Lượng kiều hối về TP.HCM tăng trưởng 2 chữ số

Tường Thụy Thứ tư, ngày 16/10/2024 19:20 PM (GMT+7)
TP.HCM đã nhận gần 7,4 tỉ USD trong 9 tháng đầu năm nay, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm ngoái, để tiếp tục khẳng định vị thế là nơi đón nhận lượng kiều hối lớn nhất đất nước.
Bình luận 0

Theo thông tin do ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM cung cấp cuối ngày 16/10, kết quả gần 7,4 tỉ USD sau 9 tháng là mức kỷ lục tính theo 3 quý đầu từ trước tới nay.

Ông cũng cho biết thêm, hơn 5,4 tỉ USD trong tổng số trên (74,2%) được chuyển về TP.HCM qua các công ty kiều hối; và hơn 1,9 tỉ USD đi qua kênh các ngân hàng, chiếm 25,8%.

Lượng kiều hối về TP.HCM tăng trưởng 2 chữ số - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM. Ảnh: Tường Thụy

Theo Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM, thông thường trong quý 4 hàng năm, lượng kiều hối gửi về Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng thường cao hơn các quý khác, bình quân chiếm 30% cả năm, vì đây là thời gian cao điểm cho cuối năm và Tết Nguyên đán.

Ông Lệnh ước tính kiều hối cả năm 2024 sẽ tăng khoảng 10% so với năm trước để tiếp tục đóng vai trò nguồn lực tài chính mạnh cho phát triển kinh tế - xã hội. 

TP.HCM đang triển khai Đề án Chính sách phát huy hiệu quả nguồn lực kiều hối trên địa bàn thành phố từ nay đến năm 2030. Tại hội nghị về triển khai đề án do Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM tổ chức ngày 11/10, bà Vũ Thị Huỳnh Mai, Chủ nhiệm của Ủy ban, nhấn mạnh đây là đề án chính sách hoàn toàn mới của TP.HCM.

"Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài sẽ căn cứ và các nhiệm vụ cụ thể của từng đơn vị trong kế hoạch thực hiện để phối hợp triển khai. Ví dụ như, Ủy ban phải tích cực triển khai hệ thống dữ liệu người Việt Nam ở nước ngoài có tiềm năng hỗ trợ xuất khẩu hàng hoá Việt Nam tại các nước để đẩy mạnh hàng hóa của thành phố ra các nước", bà Mai nói.

Cũng theo bà Mai, Công ty Đầu tư tài chính TP.HCM sẽ có nhiệm đề xuất, tham mưu thành phố phát hành trái phiếu thành phố thu hút nguồn kiều hối tham gia đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, hạ tầng kinh tế… thì khi nào triển khai, triển khai như nào; Vấn đề bảo toàn vốn cho người mua trái phiếu kiều hối ra sao.

Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tham mưu UBND TP.HCM báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư bổ sung thêm trường thông tin kê khai "Người Việt Nam định cư ở nước ngoài" đối với nhà đầu tư có gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để phục vụ công tác quản lý, khai thác dữ liệu liên quan đến người Việt Nam định cư ở nước ngoài đầu tư, kinh doanh tại thành phố theo quy định của pháp luật.

Bà Mai cho biết thêm, Sở Lao động Thương Binh và Xã hội sẽ có nhiệm vụ tham mưu các chính sách khuyến khích doanh nghiệp xuất khẩu lao động tìm kiếm thị trường xuất khẩu lao động mới, bên cạnh các thị trường truyền thống thì triển khai như nào; có khó khăn gì phải báo ngay để báo cáo lãnh đạo thành phố chỉ đạo.

Ngoài ra, Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM "sẽ phối hợp cùng các cơ quan truyền thông trong nước và các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài đẩy mạnh công tác tuyên tuyền về Đề án để bà con kiều bào hiểu rõ chủ trương, chính sách triển khai của thành phố", bà Mai cho biết tại hội nghị.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem