Lệnh cấm vận của Mỹ với Huawei: Mức thiệt hại quá lớn

Chủ nhật, ngày 26/09/2021 17:07 PM (GMT+7)
Chủ tịch luân phiên Huawei Eric Xu Zhijun cho biết, Huawei đã bị thiệt hại 30 tỷ USD doanh thu thiết bị cầm tay thường niên, vì các lệnh cấm mà Mỹ đặt ra cho thương hiệu này, và tổn thất từ phía Mỹ cũng không hề nhỏ.
Bình luận 0

Huawei lỗ nặng vì 2 cú đòn mạnh tay của Mỹ

Mới đây, trong một cuộc họp báo diễn ra vào ngày 24/9 tại Bắc Kinh, Chủ tịch luân phiên Huawei Eric Xu nhận định: "Chúng tôi cố gắng thích nghi với lệnh cấm vận của Mỹ từ tháng 5/2019. Dù các lệnh cấm này hiện tại hay sắp tới có leo thang nữa hay không thì chúng tôi cũng đã quen với việc sống và làm việc cùng danh sách đen của Bộ Thương mại Mỹ Entity List".

Được biết, vào tháng 5/2019, Tổng thống Mỹ Donald Trump liệt Huawei vào danh sách đen về thương mại (Entity List), cấm tập đoàn này làm ăn với các công ty Mỹ nếu không có sự phê chuẩn của chính quyền Washington.

Huawei đã bị thiệt hại 30 tỷ USD doanh thu thiết bị cầm tay thường niên. Ảnh: @AFP.

Huawei đã bị thiệt hại 30 tỷ USD doanh thu thiết bị cầm tay thường niên. Ảnh: @AFP.

Sau đó, đến tháng 9/2020, Washington tiếp tục đưa ra một lệnh cấm, cắt đứt nguồn cung chip cho Huawei. Lệnh cấm được xem là cú đánh mạnh vào ngành kinh doanh điện thoại thông minh cốt lõi của Huawei, vốn dựa nhiều vào những con chip tiên tiến được tạo ra nhờ công nghệ Mỹ. Cả hai biện pháp trên khiến doanh số smartphone Huawei lao dốc cực mạnh và bay ra khỏi top 5 thương hiệu điện loại lớn nhất thế giới vào năm 2020.

Không chỉ vậy, Eric Xu Zhijun còn cho biết, Huawei còn thiệt hại tới 30 tỷ USD doanh thu thiết bị cầm tay thường niên, vì các lệnh cấm khắt nghiệt mà Mỹ áp dụng cho công ty này.

Theo trang SCMP đưa tin, doanh thu của Huawei trong nửa đầu năm nay đạt 320 tỷ nhân dân tệ (49,5 tỷ USD), giảm 29,4% so với năm trước. Trong đó mảng kinh doanh tiêu dùng, chủ yếu là smartphone giảm gần một nửa, từ mức 255,8 xuống còn 135,7 tỷ nhân dân tệ. 

Để bù đắp cho sự giảm sút này, Huawei đang phát triển nhiều mảng kinh doanh mới, như công nghệ 5G cho hầm mỏ và sân bay, điện toán đám mây, xe hơi thông minh... đồng thời đầu tư vào một số công ty sản xuất chip trong nước.

Quyết định cấm vận từ chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra có thể đe dọa nặng nề tới nguồn doanh thu của hàng loạt tập đoàn công nghệ hàng đầu tại Thung lũng Silicon. Ảnh: @AFP.

Quyết định cấm vận từ chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra có thể đe dọa nặng nề tới nguồn doanh thu của hàng loạt tập đoàn công nghệ hàng đầu tại Thung lũng Silicon. Ảnh: @AFP.

Tuy nhiên Eric Xu cũng cho biết "sẽ mất một thời gian khá dài để ứng dụng 5G trong các lĩnh vực mới có thể bù đắp con số 30 - 40 tỷ USD". Ông cũng cho biết mảng đám mây của họ đang có sức phát triển nhanh, tuy nhiên thực tế mảng này vẫn đang chịu lỗ.

Thông tin nóng bỏng mà ông Eric Xu Zhijun đưa ra chỉ một ngày sau khi Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo thông báo, Washington sẽ tiếp tục hành động chống lại các hãng viễn thông Trung Quốc nếu cần thiết. Trước đó, các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa lên tiếng quan ngại khi Mỹ cho phép Huawei mua chip cho bộ phận linh kiện xe hơi.

Nhưng Mỹ có "bình yên" từ lệnh cấm này?

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố không muốn các doanh nghiệp Mỹ hợp tác làm ăn với hãng viễn thông Huawei của Trung Quốc vì lý do an ninh quốc gia. Và tuyên bố này đã khiến các doanh nghiệp Mỹ từng phải chịu thiệt hại nặng trong quý II/2019 do các biện pháp hạn chế Huawei của chính phủ Mỹ.

Cụ thể, theo tạp chí công nghệ Lightreading đưa tin, con số thiệt hại trong quý II/2019 đã lên đến 435 triệu USD và được cho là còn có thể tăng cao hơn. Theo các chuyên gia, trong dài hạn, những biện pháp hạn chế của Washington có thể làm suy yếu khả năng cạnh tranh của các công ty Mỹ.

Trước đó, theo truyền thông quốc tế, các biện pháp mới của Mỹ nhằm hạn chế xuất khẩu các linh kiện điện tử cho Huawei, một trong những khách hàng tiềm năng tại thị trường đại lục có thể khiến cho các tập đoàn công nghệ của Thung lũng Silicon thiệt hại hàng tỉ USD. Bởi nhà cũng cấp thiết bị viễn thông lớn nhất thế giới và tập đoàn điện thoại thông minh nhất nhì thế giới Huawei phụ thuộc phần nhiều vào hàng chục công ty tại thị trường Mỹ.

Doanh thu của Huawei trong nửa đầu năm nay đạt 320 tỷ nhân dân tệ (49,5 tỷ USD), giảm 29,4% so với năm trước.

Doanh thu của Huawei trong nửa đầu năm nay đạt 320 tỷ nhân dân tệ (49,5 tỷ USD), giảm 29,4% so với năm trước. Ảnh: @AFP.

Điều này cũng dễ hiểu bởi trước khi lệnh cấm xảy ra thì theo thống kê, vào năm 2018, tập đoàn Huawei đã mua lượng linh kiện trị giá 70 tỉ USD từ 13.000 nhà cung cấp. Trong đó có tới khoảng 11 tỉ USD được chi trả cho các sản phẩm nhập khẩu từ hàng chục doanh nghiệp điện tử tại Mỹ, bao gồm chip máy tính từ Qualcomm (QCOM) và Broadcom (AVGO), cũng như Microsoft (MSFT) và Google (GOOGL) Android.

Chính vì vậy, quyết định cấm vận từ chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra đang đe dọa nặng nề tới nguồn doanh thu của hàng loạt tập đoàn công nghệ hàng đầu tại Thung lũng Silicon. Các nhà phân tích của Eurasia Group cho biết, việc ban hành "danh sách đen" cấm vận bao gồm tập đoàn Huawei dần khiến cho "cả chính Huawei và mạng lưới khách hàng cung cấp của tập đoàn này trên toàn thế giới bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Huỳnh Dũng (Theo Global)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem