Kim Jong-un tính thử tên lửa hạt nhân "nắn gân" Joe Biden

Minh Nhật Thứ năm, ngày 12/11/2020 07:05 AM (GMT+7)
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có thể phóng thử tên lửa hạt nhân như một lời cảnh cáo nhắm vào Tổng thống đắc cử Joe Biden vào thời điểm ông nhậm chức, Express dẫn dự báo của các chuyên gia.
Bình luận 0
Kim Jong-un tính thử tên lửa hạt nhân "nắn gân" Joe Biden - Ảnh 1.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) từng cáo buộc ông Joe Biden “xúc phạm đến nhân phảm" của lãnh đạo tối cao của Triều Tiên.

Hãng thông tấn nhà nước nói thêm rằng hành vi của ông Biden đáng bị "trừng phạt không thương tiếc".

Theo đó, các chuyên gia đã cảnh báo rằng Triều Tiên có thể tiến hành các vụ thử hạt nhân xung quanh lễ nhậm chức của tân tổng thống Mỹ. Họ cho rằng đây là một bước đi táo bạo nhưng nhiều khả năng được sử dụng để gửi "cảnh báo" đến ông Biden.

Evans Revere, từ Hội đồng Quan hệ Đối ngoại chia sẻ: “Có thể Bình Nhưỡng sẽ tiến hành một vụ thử hạt nhân hoặc tên lửa tầm xa trước lễ nhậm chức của ông Biden hoặc ngay sau đó”.

Ông Revere nói thêm rằng động thái này sẽ là cách nhà lãnh đạo Triều Tiên “gây dấu ấn với tổng thống mới của Mỹ và tăng đòn bẩy đàm phán với Washington”.

Ông Revere cũng tin rằng, ông Biden sẽ có cách tiếp cận khác so với chính quyền Donald Trump về vấn đề Triều Tiên.

“Nhóm Biden sẽ lưu tâm đến những thất bại trong cách tiếp cận của Trump", vị chuyên gia nhấn mạnh. 

Bruce Klingner, thành viên cấp cao của Tổ chức Di sản, nói với Washington Post rằng: "Triều Tiên trong lịch sử đã gia tăng căng thẳng sớm trong thời kỳ chính quyền mới của Mỹ và Hàn Quốc vừa lên". Chẳng hạn, khi ông Barack Obama giành được nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên, Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo qua biển Nhật Bản.

Ông Kim Jong-un cũng đã giám sát vụ phóng thử một tên lửa đạn đạo chạy bằng nhiên liệu rắn trong vài tháng đầu cầm quyền của Tổng thống Trump.

Nhưng trong nhiệm kỳ tổng thống của mình, ông Trump tuyên bố đã xây dựng được một "tình bạn đặc biệt" với nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Đầu năm nay, Tổng thống Trump cho biết ông “thích” ông Kim và ngược lại nhà lãnh đạo Triều Tiên “thích” ông.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem