Lưu Diệc Phi gặp "quả đắng" vì quốc tịch mập mờ

Đinh Đang (Theo Sina) Thứ tư, ngày 11/09/2024 19:00 PM (GMT+7)
Lưu Diệc Phi ban đầu được đưa vào danh sách đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc của Kim Ưng với hai bộ phim "Đến nơi có gió" và "Mộng hoa lục" nhưng sau đó bị loại.
Bình luận 0

Diễn viên Lưu Diệc Phi đã bị loại khỏi danh sách đề cử giải Kim Ưng 2024 do quốc tịch của cô gây tranh cãi. Theo thông tin từ Xinmin News, Lưu Diệc Phi ban đầu được đưa vào danh sách đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc với hai bộ phim "Đến nơi có gió" và "Mộng hoa lục". Tuy nhiên, sự xuất hiện của cô trong danh sách đã gây nên làn sóng phản đối từ một số khán giả, khi họ cho rằng cô không đủ điều kiện tham gia do quy định về quốc tịch của giải thưởng này.

Giải Kim Ưng 2024 yêu cầu các ứng viên đề cử phải có quốc tịch Trung Quốc, trong khi Lưu Diệc Phi hiện đang mang quốc tịch Mỹ. Từ đầu tháng 9, thông tin về Lưu Diệc Phi đã xuất hiện trên trang web của lễ trao giải, nhưng sau đó, hàng nghìn ý kiến phản đối đã bùng lên, đặt câu hỏi về tính minh bạch của sự kiện. Đến ngày 10/9, tên và hình ảnh của Lưu Diệc Phi đã bị gỡ khỏi trang web chính thức của giải thưởng, đánh dấu việc cô bị loại khỏi cuộc đua.

Lưu Diệc Phi gặp "quả đắng" vì quốc tịch mập mờ

img

Lưu Diệc Phi ban đầu được đưa vào danh sách đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc của Kim Ưng với hai bộ phim "Đến nơi có gió" và "Mộng hoa lục", nhưng sau đó bị loại. Ảnh: Sina.

Sự việc nhanh chóng thu hút sự chú ý của công chúng với hàng trăm triệu lượt xem và hàng chục nghìn bình luận trên nền tảng Weibo. Nhiều người chỉ trích ban tổ chức đã không tuân thủ quy định mà chính họ đặt ra. Tài khoản Qiafan trên Weibo thu hút hơn 40.000 lượt like với bình luận: "Ban tổ chức yếu kém hay cố tình mượn danh tiếng diễn viên để gây chú ý?". Câu hỏi này thể hiện sự hoài nghi của khán giả về sự minh bạch của giải Kim Ưng, vốn là một trong ba lễ trao giải quan trọng nhất trong lĩnh vực truyền hình ở Trung Quốc.

Giải thưởng Kim Ưng được tổ chức lần đầu vào năm 1983, do tạp chí Truyền hình đại chúng sáng lập. Từ năm 1997, công ty Hunan TV & Broadcast đã mua bản quyền tổ chức và sự kiện diễn ra 2 năm/lần. Nhiều diễn viên nổi tiếng như: Triệu Vy, Hồ Ca, Triệu Lệ Dĩnh và Đồng Lệ Á đã từng giành được giải thưởng này, góp phần củng cố vị thế của Kim Ưng trong ngành giải trí Trung Quốc.

Lưu Diệc Phi sinh năm 1987 tại Vũ Hán, Trung Quốc. Cô có một tuổi thơ đặc biệt khi cha là giảng viên tiếng Pháp và sau này làm việc tại Lãnh sự quán Trung Quốc ở Pháp, còn mẹ là nghệ sĩ múa Lưu Hiểu Lợi. Sau khi cha mẹ ly hôn, Lưu Diệc Phi theo mẹ sang Mỹ sinh sống và nhập quốc tịch Mỹ. Cô quay trở lại Trung Quốc sau 5 năm và chính thức gia nhập làng giải trí với bộ phim đầu tay "Kim phấn thế gia".

Lưu Diệc Phi nhanh chóng trở thành một trong những ngôi sao lớn của làng giải trí Trung Quốc với nhiều vai diễn nổi bật trong các bộ phim võ thuật và cổ trang. Cô gây ấn tượng mạnh qua các phim như: "Thiên Long Bát Bộ" (2003), "Tiên kiếm kỳ hiệp" (2005) và "Thần điêu đại hiệp" (2006). Những năm gần đây, Lưu Diệc Phi tiếp tục khẳng định tên tuổi với các tác phẩm thành công như: "Mộng hoa lục" "Đến nơi có gió" và "Câu chuyện hoa hồng".

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem