Kỳ thi tốt nghiệp THPT tại TP.HCM: Kết thúc 2 bài thi tổ hợp, khó có điểm 10

Bạch Dương Thứ hai, ngày 10/08/2020 13:00 PM (GMT+7)
Sáng nay (10/8), các thí sinh tại TP.HCM đã hoàn tất 2 bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên và khoa học xã hội trong kỳ thi tốt nghiệp THPT.
Bình luận 0
Thi tốt nghiệp THPT: Kết thúc 2 bài thi tổ hợp: Khó có điểm 10 - Ảnh 1.

Thí sinh trao đổi bài sau giờ thi,

Bài thi khoa học tự nhiên vừa sức

Tại điểm thi Trường THCS Võ Trường Toản (quận 1, TP.HCM), thí sinh Đào Minh Trung cho biết đề không khó lắm nhưng kiến thức dàn trải, khó đạt điểm tuyệt đối. Hai môn Vật lý, Sinh học em làm tạm ổn, môn Hóa, em làm không tốt lắm do những câu cuối khá khó.

Thí sinh Bùi Bảo Trân (Trường THPT Trần Đại Nghĩa) khá vui vẻ khi làm được hết các bài thi ở tổ hợp môn khoa học tự nhiên: "Đề năm nay khá dễ, em làm bài khá tốt. Em nghĩ với đề này, học sinh khá có thể làm hết đề, học sinh trung bình cũng có thể đạt 5-6 điểm".

Theo thí sinh Võ Ngọc An, đề thi ở mức độ cơ bản là dễ hơn năm trước, còn những câu sau thì có khó hơn. Môn Vật lý chủ yếu là kiến thức học kỳ I của lớp 12 và một ít của lớp 11. Đề Hóa khó ở phần cuối, đề Sinh kiến thức chủ yếu ở học kỳ I.

Thí sinh Trần Lê Hoàng cho biết trong 3 môn thì môn Hóa tương đối khó, môn Lý dễ và bám sát ma trận, riêng câu hỏi về phần mắt và quang học lại là câu đánh đố, hơi "lạ". Môn Sinh có nhiều câu hỏi lý thuyết hơn bài tập.

Các giáo viên nhận định, đề Sinh học năm nay khá hay vì có câu hỏi liên quan đến Covid-19, những câu để phân loại học sinh không quá khó với khoảng 6 câu, tuy nhiên để đạt điểm giỏi 9, 10 không dễ. Phổ điểm môn Sinh sẽ nằm ở mức 6-7.

Về môn Hóa, theo thầy Phan Trọng Quý (Trường trung học thực hành, Đại học Sư phạm TP.HCM), đề có cấu trúc gần giống với đề minh hoạ của Bộ GDĐT. Nhìn chung, các câu hỏi đa số thuộc dạng nhẹ nhàng, nhất là phần bài tập. Đề có khoảng 6 câu thuộc dạng phân loại thí sinh nhưng mức độ phân loại không cao. Năm nay, câu hỏi thuộc dạng lý thuyết khá nhiều nên thí sinh rất dễ sai sót và nhầm lẫn, khó đạt điểm 10.

Đề môn Sinh về mặt bằng chung dễ hơn năm 2019, các thí sinh được ôn luyện tốt có thể đạt điểm 7 - 8,5.

Thi tốt nghiệp THPT: Kết thúc 2 bài thi tổ hợp: Khó có điểm 10 - Ảnh 2.

Chiều nay (10/8), các em sẽ thi môn cuối cùng là Anh văn.

Thí sinh than bài thi Khoa học xã hội dài, môn Sử khó

Thí sinh Nguyễn Xuân An cho biết đề thi Sử năm nay có sự phân hóa cao, dài hơn so với năm rồi, học sinh học thuộc bài chưa chắc làm được hết. Em cho biết em khá bất ngờ khi thấy đề thi nói về đất nước Cuba.

Môn Địa lý thì chỉ cần có kỹ năng sử dụng Atlat và vẽ biểu đồ là có thể đạt điểm 7. Riêng đề thi môn Giáo dục công dân khá dễ, chỉ cần nắm được các luật, quy định cơ bản là làm được, đề ra nhiều tình huống, cần tư duy vận dụng thực tế để tìm ra phương án đúng.

Nhận xét đề thi môn Sử, thí sinh tại điểm thi Trường THCS Colette (quận 3) cho rằng đề khó. "Môn sử khó hơn đề thi thử trước đó, từ câu 21 trở đi m, các câu rất dễ nhầm, xáo trộn thông tin để tư duy. Học thuộc thôi chưa đủ, thí sinh phải tính táo phân biệt dù rằng chủ yếu đề ra lịch sử Việt Nam”, thí sinh Nguyễn Ái Thy cho biết.

Tuy nhiên, cũng có khá nhiều thí sinh vui vẻ, thoải mái khi rời phòng thi. Các bạn đánh giá đề thi tổ hợp xã hội vừa sức, toàn bộ kiến thức đều đã học, chủ yếu lớp 12.

Thí sinh Võ Trúc Nhi cho biết: "Em thấy đề Sử và Địa lý dễ hơn mọi năm. Các câu hỏi ít đánh đố, chủ yếu là kiến thức lớp 12. Môn Sử có nhiều câu hỏi về các mốc của các chiến dịch kháng chiến chống Mỹ. Đề Địa lý xoay quanh các câu hỏi kinh tế biển, kinh tế các vùng. Em làm khá tốt và hy vọng sẽ trúng tuyển đại học".

Chiều nay (10/8), các thí sinh sẽ làm bài thi môn cuối cùng là môn Anh văn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem