Lãng phí dự án chợ đêm ở Quảng Trị

Ngọc Vũ Thứ tư, ngày 21/02/2024 10:10 AM (GMT+7)
Toạ lạc trên diện tích lớn, ngay trung tâm, dự án khu ẩm thực và chợ đêm phường 2 được kỳ vọng sẽ “thức” cùng TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, làm đòn bẩy phát triển du lịch đêm. Thế nhưng, thực tế lại phũ phàng.
Bình luận 0

"Chết yểu" vì đại dịch Covid-19

Ngày 21/2, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng đã yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị phối hợp với UBND TP Đông Hà và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh xem xét, xử lý dự án "Khu ẩm thực và chợ đêm phường 2", TP Đông Hà.

Trước đó, UBND TP Đông Hà đã nêu một thực trạng đáng buồn, dư luận đang bức xúc về dự án nêu trên.

Lãng phí dự án chợ đêm ở Quảng Trị- Ảnh 1.

Dự án "Khu ẩm thực và chợ đêm phường 2" toạ lạc ở vị trí đắc địa của TP Đông Hà, nhưng đang lãng phí đất đai. Ảnh: Ngọc Vũ.

Theo đó, dự án "Khu ẩm thực và chợ đêm phường 2" được UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư vào ngày 2/7/2019, với tổng mức đầu tư 11,3 tỷ đồng. Công ty TNHH MTV Thương mại Triều Phát là nhà đầu tư theo hợp đồng BOT. Thời gian thực hiện hợp đồng và cho thuê đất là 10 năm (kể từ ngày ký hợp đồng là 26/7/2019).

Lãng phí dự án chợ đêm ở Quảng Trị- Ảnh 2.

Khu vực sân khấu chính của chợ đêm phường 2 từng thu hút hàng trăm đến hàng ngàn khán giả xem biểu diễn văn nghệ, nay đìu hiu. Ảnh: Ngọc Vũ.

Cuối tháng 7/2019, dự án được khởi công, xây dựng hoàn thành nhân dịp chào mừng 10 năm thành lập TP Đông Hà. Dự án bao gồm 13.000m2 sân bê tông, các hạng mục nhà lắp ghép, nhà thép, nhà vệ sinh… Toạ lạc tại khu vực trung tâm, với diện tích lớn, dự án được kỳ vọng sẽ "thức" cùng thành phố.

Lãng phí dự án chợ đêm ở Quảng Trị- Ảnh 3.

Thời điểm này, có lẽ rác là thứ hiện diện nhiều nhất ở dự án "Khu ẩm thực và chợ đêm phường 2". Ảnh: Ngọc Vũ.

Cuối năm 2019, dự án khu ẩm thực và chợ đêm phường 2 đi vào hoạt động, tạo ra điểm vui chơi cho nhân dân. Có thời điểm, nơi đây đón hàng ngàn người đến vui chơi, xem chương trình văn nghệ, thưởng thức các món ăn…

Thế nhưng, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, từ tháng 3/2020, khu ẩm thực và chợ đêm phường 2 phải đóng cửa, ngừng kinh doanh. Tháng 6/2020, chợ đêm phường 2 hoạt động trở lại nhưng không được bao lâu lại phải dừng vì đại dịch Covid-19 bùng phát.

Lãng phí dự án chợ đêm ở Quảng Trị- Ảnh 4.

Rác không được dọn dẹp, thu gom mà bị chất đống rồi đốt một cách nham nhở, hôi hám. Ảnh: Ngọc Vũ.

Sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát, UBND TP Đông Hà đã đốc thúc nhà đầu tư là Công ty TNHH MTV Thương mại Triều Phát sớm cho dự án hoạt động trở lại. Tuy nhiên, nhà đầu tư chỉ cam kết, hứa hẹn mà không thực hiện. Như vậy, từ tháng 6/2020 đến nay, khu ẩm thực và chợ đêm phường 2 ngừng hoạt động.

Nhà đầu tư vi phạm hợp đồng

Tháng 12/2019, Công ty TNHH MTV Thương mại Triều Phát bị Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch – Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đồng thời thu hồi con dấu hợp pháp của công ty. Nghĩa là, từ tháng 12/2019, Công ty TNHH MTV Thương mại Triều Phát không còn tư cách pháp nhân.

Lãng phí dự án chợ đêm ở Quảng Trị- Ảnh 5.

Khu vui chơi ở dự án "Khu ẩm thực và chợ đêm phường 2" dường như đã trở thành khu chọi gà, nền nhà đầy tàn thuốc lá và nhiều thứ rác khác. Ảnh: Ngọc Vũ.

Tuy nhiên, ông Lương Văn Triều (đại diện công ty) không thông tin đến UBND TP Đông Hà mà tiếp tục sử dụng pháp nhân, con dấu của công ty trong các hoạt động tại chợ đêm phường 2 (ký kết hợp đồng với các tiểu thương, doanh nghiệp trên địa bàn). UBND TP Đông Hà xác định, hành vi của ông Triều trái quy định hiện hành.

Lãng phí dự án chợ đêm ở Quảng Trị- Ảnh 6.

Những nơi bẩn thỉu, chứa nước bên trong như thế này là khu vực loăng quăng, bọ gậy sinh sôi, phát triển. Ảnh: Ngọc Vũ.

Hơn thế nữa, Công ty TNHH MTV Thương mại Triều Phát đã ký hợp đồng cho thuê mặt bằng với nhiều tổ chức, cá nhân không đúng với nội dung dự án được duyệt. Công ty này cũng từng bị xử phạt 50 triệu đồng vì thi công xây dựng sai nội dung giấy phép…

Theo hợp đồng, Công ty TNHH MTV Thương mại Triều Phát phải nộp tiền thuê mặt bằng vào ngân sách Nhà nước 160 triệu đồng/năm, thời hạn nộp trước ngày 20/12 hàng năm, bắt đầu từ năm 2020. Thế nhưng, công ty này chưa thực hiện theo hợp đồng.

Lãng phí dự án chợ đêm ở Quảng Trị- Ảnh 7.

Nhiều người dân đổ xe ở khu vực dự án để đỡ lãng phí đất đai?. Ảnh: Ngọc Vũ.

Trong quá trình ngừng hoạt động chợ đêm, công ty đã thiếu quản lý dẫn đến việc các hộ dân tập kết rác không đảm bảo vệ sinh môi trường, mặt bằng bị chiếm dụng làm bãi đổ xe... gây dư luận không tốt.

Ông Hồ Sỹ Trung – Chủ tịch UBND TP Đông Hà cho biết, địa phương đang xin UBND tỉnh thống nhất chủ trương chấm dứt hợp đồng dự án khu ẩm thực và chợ đêm phường 2 để tìm kiếm nhà đầu tư mới hoặc xây dựng phương án khai thác phù hợp, tránh lãng phí đất đai.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem