Kỷ lục đầu tiên tại giải điền kinh VĐQG 2023: "Cú sốc" mang tên Kim Thị Huyền

Chính Minh Thứ ba, ngày 24/10/2023 11:10 AM (GMT+7)
Sáng nay (24/10), nữ VĐV 20 tuổi quê Trà Vinh Kim Thị Huyền đã tỏa sáng để giành HCV đẩy tạ nữ tại giải vô địch điền kinh quốc gia 2023. Không những thế, thành tích 15m27 của Kim Thị Huyền cũng phá sâu kỷ lục quốc gia.
Bình luận 0

Kim Thị Huyền phấn khích với tấm HCV VĐQG đầu tiên

Chung kết nội dung đẩy tạ nữ giải vô địch điền kinh quốc gia 2023 sáng nay, Kim Thị Huyền đã ăn mừng đầy phấn khích cùng thầy của mình sau khi đẩy thành công mức tạ 15m27, phá kỷ lục quốc gia. Kỷ lục cũ thuộc về VĐV Ka Hoa (Ninh Thuận, 14m75 lập tại giải VĐQG 2019).

"Tôi không thể tin mình có thể đạt được thành tích cao đến vậy. Đó là lý do tôi đã hét lên ăn mừng đầy phấn khích. Các đối thủ của tôi hôm nay đều thi đấu rất tốt (cụ thể Liêu Thị Hồng Phương (Bạc Liêu) giành HCB với thành tích 14m96; Ka Hoa giành HCĐ với thành tích 14m77 - PV), thành tích rất cao nên kéo tôi theo.

Trong tập luyện, tôi cũng chỉ đẩy được đến 14m87 là hết cỡ!", Kim Thị Huyền vui vẻ trao đổi cùng báo chí.

 Kỷ lục đầu tiên xuất hiện tại giải điền kinh VĐQG 2023: "Cú sốc" mang tên Kim Thị Huyền - Ảnh 1.

Kim Thị Huyền trả lời phỏng vấn báo chí sau khi phá kỷ lục quốc gia nội dung đẩy tạ nữ. Ảnh: Hữu Trưởng

Theo dòng chia sẽ, Kim Thị Huyền cho biết năm nay cô 20 tuổi, sinh ra trong gia đình thuần nông có hai anh em, Huyền là em, quê xã Bình Phú, huyện Càng Long (Trà Vinh). Năm học lớp 9, với tố chất khỏe mạnh, cá tính, Huyền thi đấu Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Trà Vinh ở nội dung nhảy xa. Nhưng các thầy đã phát hiện và tuyển chọn em vào đội năng khiếu tập ném đĩa, đẩy tạ.

"Cuối năm 2018 tôi mới theo tập điền kinh năng khiếu tỉnh nội dung ném đĩa, đẩy tạ. Hai năm sau, tôi được lên tập trung đội tuyển trẻ và được tập trung ĐTQG từ năm 2021 đến nay.

Trước khi giành HCV, phá kỷ lục giải vô địch quốc gia năm nay, tôi từng giành HCV Cúp tốc độ TP.HCM, giải vô địch trẻ quốc gia.

Trong suốt 5 năm theo đuổi niềm đam mê đã qua, gia đình, cha mẹ tôi vốn rất thích thể thao nên luôn động viên, là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho tôi.

Chắc chắn ba mẹ sẽ rất vui, hạnh phúc khi tôi gọi điện báo tin về nhà".

Hướng tới tương lai, Kim Thị Huyền muốn đi vào lịch sử điền kinh Việt Nam, chinh phục một tấm HCV đẩy tạ trên đấu trường SEA Games:

"Trong lịch sử nội dung ném (ném đĩa) đẩy (tạ), điền kinh Việt Nam mới có 1 HCĐ của chị Nguyễn Thị Hồng Thương ở SEA Games 2017.

Thành tích 15m27 của tôi tại giải lần này là rất tốt, có thể cạnh tranh HCB SEA Games. HCĐ SEA Games nội dung đẩy tạ chỉ là 14m44.

Tôi sẽ cố gắng tập luyện thật chăm chỉ, duy trì phong độ ổn định để có thể được dự những kỳ SEA Games trong tương lai để có thể mang vinh quang về cho Tổ quốc (SEA Games 31 tại Việt Nam là kỳ SEA Games đầu tiên của Kim Thị Huyền, cô tham gia nội dung ném đĩa và xếp thứ 6 - PV).

Khép lại cuộc phỏng vấn với báo chí, Kim Thị Huyền bày tỏ cảm xúc khi lần đầu tiên được sinh hoạt, thi đấu trong môi trường Quân Đội (Giải vô địch điền kinh quốc gia 2023 diễn ra tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 4 (Miếu Môn, Hà Nội) - PV), Kim Thị Huyền cho biết: "Khi được nhận chăn rằn, gối xếp, ngủ giường tầng, mỗi sáng đều nghe tiếng còi báo động đánh thức, em cảm thấy rất ngạc nhiên, thú vị".

Kết quả chung kết một số nội dung thi đấu giải điền kinh vô địch quốc gia 2023 diễn ra sáng 24/10:

Nhảy xa nữ: HCV Hoàng Thanh Giang (Hải Phòng, 6,39m), HCB Bùi Thị Thu Thảo (Hà Nội, 6,30m), HCĐ Trần Thị Loan (Đà Nẵng, 6, 23m).

Nhảy sào nữ: HCV Nguyễn Phạm Hoài Yên (Đà Nẵng, 3m80), HCB Đặng Nguyễn Tố Trinh (Đà Nẵng, 3m30), HCĐ Trương Thị Thu (Thanh Hoá, 3m20).




Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem