Khởi tố nguyên Giám đốc Cảng vụ Đà Nẵng

Đình Thiên Thứ năm, ngày 18/08/2016 21:07 PM (GMT+7)
Chiều tối ngày 18.8, Công an TP.Đà Nẵng cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Lê Sáu nguyên giám đốc Cảng vụ Đà Nẵng về hành vi “Thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng”.
Bình luận 0

img

Tàu Thảo Vân 2 chìm trên sông Hàn làm 3 người chết. (ảnh: Đình Thiên)

Ông Lê Sáu (SN 1975, trú phường Thanh Bình, quận Hải Châu, Đà Nẵng). Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng, từ tháng 12.2015, Cảng vụ Đà Nẵng đã nhiều lần phát hiện tàu Thảo Vân 2 có số hiệu ĐNa 0016 của ông Võ Quốc Hùng (trú phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, Đà Nẵng) không có giấy tờ hợp lệ, nhưng vẫn đưa vào hoạt động chở khách du lịch trên sông Hàn.

Tuy nhiên, Cảng vụ Đà Nẵng đã nhiều lần không kiên quyết xử lý, cưỡng chế rời khỏi Cảng. Đặc biệt, vào ngày 4.6.2016, ông Lê Sáu trực lãnh đạo Cảng vụ Đà Nẵng, nhưng không chỉ đạo kiểm tra để tàu Thảo Vân 2 vẫn neo đậu tại cầu Cảng sông Hàn, chủ phương tiện tổ chức bán vé đưa khách lên tàu với số lượng hơn 50 người, vượt quá trọng tải và dẫn đến lật tàu làm chết 3 người và bị thương nhiều người (như Dân Việt đã thông tin trước đó).

img

Ông Lê Sáu bị khởi tố về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. (ảnh: Đình Thiên)

Ngay sau khi sự việc xảy ra, UBND TP.Đà Nẵng đã đình chỉ chức vụ đối với ông Lê Sáu và cho thôi việc kíp trực Cảng vụ Đà Nẵng vào đêm xảy ra vụ việc. Đồng thời, công an TP.Đà Nẵng đã tiến hành khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với thuyền trưởng tàu Thảo Vân 2 - Lê Công Chí, chủ tàu Võ Quốc Hùng và nhân viên bán vé Nguyễn Ngọc Quân về hành vi “Vi phạm các quy định về điều khiển giao thông đường thuỷ”; “Đưa vào sử dụng các phương tiện giao thông đường thủy không đảm bảo an toàn”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem