Lá chắn tên lửa THAAD tiên tiến mà Mỹ bất ngờ triển khai đến Israel cùng quân đội là gì?

V.N (Theo CNN, Reuters) Thứ hai, ngày 14/10/2024 15:20 PM (GMT+7)
Ngày 13/10, Mỹ tuyên bố sẽ gửi quân đội đến Israel cùng với hệ thống chống tên lửa tiên tiến THAAD. Đây là đợt triển khai rất bất thường nhằm tăng cường khả năng phòng không của nước này sau các cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran.
Bình luận 0
img

Một trạm phóng THAAD của quân đội Mỹ ở Israel năm 2019. Ảnh: CNN.

Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết động thái này nhằm "bảo vệ Israel", quốc gia đang cân nhắc khả năng trả đũa Iran sau khi Tehran bắn hơn 180 tên lửa vào Israel vào ngày 1/10.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc, Thiếu tướng Patrick Ryder mô tả đợt triển khai này là một phần trong "những điều chỉnh rộng rãi hơn mà quân đội Mỹ thực hiện trong những tháng gần đây" để hỗ trợ Israel và bảo vệ nhân viên Mỹ khỏi các cuộc tấn công của Iran và các nhóm được Iran hậu thuẫn.

Các quan chức cho biết Mỹ đã bí mật thúc giục Israel điều chỉnh phản ứng của mình để tránh gây ra một cuộc chiến tranh rộng lớn hơn ở Trung Đông, trong đó ông Biden công khai lên tiếng phản đối một cuộc tấn công của Israel vào các địa điểm hạt nhân của Iran và lo ngại về một cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran.

Nhưng việc triển khai quân đội Mỹ đến Israel là rất hiếm khi xảy ra ngoài các cuộc tập trận, xét đến năng lực quân sự của chính Israel. Trong những tháng gần đây, quân đội Mỹ đã hỗ trợ phòng thủ của Israel khỏi các tàu chiến và máy bay chiến đấu ở Trung Đông khi nước này bị Iran tấn công.

Nhưng họ đã đóng quân bên ngoài Israel.

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchi đã cảnh báo vào đầu ngày Chủ Nhật rằng Mỹ đang đặt mạng sống của quân đội mình "vào vòng nguy hiểm khi triển khai họ để vận hành các hệ thống tên lửa của Mỹ tại Israel".

"Mặc dù chúng tôi đã nỗ lực rất nhiều trong những ngày gần đây để ngăn chặn một cuộc chiến tranh toàn diện trong khu vực của chúng tôi, tôi xin nói rõ rằng chúng tôi không có ranh giới đỏ nào trong việc bảo vệ người dân và lợi ích của mình" - ông Araqchi đăng trên X.

THAAD, viết tắt của Terminal High-Altitude Area Defense (Hệ thống Phòng thủ Khu vực Tầm cao Giai đoạn cuối), là một phần quan trọng trong hệ thống phòng không nhiều lớp của quân đội Mỹ và bổ sung vào hệ thống phòng thủ chống tên lửa vốn đã rất mạnh mẽ của Israel.

THAAD là một trong những vũ khí chống tên lửa mạnh nhất của quân đội Mỹ, có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo ở tầm xa từ 150 đến 200 km  và có tỷ lệ thành công gần như hoàn hảo trong quá trình thử nghiệm.

Sử dụng kết hợp các hệ thống radar tiên tiến và tên lửa đánh chặn, THAAD là hệ thống phòng thủ tên lửa duy nhất của Mỹ có thể tấn công và phá hủy tên lửa đạn đạo tầm ngắn, và tầm trung ở cả bên trong hoặc bên ngoài bầu khí quyển trong giai đoạn bay cuối của chúng - hoặc lao xuống mục tiêu của chúng.

Tên lửa đánh chặn THAAD là động năng, nghĩa là chúng tiêu diệt các mục tiêu đang bay tới bằng cách va chạm với chúng thay vì phát nổ gần đầu đạn đang bay tới.

Theo báo cáo của Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội, quân đội Hoa Kỳ có 7 khẩu đội THAAD, mỗi khẩu đội bao gồm 6 bệ phóng gắn trên xe tải - với 8 ên lửa đánh chặn mỗi khẩu đội - một hệ thống radar mạnh mẽ và một thành phần điều khiển hỏa lực và thông tin liên lạc.

Một trong những khẩu đội pháo được đánh giá cao này hiện đang được điều động đến Israel để giúp tăng cường khả năng vốn đã ấn tượng của nước này trong việc chống lại các tên lửa đang bay tới "sau các cuộc tấn công chưa từng có của Iran vào Israel vào ngày 13/4 và một lần nữa vào ngày 1/10", theo Lầu Năm Góc. Nhưng để làm được điều đó, cần có sự tham gia của binh sĩ  Mỹ trên bộ.

Theo Lầu Năm Góc, Quân đội Mỹ sẽ điều động khoảng 100 quân đến Israel để vận hành khẩu đội pháo này. 

Thông qua hệ thống chỉ huy, kiểm soát và quản lý chiến đấu rộng rãi, các khẩu đội pháo THAAD có thể giao tiếp với nhiều hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ, bao gồm các hệ thống Aegis - thường thấy trên tàu Hải quân Mỹ - và các hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot được thiết kế để đánh chặn các mục tiêu tầm ngắn hơn.

THAAD có thể được triển khai nhanh chóng bằng các máy bay chở hàng của Không quân Mỹ như C-17 và C-5, nhưng Lầu Năm Góc không đưa ra thời gian biểu về thời điểm nó sẽ hoạt động tại Israel.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem