Toàn văn Tuyên bố chung giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc
Dân Việt trân trọng giới thiệu toàn văn Tuyên bố chung giữa nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Trong những ngày qua, trên địa bàn các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa xuất hiện mưa lớn kéo dài, gây ngập sâu, chia cắt và cô lập nhiều khu dân cư. Tại Gia Lai, mưa lớn khiến mực nước tại các vùng hạ du sông Côn, sông Hà Thanh dâng cao trên mức báo động 3, làm nhiều khu vực ở huyện Tuy Phước và phường Quy Nhơn Đông bị ngập sâu hơn 3 mét.
Trong khi đó, tại Lâm Đồng, lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn và di dời những hộ dân có thể bị ảnh hưởng do sạt lở trên đèo Mimosa. Khoảng 23 giờ 50 phút ngày 19/11, tại Km 226+500 trên đèo Mimosa thuộc Quốc lộ 20, địa phận phường Xuân Trường - Đà Lạt đã xảy ra sạt lở. Vụ sạt lở khiến mặt đường bị đứt gãy hoàn toàn, chia đôi đèo Mimosa, với chiều rộng khoảng 50 mét, sâu từ 30-40 mét, và chiều dài vết trượt sụt khoảng 100 mét.
Tình hình tại Khánh Hòa và Ninh Thuận cũng diễn biến phức tạp. Hồ Sông Cái - hồ chứa lớn nhất tỉnh Khánh Hoà - đã phải mở 5 cửa van xả tràn với lưu lượng gần 1.400 m³/s. Theo Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận, lưu lượng xả tràn đã tăng từ 801,84 m³/s lên 1.383,66 m³/s (tăng gần 600 m³/s) do mưa lớn khiến lưu lượng về hồ tăng nhanh, buộc phải nâng mức xả để bảo đảm an toàn công trình.

Việc tăng xả lũ khẩn cấp này khiến nguy cơ ngập lụt lan rộng vùng hạ du các khu vực: Bác Ái, Ninh Sơn, Thuận Bắc, Thuận Nam, Ninh Phước, Phước Hà, Công Hải (tỉnh Ninh Thuận cũ). Đặc biệt, một số khu vực ven biển các xã, phường như: Bảo An, Phan Rang, Phước Dinh, Đông Hải có nguy cơ ngập lụt từ 1 - 2,5m, có nơi ngập sâu hơn 3m. Ngay trong đêm 19/11, chính quyền các địa phương ở khu vực tỉnh Ninh Thuận cũ đã sơ tán người dân đến nơi an toàn. Lực lượng chức năng và Công an phường Bảo An đã huy động tập trung vận chuyển bao cát, chắn nước tại một số khu vực trên đường bờ đê sông Dinh (đoạn gần cầu Móng).
Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp tại Tây Nguyên, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng đã khẩn cấp điều động hàng trăm phao cứu sinh và trang bị cứu hộ chuyên dụng để Sư đoàn Không quân 372 vận chuyển bằng đường không tới hỗ trợ các khu vực ngập sâu ở Gia Lai và Đắk Lắk.

Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) các tỉnh và Quân chủng Phòng không-Không quân đã khẩn trương triển khai lực lượng và phương tiện chuyên dụng. Bộ CHQS tỉnh Gia Lai đã huy động xe thiết giáp BTR-152 cùng nhiều phương tiện đặc chủng tham gia cứu hộ, cứu nạn các khu vực bị ngập sâu và cô lập.
Thực hiện chỉ đạo của Quân chủng Phòng không-Không quân, Trung đoàn Không quân 930 (Sư đoàn Không quân 372) đã chuẩn bị 2 máy bay trực thăng sẵn sàng cất cánh ngay sáng 20-11. Sau khi nhận nhiệm vụ, các tổ bay đã làm tốt công tác chuẩn bị; vận chuyển hàng hóa, lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm lên máy bay. Đến khoảng 9h sáng cùng ngày, các máy bay đã sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh. Bộ CHQS TP Đà Nẵng cũng cho biết, sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, đặc biệt là Sư đoàn Không quân 372, để hỗ trợ kịp thời các địa phương chịu ảnh hưởng mưa lũ.
10:00 Lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng triển khai công tác cứu hộ tại Mimosa bị chia đôi do sạt lở, tạo vực sâu gần 30 mét
Theo ghi nhận của PV Dân Việt, sáng 20/10, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng vẫn đang triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn và di dời những hộ dân có thể bị ảnh hưởng do tình trạng sạt lở trên đèo Mimosa.

Trước đó, khoảng 23 giờ 50 phút (ngày 19/11), tại Km 226+500 trên đèo Mimosa thuộc Quốc lộ 20, địa phận phường Xuân Trường - Đà Lạt đã xảy ra sạt lở. Vụ sạt lở khiến mặt đường bị đứt gãy hoàn toàn, chia đôi đèo Mimosa. Tại hiện trường, đường đèo Mimosa đã bị đứt gãy với chiều rộng khoảng 50 mét, sâu từ 30-40 mét, chiều dài vết trượt sụt khoảng 100 mét.


10:20 Ngập úng kéo dài ở đông Đắk Lắk: Người dân thiếu lương thực, mất điện và bị rác thải bủa vây
Sau đêm mưa lớn, nhiều khu vực phía đông Đắk Lắk (thuộc Phú Yên cũ) vẫn còn ngập sâu và bị chia cắt, người dân mất điện và thiếu lương thực.
Theo ghi nhận của PV Dân Việt, tại trung tâm xã Đồng Xuân, lũ đã rút nhưng để lại lớp bùn dày và rác thải ken đặc trước nhà dân. Một số khu vực như Xuân Sơn Bắc, Xuân Sơn Nam và Xuân Long vẫn bị chia cắt, mất sóng điện thoại do là vùng trũng.
Chị Lê Thị Cẩm Hương, Bí thư Đoàn xã Đồng Xuân cho biết, tuyến đường trung tâm bị hư hại nặng, lớp bùn dày từ 10 – 20cm. “Khu dân cư hiện chưa có điện, nước; người dân thiếu lương thực và cả đồ ấm", chị Hương nói.
Tại xã Đức Bình, nước lũ vẫn cô lập nhiều thôn, nước rút ít và rất chậm. Đoàn thanh niên địa phương đã kết nối các xã lân cận hỗ trợ cơm, quần áo khẩn cấp nhưng không đủ đáp ứng nhu cầu. Chị Đỗ Thị Hải Hà, Bí thư Đoàn xã Sơn Hòa, thông tin một số hộ dân phải leo lên mái nhà để trú tạm vì nước ngập sâu. “Một số điểm sơ tán cũng bị ngập tầng 1, mất điện toàn diện, thiếu lương thực và nước sạch. Sóng điện thoại chập chờn gây khó khăn trong liên lạc và nắm bắt tình hình", chị Hà cho biết.
Tại phường Phú Yên, lực lượng cứu hộ thiếu phương tiện tiếp cận các khu vực nước chảy xiết. Cano nhỏ không thể di chuyển an toàn. Toàn phường mất sóng điện thoại và nhiều khu dân cư bị cô lập, không thể liên lạc. (Công Nam ghi)







10:58 45 người được di dời trong đêm, còn 3 hộ dân Tà Năng bị cô lập
Sáng ngày 20/11, ông Nguyễn Vũ Linh Sang - Chủ tịch UBND xã Tà Năng cho biết, do ảnh hưởng mưa lớn kéo dài, lượng nước dồn về địa bàn xã dâng cao, gây nguy hiểm cho nhiều hộ gia đình.
Trong đêm ngày 19/11, lực lượng chức năng xã Tà Năng đã tập trung hỗ trợ di dời người dân đến nơi an toàn. "Đến sáng ngày 20/11, xã Tà Năng đã di dời được 10 hộ với 45 nhân khẩu đên nơi an toàn. Tuy nhiên, hiện vẫn còn 3 hộ dân bị cô lập do nước dâng cao chưa tiếp cận được, nhưng cơ bản họ cũng đang ở vị trí cao nên vẫn đang an toàn, lực lượng chức năng đang tiếp cận giải cứu", ông Sang cho hay. (Văn Long ghi)


11:00 Đội xuồng hơi từ Đà Nẵng hỗ trợ cứu dân vùng ngập Đắk Lắk
Ngay lúc này, lực lượng Công an phường Tuy Hòa (Đắk Lắk) phối hợp cùng đội xuồng hơi thể thao TP Đà Nẵng đang khẩn trương len lỏi vào các thôn, xóm ngập sâu để cứu hộ người dân.
Các xuồng liên tục tiếp cận khu vực Đông Bình (xã Hòa An cũ) và các thôn thuộc xã Hòa Trị (huyện Phú Hòa cũ), nơi nước vẫn đang dâng cao, nhiều hộ dân bị cô lập. Lực lượng chức năng cho biết, công tác cứu hộ đang chạy đua với thời gian để đưa người dân đến nơi an toàn. (Công Nam ghi)




11:19 Khánh Hòa ngập sâu: Cứu hộ kịp thời gia đình có người già, trẻ em khỏi dòng lũ xiết tại xã Suối Hiệp
Mưa lũ những ngày qua làm cho nhiều khu vực tại các xã, phường trên địa bàn Khánh Hòa bị ngập nặng. Ghi nhận của PV Dân Việt tại khu vực phường Tây Nha Trang, Bắc Nha Trang, xã Suối Hiệp nhiều khu vực bị ngập sâu. Trước tình hình trên, các lực lượng công an, bộ đội và chính quyền địa phương cứu nạn các khu vực bị ngập sâu và cô lập.
Bà Nguyễn Thị Nhung, xã Suối Hiệp, tỉnh Khánh Hòa cho vẫn còn run sợ chia sẻ với PV Dân Việt rằng, gia đình bà có 5 người, trong đó có người già và trẻ em. "Lượng nước chảy xiết và dâng cao khiến người dân không khỏi lo lắng. May mắn nhờ có các lực lượng hỗ trợ đưa chúng tôi ra khỏi nhà đến nơi an toàn vào lúc khoảng 10h20 ngày 20/11". (Công Tâm ghi)

11:20 Lực lượng dân quân ở Đà Nẵng đội mưa lót từng tấm phên tre để dân lưu thông qua điểm sạt lở
Sáng 20/11, tranh thủ trời ngưng mưa, lực lượng Dân quân Thường trực xã Nam Trà My, thành phố Đà Nẵng đã tổ chức khơi thông điểm sạt lở trên tuyến đường ĐH6 đường về thôn Măng Tra và thôn Trà Don.
Ban chỉ huy Quân sự xã Nam Trà My cho biết, lực lượng của xã đã tích cực khơi thông khi thời tiết thuận lợi và dùng những tấm phên tre lót đường để người dân đi lại thuận tiện hơn, dụ kiến trưa cùng ngày sẽ lưu thông tạm thời qua các điểm sạt lở. Trước đó, do mưa lớn nhiều ngày làm cả trăm khối đất đá tràn xuống làm "xé toạc" tuyến đường này. Nhiều điểm sạt lở vì mưa lớn gây cô lập hơn 800 hộ tại xã Trà Don cũ. (Trương Hồng ghi)



11:59 Khánh Hòa: Quốc lộ 1A tê liệt: Lũ sông Dinh (Khánh Hòa) trên mức báo động 3
Nhiều xe trên tuyến Quốc lộ 1A (Khánh Hòa) không thể di chuyển được, do tình hình nước lũ dâng cao, hàng trăm xe phải chờ đợi.
Trong 1 giờ qua (từ 10-11h), toàn tỉnh Khánh Hòa có mưa, mưa vừa. Tổng lượng mưa phổ biến dưới 10mm, cục bộ có nơi cao hơn như Hồ Hoa Sơn 21mm.
Hiện trạng lũ: Trên sông Dinh tỉnh Khánh Hòa mực nước lũ đang lên, riêng thượng lưu sông Cái Nha Trang và sông Cái Phan Rang đang giảm. Mực nước lúc 11h00 ngày 20/11 tại các trạm như sau: Trên sông Dinh Ninh Hòa tại trạm thủy văn Ninh Hòa là 6,73m trên mức báo động 3 là 1,03m (vượt lũ lịch sử 1986 là 0,15m). Trên sông Cái Nha Trang tại trạm thủy văn Đồng Trăng là 12,30m trên báo động 3 là 1,30m Trên sông Cái Phan Rang tại trạm thủy văn Tân Mỹ là 38,02m, trên mức báo động 3 là 0,52m, tại trạm thủy văn Phan Rang là 4,85m, trên mức báo động 3 là 0,35m. (Công Tâm ghi)
12:7 Gia Lai: 3 người tử vong, thiệt hại khoảng 1.000 tỷ đồng do mưa lũ, nước đang rút chậm…
Theo ghi nhận của PV Dân Việt, tại các vùng rốn lũ phía đông tỉnh Gia Lai (Bình Định cũ), nước lũ đã bắt đầu rút nhưng rất chậm. Chính quyền địa phương cho biết, người dân vẫn chưa được phép quay về nhà để đảm bảo an toàn, đề phòng mưa lớn có thể quay lại.
Tại TP Quy Nhơn và huyện Tuy Phước cũ (nay thuộc tỉnh Gia Lai) mực nước đã hạ đáng kể so với đỉnh lũ ngày 19/11. Bà Lê Thị Vinh Hương - Bí thư Đảng ủy xã Tuy Phước cho hay, nhiều điểm ngập sâu như đê sông Luật Lễ, khu vực Diêu Trì và trung tâm xã Tuy Phước đã rút được khoảng 1m. Nhiều tuyến đường dần lộ ra, việc đi lại tại một số khu vực trở nên dễ dàng hơn.

Ông Nguyễn Quang Minh - Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Tây cũng xác nhận, nước lũ tại các điểm ngập sâu của phường đã rút từ 0,8 - 1m trong đêm qua (19/11). Tuy vậy, bà con vẫn được vận động ở lại điểm sơ tán thêm thời gian vì nguy cơ mưa lớn tái diễn.
Đến khoảng 12h trưa 20/11, ông Nguyễn Tuấn Thanh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai cho biết, dù nước rút chậm nhưng chưa cho người dân quay về nhà, để đảm bảo an toàn cho người dân. Theo ông Thanh, tỉnh đã chỉ đạo các khu tập trung nấu ăn phục vụ người dân trong những ngày tới. Vùng cô lập, tỉnh cùng chính quyền, lực lượng hỗ trợ vẫn đang chi viện lương thực, nước uống cho bà con. Khi nước rút hẳn, bà con về sẽ có lực lượng hỗ trợ.
“Chúng tôi đã có phương án hỗ trợ gạo, kinh phí và sẽ khẩn trương đưa đến tận tay bà con để khắc phục hậu quả do lũ lịch sử gây ra. Ưu tiên các trường hợp hộ nghèo, đối tượng yếu thế, hỗ trợ cho người dân khắc phục khó khăn”, ông Thanh nói. Trận lũ lịch sử tại Gia Lai đã khiến 3 người dân tử vong, gần 20.000 nhà dân ngập sâu 1,5m, nhiều nơi ngập đến 3m. Đến thời điểm hiện tại, Gia Lai đã thiệt hại 1.000 tỷ đồng do lũ gây ra. UBND tỉnh Gia Lai đề xuất Thủ tướng cấp khẩn cấp 2.000 tấn gạo hỗ trợ giúp dân.




12:25 Đắk Lắk có ít nhất 11 người tử vong do mưa lớn, lũ vượt mức lịch sử
Tính đến thời điểm 11 giờ ngày 20/11, tại Đắk Lắk tiếp tục có mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng nhiễu động gió đông khiến nhiều khu vực phía Đông tỉnh tiếp tục ngập sâu, lũ trên sông Ba vượt mức lịch sử năm 1993 từ 1 – 1,3m, nguy cơ đe dọa tính mạng người dân vùng hạ lưu. Lượng mưa đo được tại nhiều trạm từ 400 - 1.000mm, một số nơi vượt 1.100mm, đặc biệt Sơn Thành Tây lên tới 1.645mm chỉ trong 5 ngày.
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh, đến thời điểm hiện tại có ít nhất 11 người thiệt mạng, 4 người mất tích, nhiều trường hợp bị đá sạt lở, lật thuyền khi sơ tán và tai nạn trong mưa lũ. Số nạn nhân có thể tiếp tục tăng vì thời tiết diễn biến phức tạp. Cụ thể, tại phường Sông Cầu, 1 người tử vong; tại xã Xuân Phước 1 người; xã Tuy An Bắc 1 người; xã Tuy An Tây 2 vợ chồng tử vong; xã Tuy An Đông: 2 người tử vong; xã hòa Xuân 2 người tử vong; xã Hòa Mỹ: 2 người chết chưa xác định danh tính. 4 người mất tích bao gồm 1 người ở xã Ô Loan và 3 người ở xã Tuy An Đông.
Toàn tỉnh ghi nhận 33.630 nhà bị ngập, 11.578 hộ bị cô lập, hơn 11.242 hộ phải di dời khẩn cấp. Ít nhất 8 nhà bị cuốn trôi, sập đổ, nhiều điểm dân cư nguy cơ sạt lở đã phải sơ tán. Về hạ tầng, có 49 điểm bị ảnh hưởng, gồm 5 điểm sạt lở giao thông nghiêm trọng trên quốc lộ và tỉnh lộ; đường sắt Bắc – Nam qua địa phận tỉnh bị xói lở, sập đá đầu tà vẹt, nhiều đoạn ngập sâu 40cm. Các hồ thủy lợi của Đắk Lắk và Đồng Cam đều đạt hoặc vượt mực nước dâng bình thường; một số hồ đang xả với lưu lượng lớn. Thủy điện Sông Ba Hạ đang xả tổng lưu lượng 10.650 m³/s, Krông H’Năng 1.095 m³/s, Buôn Kuốp 1.116 m³/s. (Công Nam ghi)



12:28 Cận cảnh nước lũ cuồn cuộn khu vực xã Suối Dầu (Khánh Hòa)
Theo ghi nhận của Phóng viên Dân Việt tại khu vực gần xã Suối Dầu, tỉnh Khánh Hòa nước vẫn chảy cuồn cuộn. Do nước lũ dâng cao khiến không ít ngôi nhà bị hư hỏng phần móng. (Công Tâm ghi)
12:41 Công an, Quân đội hỗ trợ 800 hộ dân xã D'ran ra khỏi vùng nguy hiểm
Ông Nguyễn Văn Hữu - Bí thư Đảng ủy xã D'ran, tỉnh Lâm Đồng cho biết: Trong sáng ngày 20/11, lực lượng chức năng địa phương vẫn đang khẩn trương phối hợp với các lực lượng Công an, Quân đội hỗ trợ di dời người dân trong vùng ngập lụt ra khỏi khu vực nguy hiểm.
Ông Hữu cho biết, từ chiều tối ngày 19/11 đến nay, có khoảng Khoảng 800 hộ dân trải dài trên nhiều thôn như: Quảng Lạc, Lạc Quảng, Đường Mới, Châu Sơn, LaBuy A, LaBuy B, Lạc Thiện, Diom B, Lạc Viên và Đồng Thạnh đã được lực lượng chức năng di dời đến nơi an toàn. Hiện nay, 2 thôn Quảng Lạc, Châu Sơn vẫn đang bị cô lập, lực lượng chức năng đang tiếp cận, hỗ trợ người dân. (Văn Long ghi)



13:21 Cảnh sát Giao thông Gia Lai "cứu viện" nước uống, lương thực cho người dân bằng ca nô
Lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã huy động nhiều cán bộ chiến sĩ và ca nô đưa lương thực, nước uống vào các vùng bị cô lập xã Tuy Phước.
"Nước đã dồn xuống khu đông nên nhiều nhà còn cô lập, chúng tôi đang hỗ trợ lương thực cho bà con", Thượng tá Nguyễn Hồng Vang - Phó phòng cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Gia Lai cho biết.
Ngoài ra, cảnh sát giao thông còn chở dầu vào tiếp tế cho các tổ máy của Nhà máy nước Quy Nhơn. Thượng tá Nguyễn Hồng Vang cho hay: "Đơn vị nhận được lệnh tiếp tế nhiên liệu cho nhà máy để duy trì hoạt động cấp nước cho địa bàn đô thị Quy Nhơn không bị gián đoạn. Hôm nay (ngày 20/11) lũ đã rút bớt nhưng con đường từ quốc lộ 19 dẫn vào nhà máy vẫn còn ngập sâu, xe ô tô không thể cơ động vào trong nhà máy. Do đó, chỉ còn cách duy nhất là bơm từng can dầu từ xe tải rồi đưa lên ca nô băng nước lũ vận chuyển vào bên trong". (Dũ Tuấn ghi)


13:46 Cảnh xả lũ ở thuỷ điện Krông H’ Năng, tỉnh Đắk Lắk
Theo ghi nhận của PV Dân Việt, tại thủy điện Thủy điện Krông H'năng, (sông Ba) tỉnh Đắk Lắk xả lũ. Theo báo cáo của Sở NN&MT tỉnh mức xả lũ của hồ chứa nước thuỷ điện Krông H’ Năng thời điểm 9h sáng cùng ngày là 926m3/s. (Công Nam ghi)

13:56 Hối hả gói bánh chưng "tiếp sức" người dân vùng lũ tại Đắk Lắk
Người dân cùng cán bộ, chiến sĩ Công an phường Tân An (tỉnh Đắk Lắk) đang khẩn trương nấu bánh chưng, chuẩn bị lương thực, thực phẩm để kịp chuyển đến hỗ trợ bà con vùng lũ ở khu vực phía Đông tỉnh. Không khí tất bật, ai nấy đều tranh thủ từng phút để sớm đưa hàng cứu trợ đến nơi còn bị ngập sâu, thiếu lương thực.


14:12 Gia Lai hỗ trợ khoảng 5.000 hộ dân bị thiệt hại do mưa lũ
Ông Nguyễn Tuấn Thanh - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Gia Lai cho biết, tỉnh sẽ hỗ trợ đối với các hộ nghèo, cận nghèo, đặc biệt khó khăn bị thiệt hại do mưa lũ mỗi hộ 2 triệu/hộ và sẽ hỗ trợ trong 3 tháng. Ước tính có khoảng 5.000 hộ trong diện này. Đối với các gia đình bị sập nhà và nhà tốc mái do lũ, chính sách hỗ trợ sẽ thực hiện như hỗ trợ khắc phục hậu quả bão số 13.
“Theo dự báo mưa lớn có thể tiếp tục diễn ra, tỉnh đã tiếp tục phát hành công điện yêu cầu các địa phương tuyên truyền, nâng cao nhận thức nhân dân không được chủ quan, có tinh thần chuẩn bị nếu mưa lũ tiếp tục. Đối với các vùng trũng, thấp, nước vẫn còn cao thì tuyệt đối không được để người dân đã được sơ tán quay về. Các địa phương phải chịu trách nhiệm về việc này”, Phó Chủ tịch Nguyễn Tuấn Thanh nhấn mạnh.
Lãnh đạo tỉnh yêu cầu, các địa phương, đơn vị tổ chức, bố trí lực lượng canh gác, hướng dẫn bảo đảm giao thông an toàn cho người và phương tiện, nhất là tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết. Theo ghi nhận hiện tại, rất nhiều người dân, mạnh thường quân, tiếp cập vùng cô lập để mang lương thực nước uống cho bà con vùng phía đông huyện Tuy Phước cũ, tỉnh Gia Lai.
Có 19.200 nhà dân ở Gia Lai bị ngập sâu trên 1,5 m, nhiều nơi ngập từ 2-3 m, phân bố rộng trên toàn tỉnh. Tập trung chủ yếu tại các phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Bắc, Ayun Pa và các xã Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Tây, Tuy Phước Bắc, Ia Sao, Ia Tul, Ia Pa, Ia Rsai, Uar, Phú Túc, Pờ Tó... (Dũ Tuấn ghi)



14:44 Tình người Gia Lai: "Của ít lòng nhiều, luôn có sẵn lương thực, nước uống hỗ trợ bà con vùng lũ"
Ông Lâm Văn Dũng - Chủ doanh nghiệp ở Gia Lai cho biết, tại địa chỉ 32 Hai Bà Trưng phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai luôn có sẵn lương thực, nước uống hỗ trợ bà con vùng lũ và những tình nguyện viên tham gia giúp dân. "Của ít lòng nhiều. Ngoài việc đưa đến tận nơi thì chúng tôi còn chuẩn bị ở địa chỉ số 32 đường Hai Bà Trưng, mọi người có nhu cầu ghé đến", ông Dũng nói và mong bà con sớm vượt qua khó khăn.
14:47. Khánh Hòa: Huy động các phương tiện ca nô để hỗ trợ cho người dân.
Hiện tại, Khánh Hòa vẫn đang tiếp tục huy động các phương tiện ca nô để hỗ trợ cho người dân. Trên các tuyến đường trung tâm Nha Trang các lực lượng Cảnh sát giao thông có mặt tích cực phân luồng giao thông.



14:51 Cầu treo Thiện Chí (Lâm Đồng) bị lũ cuốn trôi: Người thoát hiểm nhờ chính quyền xã
Ông Lưu Trùng Dương - Chủ tịch UBND xã Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, khoảng 6 giờ 30 phút sáng 20/11, lưu lượng nước xả điều tiết qua đập tràn hồ Đại Ninh là 1.350m3/giây. Sau đó, Ban chỉ huy PCTT-TKCN Công ty Thủy điện Đại Ninh phát đi thông tin tăng lưu lượng xả qua đập tràn hồ Đại Ninh từ 2.000m3/giây lên 2.070m3/giây.
Do lượng nước đổ về nhanh, cây cầu Thiện Chí rộng hơn 2m, dài hơn 100m, cách quốc lộ 20 khoảng 1km nối xã Đức Trọng và Ninh Gia (tỉnh Lâm Đồng) đã bị nước cuốn trôi. Rất may, sáng ngày 20/11, chính quyền địa phương hai xã Đức Trọng và Ninh Gia đã phối hợp cấm người và phương tiện di chuyển qua cầu Phú Thiện để đảm bảo an toàn. (Văn Long ghi)
14:58: Thông tin nóng khẩn từ BỘ CÔNG AN: Bà con hết sức chú ý, có 100 can axit bị trôi trong dòng lũ
Hiện nay, do ngập lũ, nhà máy đường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk bị cuốn trôi 100 can axit sunfuric. Đặc điểm: Thùng 20 lít, màu xanh và xám. Đây là axit nguy hiểm.
Đề nghị người dân nhặt được không tự ý mở nắp và thông báo ngay cho cơ quan chức năng gần nhất để xử lý. Số điện thoại của Công an xã Sơn Thành để người dân có thể gọi điện trình báo khi phát hiện các can có dấu hiệu giống can đựng axit sunfuric: 02573596113.
Đến 15h10: Công an tỉnh Quảng Ngãi "chi viện" nhân lực và phương tiện cho Đắk Lắk để hỗ trợ cứu nạn, cứu hộ Trước tình hình lũ lụt diễn biến phức tạp tại Đắk Lắk, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã chi viện lực lượng và phương tiện, để hỗ trợ cứu nạn, cứu hộ.
Được biết, Đoàn công tác gồm 5 cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, do Thiếu tá Nguyễn Tấn Đạt làm Tổ trưởng đã xuất phát hướng về tỉnh Đắk Lắk. Tổ công tác mang theo 2 phương tiện ô tô chuyên dụng và 1 ca nô để hỗ trợ cho tỉnh bạn trong công tác cứu hộ, cứu nạn, di dời người dân và đảm bảo an toàn giao thông tại vùng lũ tỉnh Đắk Lắk.
Với tinh thần trách nhiệm cao, Cảnh sát giao thông tỉnh Quảng Ngãi cùng chung sức hỗ trợ đồng bào và lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk kịp thời ứng phó và giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra. (Công Xuân ghi)


15:7 Thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ gần 10.000m3/giây, người dân kéo đến xem "cảnh tượng chưa từng thấy"
Tại đập thuỷ điện Sông Ba Hạ (Đắk Lắk), lưu lượng xả lũ dù đã được giảm bớt nhưng vẫn tạo nên màn nước trắng xóa, bọt tung cao hàng chục mét, bao phủ cả một vùng rộng lớn.
Nhiều người dân hiếu kỳ kéo đến khu vực quanh đập để quay phim, chụp lại khoảnh khắc được cho là “chưa từng thấy trong đời”.
Anh H. (45 tuổi), người dân sống gần nhà máy cho biết: “Bao nhiêu năm nay, giờ tôi mới chứng kiến cảnh tượng này.”
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk, vào lúc 10h cùng ngày, thuỷ điện Sông Ba Hạ đã xả lũ với lưu lượng lên tới 9.850 m³/giây. Trước đó vào chiều và đêm ngày 19/11, thuỷ điện này có thời điểm xả lũ lên mức trên 1600m3/giây - mức kỷ lục trong lịch sử vận hành. (Công Nam ghi)
15:17 Mưa lũ, sạt lở khắp nơi, Chủ tịch xã miền núi Đà Nẵng thông tin "khẩn" về phiên chợ sâm Online
Trước diễn biến mưa lớn kéo dài và phức tạp tại khu vực miền núi cao Đà Nẵng, đặc biệt tại xứ sở sâm Ngọc Linh khiến cho việc đi của người dân gặp rất nhiều khó khăn do sạt lở.
Ông Trần Duy Dũng, Chủ tịch UBND xã miền núi cao Nam Trà My, thông báo: Để đảm bảo an toàn và duy trì hoạt động giao thương, Phiên chợ Sâm Ngọc Linh và Dược liệu tháng 12/2025 sẽ được tổ chức theo hình thức Online.
Quyết định này áp dụng cho tất cả các hộ trồng sâm, dược liệu, hàng nông sản, cơ sở kinh doanh và doanh nghiệp tham gia. Phiên chợ Online sẽ được thực hiện tại Trung tâm tổ chức Lễ hội Sâm Ngọc Linh. (Trương Hồng ghi)

15:23 Gia Lai: "Tinh thần làm việc khẩn trương, không để bà con phải chờ đợi..."
Thượng tá Nguyễn Hồng Vang - Phó phòng cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Gia Lai cho hay, ca nô xuất phát mang theo lương thực đến vùng cô lập phía đông huyện Tuy Phước Cũ. "Tinh thần làm việc khẩn trương, không để bà con phải chờ đợi", ông Vang nói.
15:26 Đường Võ Nguyên Giáp (Khánh Hòa) ngập sâu, người và xe đứng "chôn chân" chờ nước rút
Đến thời điểm hiện tại, tuyến đường Võ Nguyên Giáp nước dâng cao, đây là tuyến huyết mạch nối Diên Khánh vào Khánh Hòa. Nhiều phương không thể di chuyển được. Đông đảo người dân và xe máy đứng bên đường chờ nước rút để về nhà.



Dân Việt trân trọng giới thiệu toàn văn Tuyên bố chung giữa nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng gia hạn 24 tháng sử dụng 2 khu đất tại dự án Khu dân cư KCN Hòa Khánh mở rộng, đồng thời cảnh báo sẽ thu hồi không bồi thường nếu chủ đầu tư tiếp tục chậm đưa đất vào sử dụng.
Lợi dụng các giao dịch đất nền tại xã Núi Thành, một phụ nữ đã nhận tiền của nhiều người rồi không thực hiện cam kết, hiện bị Công an TP Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam để điều tra.
Trận thua 0-1 trước U17 Malaysia không chỉ khiến U17 Indonesia bị dồn vào thế chân tường, mà còn giúp U17 Việt Nam mở toang cánh cửa giành ngôi nhất bảng A giải U17 Đông Nam Á 2026.
Giải đi bộ Green Walk Family tại Vinhomes Green Paradise (Cần Giờ) đang thu hút nhiều gia đình đa thế hệ tại TP.HCM khi mở ra một cách sống khác giữa đô thị. Trên cung đường xuyên rừng chạm biển, người tham gia vừa vận động, vừa trải nghiệm nhịp sống gắn với thiên nhiên - nơi sức khỏe, sự gắn kết và tính bền vững trở thành giá trị cốt lõi.
Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (Bộ Tài chính) công khai danh sách nhà thầu không đảm bảo uy tín khi tham dự thầu, trong đó có đề cập tới Công ty cổ phần Tập đoàn HIPT.
Tối 16/4/2026 tại Hà Nội, ê-kíp "Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng" gồm Kiều Minh Tuấn, Diệp Bảo Ngọc, Đoàn Minh Anh, Huy Tít, Nguyễn Sỹ Hậu cùng đạo diễn Đỗ Quốc Trung đã chính thức ra mắt khán giả thủ đô.
Ngành thép bước vào 2026 trong thế “kéo co” giữa dư cung toàn cầu hơn 600 triệu tấn và rào cản thương mại gia tăng. Áp lực lớn buộc doanh nghiệp Việt chuyển hướng sang thị trường nội địa, tìm động lực tăng trưởng mới.
Hướng đến cột mốc kỷ niệm 30 năm thành lập, Ngân hàng Phương Đông (OCB) chính thức ra mắt giải chạy trực tuyến OCB Green Race 2026 với chủ đề Theo dấu Bình Minh, diễn ra từ ngày 11/4 đến 09/6/2026.
Tổng khối lượng chất nạo vét cho phép nhận chìm ở 3 khu vực, địa điểm tại vùng biển Quảng Ngãi dự kiến khoảng 9,2 triệu m3.
Người sinh vào 4 ngày Âm lịch này nổi bật với ý chí kiên cường, dám vượt lên trên nghịch cảnh, mùa xuân 2026, mở ra một năm đầy may mắn và bứt phá.
NATO đang trải qua cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất trong lịch sử và có thể sụp đổ trong vòng 10 năm tới. Chính phủ Mỹ có thể đẩy nhanh quá trình này, nhưng các rào cản hành chính đang cản trở. Sputnik đưa tin về những gì đang xảy ra trong Liên minh Bắc Đại Tây Dương.
TP Hà Nội vừa phê duyệt Dự án đầu tư đường trục phát triển kinh tế Phú Minh - Nam Tiến - Nam Triều, đầu tư 2 tuyến dường dài khoảng 4,65km, diện tích sử dụng đất khoảng 14,15 ha.
Giáo viên, chuyên gia tâm lý đánh giá, cô giáo phạt học sinh tự chích kim tiêm vào tay là hành vi phản giáo dục, xâm hại thân thể và tiềm ẩn tổn thương tâm lý nghiêm trọng cần xử lý nghiêm minh, đồng thời nhìn nhận trách nhiệm không chỉ ở cá nhân giáo viên mà còn ở công tác quản lý nhà trường.
SHB Đà Nẵng “quay xe” với HLV Trần Minh Chiến, vì sao?; Arsenal cạnh tranh thương vụ Anthony Gordon với Bayern Munich; Man City và Barcelona đều muốn chiêu mộ Eduardo Conceicao.
Ông Valentin Trần (Chủ tịch đương nhiệm của Miss Universe Vietnam) cho biết ông từ bỏ bản quyền cuộc thi vì đấu trường này dần thiếu sự minh bạch.
Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn buổi sáng, bầu trời Thái Nguyên chuyển tối đen bất thường, mưa dông ập đến kèm gió giật khiến nhiều khu vực phải bật đèn như ban đêm.
Hỏa hoạn bùng phát tại căn nhà 4 tầng trong ngõ Hồng Phúc (Ba Đình, Hà Nội), lực lượng chức năng đã cứu được một người mắc kẹt, hai người khác tự thoát nạn an toàn.
Bằng sự cần cù, chịu khó tìm tòi và mạnh dạn đầu tư, ông Trần Văn Đoàn (57 tuổi), ở thôn Đăk Lợi, xã Đăk Ui, tỉnh Quảng Ngãi (địa phận huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum trước đây) đã xây dựng thành công mô hình nuôi cá chình, mang lại thu nhập trên 1 tỷ đồng mỗi năm.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do vùng mây đối lưu từ phía Tây Bắc đang di chuyển về phía thành phố Hà Nội nên nhiều nơi ở Hà Nội sắp có mưa to, có thể có mưa đá.
Ngày 17/4, thông tin từ Công an TP Hà Nội, mới đây, một phụ nữ ở Hà Nội bị lừa đảo 82 tỷ đồng khi đầu tư vàng trực tuyến trên nền tảng giả mạo ngân hàng nước ngoài.
Những ngày gần đây, nhiều cư dân HH Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, Hà Nội) nhận được phiếu khảo sát liên quan đến các căn hộ chưa có sổ đỏ. Theo ghi nhận của PV Dân Việt, việc xuất hiện phiếu khảo sát này khiến nhiều cư dân băn khoăn về tính pháp lý, mục đích thu thập thông tin và phương án bảo đảm quyền lợi nhà ở nếu phải di chuyển trong tương lai.
Lợi dụng thông tin cá nhân của người vay tiền qua app, nhóm 9 người tại Hà Nội bị cáo buộc tự ý mở tài khoản ngân hàng, ví điện tử để bán, thu lợi hàng trăm nghìn đồng mỗi tài khoản.
Tin dự báo thời tiết mới nhất, trong những ngày tới, thời tiết miền Bắc dự báo mát mẻ trở lại do ảnh hưởng của các đợt không khí lạnh liên tiếp tràn xuống.
Người dân TP.HCM đổ về chùa Candaransi đón Tết Chôl Chnăm Thmây. Đây là ngôi chùa Phật giáo Nam tông Khmer đầu tiên được xây dựng trên vùng đất Sài Gòn - Gia Định xưa.
Mùi hôi thối nồng nặc, váng bẩn phủ kín mặt nước, cá chết xuất hiện là những dấu hiệu ô nhiễm nghiêm trọng đang diễn ra tại hồ điều hòa Công viên Hòa Bình. Thực trạng này đang ảnh hưởng đến môi trường sống, còn khiến nhiều người dân lo ngại về chất lượng nguồn nước tại một không gian vốn được xem là “lá phổi xanh” của Thủ đô.
Dự án giai đoạn 2 của cảng Gemalink được động thổ sáng 17/4, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong chiến lược nâng tầm hạ tầng cảng biển và logistics quốc tế của TP.HCM tại khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu.
Ngày 21/2/1916, tại pháo đài trận Verdun, hàng nghìn khẩu pháo đồng loạt khai hỏa, mở màn cho một trong những cuộc tàn sát kinh hoàng nhất của Chiến tranh Thế giới thứ nhất. Suốt 303 ngày đêm, binh sĩ Pháp và Đức giành giật từng tấc đất trong biển lửa và máu, biến Verdun thành “địa ngục trần gian” nơi hơn 750.000 người chết, bị thương hoặc mất tích.
Công tác giải phóng mặt bằng dự án nút giao Phạm Tu – Xa La đang được đẩy nhanh sau gần 10 năm đình trệ. Nhiều hộ dân đã bàn giao mặt bằng sạch.
Tỷ giá USD/VND hôm nay 17/4 thị trường chợ đen giao dịch ở mức 26.561 - 26.681 đồng/USD, giảm 29 đồng chiều mua và giảm 39 đồng chiều bán so với sáng qua.