Loạt "mái che" khổng lồ giúp người đi đường ở Thủ đô bớt khổ vì nắng nóng

Thứ sáu, ngày 02/06/2023 12:45 PM (GMT+7)
Những tuyến đường trên cao được nhiều người gọi là "mái che" nắng khổng lồ giúp người dân bớt khổ khi di chuyển ngoài đường, khi mà nhiệt độ thực tế có thể lên tới hơn 40 độ C.
Loạt "mái che" khổng lồ, giúp người đi đường Thủ đô bớt khổ vì nắng nóng - Ảnh 1.

Ngoại lợi ích nhằm giảm thiểu ùn tắc, đường trên cao vành đai 3 chạy qua đường Phạm Văn Đồng còn là một "mái che" khổng lồ giúp che nắng, mưa cho người dân. Khu vực này còn được trồng nhiều cây xanh, hệ thống biển báo rất hiện đại.

Loạt "mái che" khổng lồ, giúp người đi đường Thủ đô bớt khổ vì nắng nóng - Ảnh 2.

Thực tế, khi người dân đi qua con đường này cảm giác rất mát mẻ, khác hẳn so với những con đường khác. Thời điểm trưa đến 14 giờ là nắng nóng nhất, khi đó mặt trời cũng không còn đứng bóng, nên con đường trên cao này tạo một bóng mát rất lý tưởng.

Loạt "mái che" khổng lồ, giúp người đi đường Thủ đô bớt khổ vì nắng nóng - Ảnh 3.

Bóng mát khổng lồ này kéo dài từ cầu vượt Mai Dịch đến chân cầu Thăng Long. "Mái che" này không chỉ giúp ích mỗi khi trời nắng, đây cũng là nơi trú mưa của nhiều người.

Loạt "mái che" khổng lồ, giúp người đi đường Thủ đô bớt khổ vì nắng nóng - Ảnh 4.

Người dân đi qua trục đường Phạm Hùng - Nguyễn Xiển cũng được hưởng lợi do hệ thống đường vành đai 3 trên cao chạy qua. Nhìn bằng mắt thưởng có thể nhìn thấy 2 khu vực râm mát và nắng nóng.

Loạt "mái che" khổng lồ, giúp người đi đường Thủ đô bớt khổ vì nắng nóng - Ảnh 5.

Nhiệt độ thực tế ngoài trời có thể lên tới hơn 40 độ C vào thời điểm hiện tại. Theo TT Dự báo KT Thủy văn T.Ư, từ thứ bày tuần này (3/6), bầu trời Hà Nội có thể xuất hiện mưa giông, thời tiết mát mẻ hơn.

Loạt "mái che" khổng lồ, giúp người đi đường Thủ đô bớt khổ vì nắng nóng - Ảnh 6.

Những người đi xe máy được hưởng lợi nhất từ "mái che" này.

Loạt "mái che" khổng lồ, giúp người đi đường Thủ đô bớt khổ vì nắng nóng - Ảnh 7.

Đường vành đai 2 trên cao chạy qua đường Trường Chinh, Đại La.

Loạt "mái che" khổng lồ, giúp người đi đường Thủ đô bớt khổ vì nắng nóng - Ảnh 8.

Hầu hết phương tiện xe máy đều đi vào những đoạn râm mát do các "mái che" mang lại.

Loạt "mái che" khổng lồ, giúp người đi đường Thủ đô bớt khổ vì nắng nóng - Ảnh 9.

Hiện tại, hệ thống giao thông Hà Nội đang được từng bước cải thiện, đồng bộ. Điều này mang lại nhiều lợi ích cho người dân.

Loạt "mái che" khổng lồ, giúp người đi đường Thủ đô bớt khổ vì nắng nóng - Ảnh 10.

Hệ thống tàu điện trên cao Cát Linh - Hà Đông giúp giải quyết bài toán tắc đường, giảm thiểu xe cá nhân...

Loạt "mái che" khổng lồ, giúp người đi đường Thủ đô bớt khổ vì nắng nóng - Ảnh 11.

... và nó cũng tạo ra những bóng râm mát phía dưới đường Nguyễn Trãi.

Loạt "mái che" khổng lồ, giúp người đi đường Thủ đô bớt khổ vì nắng nóng - Ảnh 12.

Sắp tới đường Nguyễn Trãi sẽ "mọc" lên 8 lô cốt để thi công gói thầu số 2 thuộc dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá. Chính vì vậy người tham gia giao thông nên chú ý cơ quan chức năng phân luồng khi đi qua đoạn đường này.

Mục Chu
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem