguyên cán bộ tư pháp xã Hòa Thắng (TP. Buôn Ma Thuột) - về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo điều tra, trong khoảng thời gian từ giữa năm 2007 đến 2009, ông Phan Văn Thịnh đã ký chứng thực nhiều hợp đồng thế chấp tài sản vay vốn ngân hàng sai quy định của "cò" lừa đảo Nguyễn Thị Hoa (SN 1971, trú tại TP.Buôn Ma Thuột- đã bị bắt ngày 28.7.2011).

Riêng ông Nguyễn Công An trong thời gian công tác đã tham mưu cho cho ông Thịnh ký chứng thực cho 8 hợp đồng sai quy định và được nhận một khoảng tiền hoa hồng từ "cò" Hoa.

Được sự tiếp tay của 2 cán bộ này, cùng một số cán bộ ngân hàng, "cò" Hoa đã "giúp" gần 50 hộ dân trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk vay tiền, rồi "vay ké" sau đó chiếm đoạt hơn 35 tỷ đồng. Liên quan đến vụ án này còn có 4 cán bộ Ngân hàng bị bắt tạm giam.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem