'Không để ai trục lợi chính sách từ sân bay Long Thành'

Thứ tư, ngày 15/07/2020 21:21 PM (GMT+7)
Ông Vũ Hồng Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ làm sân bay Long Thành, không để ai trục lợi chính sách.
Bình luận 0

Chiều 15/7, làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai về Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư sân bay Long Thành, ông Vũ Hồng Thanh đánh giá cao những cố gắng mà tỉnh đã làm trong thời gian qua.

'Không để ai trục lợi chính sách từ sân bay Long Thành'  - Ảnh 1.

Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn đang được gấp rút hoàn thành. Ảnh: Phước Tuấn.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, để xây dựng sân bay Long Thành, nhà nước phải thu hồi hơn 5.000 ha đất của 18 tổ chức và gần 5.300 hộ gia đình (khoảng 16.000 nhân khẩu) với tổng chi phí dự án khoảng 23.000 tỷ đồng.

Trong giai đoạn một giải phóng 1.800 ha, Đồng Nai đã thu hồi 1.180 ha của Tổng Công ty cao su Đồng Nai. Trong khoảng 630 ha của 1.000 hộ dân, tỉnh đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho gần 270 hộ (90 ha) với số tiền hơn 430 tỷ đồng. Các hộ khác, tỉnh đang thực hiện áp giá, lập phương án bồi thường, dự kiến cuối tháng 9 hoàn thành đền bù, hỗ trợ. Trong quý 4 có thể bàn giao tất cả mặt bằng giai đoạn một (hơn 1.800 ha) cho chủ đầu tư.

Về Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn, sau hơn 2 tháng khởi công đã hoàn thành 50% khối lượng công việc. Các nhà thầu đang huy động máy móc, nhân lực làm việc 3 ca trên công trường, phấn đấu tháng 10 bàn giao đất cho người dân xây dựng nhà ở.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho rằng, giải phóng mặt bằng là khâu "xương xẩu" nhất nên sẽ gặp rất nhiều khó khăn. UBND tỉnh Đồng Nai là chủ đầu tư nên trách nhiệm càng cao, công việc ngổn ngang không hề đơn giản. Tỉnh cần đẩy nhanh tiến độ hơn nhưng vẫn phải đảm bảo chất lượng, không để ai trục lợi chính sách.

Ngoài ra, ông Thanh yêu cầu UBND tỉnh Đồng Nai cần giải quyết kịp thời các vướng mắc trong giải phóng mặt bằng. Lãnh đạo tỉnh phải nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân vùng dự án, chỗ ở tái định cư phải tốt. Bộ Giao thông Vận tải đẩy nhanh công tác chuẩn bị, để khi Đồng Nai bàn giao mặt bằng thì khởi công xây sân bay, tránh để trống đất.

Dự án sân bay quốc tế Long Thành được xây theo tiêu chuẩn cảng hàng không đạt cấp 4F, có công suất thiết kế 100 triệu hành khách và 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm sau khi hoàn tất ba giai đoạn vào năm 2050. Tổng mức đầu tư 336.630 tỷ đồng (tương đương 16 tỷ USD).

Tháng 11/2019, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn một. Tuy nhiên vốn là của nhà đầu tư, Chính phủ không bảo lãnh. Tổng mức đầu tư dự kiến giai đoạn một gần 111.690 tỷ đồng (khoảng 4,77 tỷ USD).

Phước Tuấn (VnExpress)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem