"Loay hoay" xử lý nhiều dự án cảng, kho bãi tại Thanh Liêm (Hà Nam) hoạt động không phép

Hồng Nhân Chủ nhật, ngày 22/10/2023 08:45 AM (GMT+7)
Nhiều dự án cảng, kho bãi tại Thanh Liêm (Hà Nam) hoạt động không phép suốt thời gian dài. Thế nhưng theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt, vấn đề này chưa được xử lý triệt để dù Thanh tra Chính phủ có thông báo Kết luận nêu rõ những sai phạm.
Bình luận 0

Nhiều dự án cảng, kho bãi tại Thanh Liêm (Hà Nam) hoạt động không phép

Ngày 17/1/2023, Thanh tra Chính phủ có thông báo Kết luận Thanh tra số 161/TB-TTCP việc chấp hành quy định pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng đất đai, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tại tỉnh Hà Nam (giai đoạn 2012 - 2018).

Theo kết luận, trong công tác quản lý, sử dụng đất đai, quản lý đầu tư xây dựng còn nhiều tồn tại, hạn chế, vi phạm, khuyết điểm, có những vi phạm chưa được kiểm tra, xử lý kịp thời, dứt điểm. Trong đó có nêu rõ về nhiều dự án kho, bãi cảng tại huyện Thanh Liêm (Hà Nam) hoạt động không phép.

"Loay hoay" xử lý nhiều dự án cảng, kho bãi tại Thanh Liêm (Hà Nam) hoạt động không phép - Ảnh 1.

Nhiều dự án kho, bãi cảng tại huyện Thanh Liêm (Hà Nam) hoạt động không phép. Ảnh chụp tại xã Thanh Nghị (huyện Thanh Liêm).

"UBND tỉnh chấp thuận 12 dự án kho, bãi, cảng ven sông Đáy huyện Thanh Liêm, trong đó: 11/12 dự án không có trong Quy hoạch cảng đường thủy nội địa khu vực phía bắc được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt tại Quyết định số 1112/QĐ-BGTVT ngày 26/4/2013 (các dự án đều có văn bản sẽ cập nhật quy hoạch của Bộ GTVT nhưng đến thời điểm thanh tra chưa được cập nhật).

9/12 dự án không có văn bản chấp thuận của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định tại khoản 2 điều 25 Luật Đê điều; 10/12 dự án không có giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng; 5/12 dự án chưa có hợp đồng thuê đất nhưng chủ đầu tư đã thực hiện đầu tư, đưa vào sử dụng là không đúng quy định của pháp luật về đất đai, đầu tư xây dựng, đê điều.

Trong đó 2 dự án (chủ đầu tư là Công ty TNHH XN&TM HTP, Công ty TNHH khai thác khoáng sản Nam Sơn) được UBND tỉnh Hà Nam cho phép thí điểm tại văn bản số 2512/UBND-GPXD ngày 18/2/2020 nhưng không có hồ sơ dự án, sau khi kết thúc thanh tra, UBND tỉnh đã có văn bản số 3118/UBND-GPXD ngày 11/11/2021 chấm dứt thực hiện đối với 2 dự án này.

Ngoài ra UBND tỉnh Hà Nam chưa ban hành quy định về nghĩa vụ tài chính phải thực hiện để thu ngân sách Nhà nước đối với các chủ đầu tư khi cho thuê cảng”, kết luận nêu.

Theo thông tin có được, 12 dự án được nêu trong Kết luận thanh tra của các chủ đầu tư sau: Công ty TNHH XD&XD Minh Thành Phát; Công ty cổ phần khoáng sản Nam Hà; Công ty cổ phần Hoa Đức; Công ty TNHH Hữu Trí; Công ty TNHH Sơn Hữu; Công ty CPSX-XNK khoáng sản Việt San; Công ty cổ phần Nam Kinh; Công ty cổ phần ĐT&XD Bắc Hà; Công ty cổ phần đầu tư vật liệu Hồng Hà; Công ty TNHH khoáng sản Trang Huy và Công ty TNHH dịch vụ thương mại Đại Phú Thịnh; Công ty TNHH xây dựng và thương mại HTP; Công ty TNHH khai thác khoáng sản Nam Sơn.

"Loay hoay" xử lý nhiều dự án cảng, kho bãi tại Thanh Liêm (Hà Nam) hoạt động không phép - Ảnh 2.

Theo đó, có 2 dự án (chủ đầu tư là Công ty TNHH XN&TM HTP, Công ty TNHH khai thác khoáng sản Nam Sơn) được UBND tỉnh Hà Nam cho phép thí điểm tại văn bản số 2512/UBND-GPXD ngày 18/2/2020 nhưng không có hồ sơ dự án, sau khi kết thúc thanh tra, UBND tỉnh đã có văn bản số 3118/UBND-GPXD ngày 11/11/2021 chấm dứt thực hiện đối với 2 dự án này.

Loay hoay xử lý, nhiều đơn vị không trả lời báo chí

Liên quan đến việc xử lý sau Kết luận thanh tra, PV Báo điện tử Dân Việt đã liên hệ, đặt lịch làm việc với nhiều cơ quan chức năng tại Hà Nam như: Sở Giao thông Vận tải (GTVT), Sở NN&PTNT, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện Thanh Liêm.

Theo thông tin phóng viên nắm được, Sở GTVT được UBND tỉnh Hà Nam giao chủ trì tổng hợp báo cáo liên quan đến vấn đề này.

Cuối tháng 8/2023, Sở GTVT Hà Nam đã có văn bản trả lời Báo Dân Việt.

"Loay hoay" xử lý nhiều dự án cảng, kho bãi tại Thanh Liêm (Hà Nam) hoạt động không phép - Ảnh 3.

Hình ảnh ghi nhận kho bãi, dự án cảng tại xã Thanh Nghị (huyện Thanh Liêm).

Theo đơn vị này, sau khi được UBND tỉnh Hà Nam giao, Sở GTVT Hà Nam đã tổ chức họp, mời các Sở, ngành, chủ đầu tư dự án bàn các giải pháp quyết thực hiện và có thông báo gửi các đơn vị triển khai thực hiện.

“Về giấy phép xây dựng, theo tài liệu Sở Giao thông Vận tải tổng hợp của các đơn vị, đến nay chỉ có 8/10 dự án không có giấy phép xây dựng do 2 dự án thực hiện thí điểm đã dừng theo văn bản số 2512/UBND-GTXD ngày 18/8/2020 của UBND tỉnh”, văn bản nêu rõ.

"Loay hoay" xử lý nhiều dự án cảng, kho bãi tại Thanh Liêm (Hà Nam) hoạt động không phép - Ảnh 4.

"Về giấy phép xây dựng, theo tài liệu Sở Giao thông vận tải tổng hợp của các đơn vị đến nay chỉ có 8/10 dự án không có giấy phép xây dựng", Sở GTVT cho biết.

Cũng theo Sở GTVT Hà Nam đến thời điểm cuối tháng 8/2023, đơn vị này chưa nhận được báo cáo của các đơn vị về việc khắc phục những tồn tại, hạn chế tại các dự án nêu trên.

Liên quan câu hỏi: "Vướng ở đâu mà nhiều dự án, cảng, kho bãi chưa hoàn thành thủ tục, hồ sơ?", Sở GTVT Hà Nam cho biết, phóng viên phải liên hệ với cơ quan cấp phép đầu tư xây dựng để được cung cấp thông tin.

Sau khi phóng viên liên hệ đặt lịch làm việc, đại diện Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Hà Nam cũng đã có thông tin phản hồi.

Đơn vị này cho biết, ngày 26/4/2023 đơn vị đã có văn bản gửi các sở ban ngành về việc thực hiện Kết luận thanh tra, trong đó có nêu rõ nhiều kiến nghị.

"Yêu cầu các nhà đầu tư chấm dứt các hoạt động, khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với những công trình không tuân thủ quy định của pháp luật về đê điều.

Đề nghị các Sở: Kế hoạch và đầu tư, GTVT, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường: Rà soát, hướng dẫn các nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục theo lĩnh vực chuyên ngành đảm bảo quy định của pháp luật về đê điều.

Đề nghị UBND các huyện Thanh Liêm, Kim Bảng: Rà soát, xử lý dứt điểm các dự án, các cầu cảng mảng rót trái phép, không tuân thủ quy định pháp luật về đê điều trên địa bàn", văn bản của Sở NNPTNT Hà Nam nêu rõ.

"Loay hoay" xử lý nhiều dự án cảng, kho bãi tại Thanh Liêm (Hà Nam) hoạt động không phép - Ảnh 5.

"Yêu cầu các nhà đầu tư chấm dứt các hoạt động, khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với những công trình không tuân thủ quy định của pháp luật về đê điều", Sở NN&PTNN Hà Nam nêu kiến nghị.

Về phía Sở Xây dựng tỉnh Hà Nam, sau khi tiếp nhận thông tin, bà Lê Thị Mai Loan (cán bộ văn phòng Sở) cho biết sẽ trả lời bằng văn bản. Thế nhưng đã hơn 2 tháng trôi qua, phóng viên không nhận được bất kì một văn bản trả lời nào từ Sở Xây dựng Hà Nam.

Còn phía UBND huyện Thanh Liêm, nhiều lần phóng viên liên hệ nhưng đơn vị này cho biết chưa sắp xếp được lịch.

Báo điện tử Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin về vấn đề này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem