Lãnh đạo Petrolimex lên tiếng về tình hình nguồn cung xăng dầu tại TP.HCM

Hồng Phúc Thứ tư, ngày 12/10/2022 18:31 PM (GMT+7)
Tại buổi họp báo định kỳ về hoạt động của ngành công thương 9 tháng đầu năm do Sở Công Thương TP.HCM tổ chức chiều 12/10, lãnh đạo Petrolimex Sài Gòn đã thông tin về tình hình cung ứng xăng cũng như tình trạng ùn tắc tại các cửa hàng bán lẻ xăng thuộc hệ thống vài ngày qua.
Bình luận 0

Ông Đào Văn Hùng - Phó Giám đốc Công ty Xăng dầu khu vực II (Petrolimex Sài Gòn) cho biết tình hình nhiều cửa hàng xăng dầu tạm hết hàng vài ngày qua tại TP.HCM khiến người dân đổ dồn về các cửa hàng bán lẻ xăng dầu do Petrolimex sở hữu.

Theo thống kê, ngày 8-9/10, nhu cầu đổ xăng tại các cửa hàng thuộc Petrolimex tăng 18%. Trong ba ngày tiếp theo (10-12/10), sản lượng tăng đột biến 200%. Có tình trạng quá tải cục bộ tại một số thời điểm dẫn đến tâm lý lo lắng, người dân xếp hàng mua xăng gây ùn tắc hệ thống Petrolimex Sài Gòn và các cửa hàng nhượng quyền.

Lãnh đạo Petrolimex lên tiếng về tình hình xăng dầu tại TP.HCM - Ảnh 1.

Ông Đào Văn Hùng - Phó Giám đốc Petrolimex Sài Gòn, trả lời về vấn đề nguồn cung xăng dầu của hệ thống sau tình trạng nhiều cây xăng hết hàng mấy ngày qua, tại buổi họp báo chiều 12/10. Ảnh: Hồng Phúc

Ông Hùng chia sẻ thêm, để giải bớt áp lực, số lượng xe bồn chở xăng cung ứng cho các điểm bán từ 80 xe đã tăng lên 160 xe nhằm đảm bảo nguồn cung. Hầu hết các cửa hàng tại nội thành TP.HCM đều có diện tích nhỏ trong khi nhu cầu cao nên việc cung ứng xăng đến các điểm bán phải liên tục để không đứt nguồn cung.

Đến 18h ngày 11/10, tức sau khi giá xăng tăng, các cửa hàng thuộc hệ thống Petrolimex tại TP.HCM vẫn còn áp lực. Đến sáng nay, áp lực đổ về các cửa hàng bán lẻ xăng dầu của Petrolimex đã giảm 30%. Đến trưa 12/10, áp lực đổ về các cây xăng thuộc doanh nghiệp này đã giảm đáng kể do các cửa hàng khác đã mở bán lại.

"Tôi tin rằng 1-2 ngày tới tình hình trở lại bình thường. Chúng tôi đã nỗ lực nhập khẩu, tạo nguồn, phối hợp các cơ quan quản lý nhà nước đảm bảo nguồn cung", ông Hùng nói.

Lãnh đạo Petrolimex Sài Gòn thông tin về nguồn xăng đang tiếp tục trên đường về trong vài ngày tới. Video: Hồng Phúc

Ông cũng thông tin thêm, hiện tồn kho xăng của doanh nghiệp tới thời điểm sáng nay (12/10) là trên 300.000m3 tại tổng kho xăng Nhà Bè. 

"Ngày mai, chúng tôi có tàu 40.000m3, ngày mốt tiếp tục có tàu 40.000m3 và hai ngày cuối tuần chúng tôi có thêm 2 tàu nữa, tàu 10.000m3. Tổng cộng 100.000m3 xăng các loại cùng với 300.000m3 hôm nay để đáp ứng nhu cầu. Với tình hình như vậy, nhiều khả năng nguồn cung sẽ trở lại bình thường", ông Hùng nói.

Theo ông Nguyễn Nguyên Phương - Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM những cây xăng hết hàng vài ngày qua đa số của tư nhân nhỏ lẻ, trong đó phần lớn nằm ở vùng ven, bồn bể nhỏ, khả năng dự trữ ít, không đáp ứng kịp nhu cầu. Trong khi đó, các doanh nghiệp lớn có tiềm lực, hệ thống phân phối nên chủ động trong tình hình khó khăn.

Lãnh đạo Petrolimex lên tiếng về tình hình xăng dầu tại TP.HCM - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Tiến Đạt - Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường TP.HCM, thông tin số lượng cây xăng hoạt động lại đã nhiều hơn. Ảnh: Hồng Phúc

Ông Nguyễn Tiến Đạt - Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường TP.HCM, cho biết hiện nay số lượng cửa hàng xăng dầu tại TP.HCM có xăng và hoạt động trở lại đã nhiều hơn. Ngày 10/11, tỷ lệ phục hồi hoạt động lại là 7,4%. Ngày 11/10, tỷ lệ phục hồi là 39,4% và hôm nay (12/10), tỷ lệ hoạt động lại bình thường đã gần 68%.

"Sau thời điểm tăng giá, chiều tối qua, người dân còn mua đông nhưng hôm nay đã dịu. Các cây xăng trên nhiều tuyến đường trong hôm nay đã không cảnh xếp hàng đổ xăng", ông Đạt nói.

Ghi nhận của Dân Việt trong hôm nay, ngày 12/10, khá nhiều các cửa hàng bán lẻ xăng dầu đã có xăng và hoạt động trở lại. Tại các khu vực vùng ven như quận 12, Củ Chi, Hóc Môn… từ sáng đến trưa 12/10, chỉ còn khoảng một số ít cây xăng vẫn treo bảng "hết xăng".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem