Loạt chứng cứ cho thấy Apple đã nhắm “tiền điện tử” từ lâu?

Huỳnh Dũng Thứ sáu, ngày 12/11/2021 08:15 AM (GMT+7)
Giám đốc điều hành Apple Tim Cook cho biết, cá nhân ông đã sở hữu tiền điện tử tại hội nghị DealBook. Cook cũng nói rằng, ông ấy đã quan tâm đến tiền điện tử “được một thời gian” và đã nghiên cứu kỹ về chủ đề này.
Bình luận 0

Tim Cook sở hữu tiền điện tử, nhưng Apple sẽ không đầu tư vào nó

Giám đốc điều hành Apple Tim Cook đã bày tỏ sự quan tâm đến không gian tiền điện tử, tiết lộ rằng bản thân ông thực sự là một nhà đầu tư tiền điện tử. Ông trùm công nghệ 61 tuổi đã phát biểu tại hội nghị trực tuyến New York Times DealBook khi ông nói lên ý kiến của mình về tiền điện tử. Và đặc biệt đây cũng là lần đầu tiên Cook nói về tiền điện tử trước công chúng.

"Tôi nghĩ việc sở hữu nó như một phần của danh mục đầu tư đa dạng là điều hợp lý", Cook nói với Andrew Ross Sorkin trong một cuộc phỏng vấn phát sóng. "Nhân tiện, tôi cũng không đưa ra lời khuyên đầu tư cho bất kỳ ai". Vị CEO nhanh chóng tiếp lời mà không chỉ rõ loại tiền điện tử cụ thể nào mà ông ấy đã đầu tư và sở hữu.

Cook nói rằng mối quan tâm của ông là từ "quan điểm cá nhân" và bác bỏ các đề xuất rằng, Apple có thể lấy tiền điện tử để đổi lấy các sản phẩm dưới dạng đấu thầu hoặc mua nó bằng tiền của công ty. Ảnh: @AFP.

Cook nói rằng, mối quan tâm của ông là từ "quan điểm cá nhân" và bác bỏ các đề xuất rằng, Apple có thể lấy tiền điện tử để đổi lấy các sản phẩm dưới dạng đấu thầu hoặc mua nó bằng tiền của công ty. Ảnh: @AFP.

Cook cũng nói rằng, ông đã quan tâm đến tiền điện tử "được một thời gian" và ông đã nghiên cứu kỹ vế chủ đề này. Tuy nhiên, Cook nói rằng mối quan tâm của ông là từ "quan điểm cá nhân" và bác bỏ các đề xuất rằng, Apple có thể lấy tiền điện tử để đổi lấy các sản phẩm dưới dạng đấu thầu. Cook cũng bác bỏ khả năng Apple mua tiền điện tử bằng các quỹ của công ty như một khoản đầu tư. Tiết lộ này được đưa ra khi Cook nói rằng, bản thân Apple không có ý định tham gia trong bối cảnh ngày càng nhiều các doanh nghiệp lớn kết hợp tiền điện tử vào hoạt động kinh doanh của họ. Ví dụ, Tesla đã bắt đầu chấp nhận Bitcoin để thanh toán cho xe điện của mình trong năm nay.

Mặc dù Cook đã xác nhận việc đầu tư tiềm năng của riêng mình vào tiền điện tử, nhưng ông vẫn thận trọng hơn rất nhiều về các kế hoạch của Apple với tư cách là một công ty. Ông ấy đã loại trừ việc đầu tư số dư tiền mặt của công ty vào tiền điện tử và nói rằng, Apple không có kế hoạch cho phép mọi người sử dụng nó để mua các sản phẩm của mình "trong tương lai gần". Nhưng CEO đã trêu chọc rằng: "Có những thứ khác mà chúng tôi chắc chắn đang xem xét, khi nói đến tiền điện tử mà hiện tại sẽ không công bố bất kỳ kế hoạch cụ thể nào".

Tim Cook đã đầu tư cá nhân vào tiền điện tử, nhưng Apple không có kế hoạch làm như vậy. Ảnh: @AFP.

Tim Cook đã đầu tư cá nhân vào tiền điện tử, nhưng Apple không có kế hoạch làm như vậy. Ảnh: @AFP.

Được người phỏng vấn Andrew Ross Sorkin hỏi liệu Apple có cân nhắc việc chấp nhận tiền điện tử thông qua Apple Pay "hay cách khác", Cook đã trả lời rằng tiền điện tử là "thứ mà chúng tôi đang xem xét". Sau đó, ông ấy tiếp tục giải thích rằng ở giai đoạn hiện tại thì việc Apple quyết định đầu tư vào tiền điện tử là không hợp lý.

Loạt chứng cứ cho thấy Apple đã chuẩn bị cho chiến lược tiền điện tử

Thành thật mà nói, Apple hiện không có bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ tiền điện tử nào. Tuy nhiên, đầu năm nay, một tin tuyển dụng của Apple cho thấy đơn vị thanh toán của công ty đang tìm kiếm một người am hiểu về tiền điện tử để dẫn dắt các nỗ lực hợp tác. Trong đó, cũng vào tháng 9 năm 2019, Jennifer Bailey- Phó chủ tịch của Apple Pay đã vô tình tiết lộ rằng, nhà sản xuất iPhone đang chú ý đến không gian tiền điện tử và coi tiền điện tử là tài sản có "tiềm năng lâu dài thú vị", theo báo cáo của CNN.

Mặc dù Apple đang tránh xa tiền điện tử vào lúc này, nhưng việc áp dụng nó trong xu hướng phát triển chủ đạo sắp tới là không thể không xảy ra. Gần đây, một số công ty đã phát tín hiệu chấp nhận tiền điện tử bao gồm Tesla, AMC Entertainment, PayPal Holdings và Square.

Các bình luận về tiền điện tử của Cook đã thắp sáng các cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội Twitter. Chia sẻ thêm về điều này, Giám đốc điều hành của MicroStrategy, ông Michael Saylor là một trong số những người có tiếng nói quan trọng nhận định: "Nếu Apple bổ sung hỗ trợ cho Bitcoin vào iPhone và chuyển đổi kho bạc của họ thành Bitcoin Standard, công ty sẽ tăng thêm trị giá ít nhất một nghìn tỷ đô la cho các cổ đông của họ".

Giám đốc điều hành của Apple, Tim Cook gần đây đã tiết lộ rằng ông đã đầu tư cá nhân vào tiền điện tử, và ông nghĩ rằng việc sở hữu nó như một phần của danh mục đầu tư đa dạng là điều hợp lý. Ảnh: @AFP.

Giám đốc điều hành của Apple, Tim Cook gần đây đã tiết lộ rằng ông đã đầu tư cá nhân vào tiền điện tử, và ông nghĩ rằng việc sở hữu nó như một phần của danh mục đầu tư đa dạng là điều hợp lý. Ảnh: @AFP.

Ngoài ra, cũng trong cuộc trò chuyện kéo dài khoảng nửa giờ, Tim Cook đã được hỏi về các chủ đề chính khác đã ảnh hưởng đến Apple trong những tháng gần đây, bao gồm cả cuộc chiến tại tòa án nổi tiếng với Epic Games. Khi được hỏi liệu người dùng iPhone có nên được lựa chọn cài đặt ứng dụng từ các nguồn khác ngoài App Store của Apple bằng các quy trình như chuyển tải hay không, vị CEO này nhắc lại rằng, Apple khẳng định cách tiếp cận hiện tại của họ là cách tốt nhất để bảo mật cho người dùng.

"Nếu bạn muốn tải xuống từ nguồn bên ngoài, bạn có thể mua một điện thoại Android. Vị CEO này nói. "Nếu điều đó quan trọng đối với bạn, thì bạn nên mua một chiếc điện thoại Android". Ông tiếp tục ví việc cho phép người dùng tải các ứng dụng của riêng họ trên iPhone từ nguồn bên ngoài giống như một nhà sản xuất ô tô bán một chiếc ô tô mà không có túi khí hoặc dây an toàn. "Thật là quá mạo hiểm để làm điều đó", Tim Cook nói. "Nó sẽ không phải là một chiếc iPhone nếu nó không tối đa hóa được tính bảo mật và quyền riêng tư thực sự".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem