Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Ngày 15/7, ông Nguyễn Chí Dũng - Bộ trưởng Bộ KHĐT đã cùng lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lâm Đồng và đại diện liên danh các nhà đầu tư tiến hành khảo sát thực tế dự án cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc tại thôn 13, xã Đam B’ri, TP.Bảo Lộc.
Tại buổi khảo sát, các đơn vị tham gia đã trao đổi về những vướng mắc, khó khăn khi thực hiện dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc. Cụ thể, hội đồng thẩm định đã có báo cáo thẩm định về hồ sơ dự án, Bộ NN&PTNN đã có báo cáo về hồ sơ chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng của dự án gửi Thủ tướng Chính phủ đảm bảo đủ điều kiện phê duyệt.
Tuy nhiên, trong quá trình làm việc Văn phòng Chính phủ đang có ý kiến sẽ có văn bản hỏi lại hội đồng thẩm định để khẳng định lại dự án có đủ điều kiện phê duyệt. Điều này tương tự dự án Dầu Giây - Tân Phú mặc dù đã có chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng từ 15/4/2022 nhưng vẫn hỏi lại hội đồng thẩm định và đến nay chưa phê duyệt.
Bên cạnh đó, tỉnh Lâm Đồng và liên danh các nhà đầu tư gồm Tập đoàn Đèo Cả, Công ty cổ phần Tập đoàn Hưng Thịnh, Công ty Tập đoàn Nam Miền Trung kiến nghị Bộ KHĐT sớm bố trí nguồn vốn ngân sách trung ương để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng vào quý I/2023.
Trước đó, ông Trần Văn Hiệp - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, tuyến cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc được thực hiện theo hình thức đối tác công tư với vốn đầu tư khoảng 16.220 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách nhà nước chiếm 6.500 tỷ đồng. Tỉnh Lâm Đồng cam kết bố trí kinh phí trong chu kì 2022-2025 là 4.500 tỷ đồng.
Đến nay, dự phòng ngân sách của tỉnh Lâm Đồng để thực hiện dự án này có khoảng 3.700 tỷ đồng. Tỉnh Lâm Đồng sẽ cố gắng rút gọn những điều kiện, thủ tục để khởi công sớm hơn so với thời gian mà Thủ tướng quy định. Tuy nhiên, các hồ sơ, thủ tục phải được thực hiện đúng quy định.