MC Phan Anh: "Tôi đón nhận và trân trọng nỗi buồn của mình như một món quà"

Ngọc Linh Thứ hai, ngày 13/06/2022 07:15 AM (GMT+7)
Không giấu được nỗi buồn khi liên tục đọc những bình luận tiêu cực từ khán giả, MC Phan Anh chia sẻ với Dân Việt rằng, anh chỉ biết cố gắng nỗ lực thật nhiều để đem đến cho người xem một bộ phim hay.
Bình luận 0

MC Phan Anh: "Tôi đón nhận và trân trọng nỗi buồn của mình như một món quà"

Sau 10 năm vắng bóng MC Phan Anh đã trở lại với màn ảnh nhỏ, anh tham gia bộ phim mới Lối nhỏ vào đời. Bên cạnh sự chờ đón của khán giả cũng có không ít những ý kiến trái chiều, thậm chí công kích, "ném đá" về tái xuất màn ảnh của nam MC.

Trên các diễn đàn phim truyền hình, nhiều khán giả bày tỏ sự không hài lòng về sự trở lại của Phan Anh, nhiều khán giả vào hẳn trang cá nhân của nam MC và để lại nhiều bình luận tiêu cực. Trong đó, có nhiều dòng bình luận công kích MC Phan Anh vì những lùm xùm từ thiện trong quá khứ.

phan-anh-1

MC Phan Anh có những chia sẻ về việc bị khán giả phản ứng ngay khi vừa quay lại đóng phim. (Ảnh: FBNV).

Chia sẻ với báo Dân Việt, MC Phan Anh cho biết, bản thân anh đều đã đọc những bình luận đó, đây cũng không phải là lần duy nhất anh bị khán giả "ném đá" trên trang cá nhân. Mọi bình luận của khán giả dù tốt đẹp hay chê trách, chỉ trích anh đều không xóa và luôn thể hiện sự tôn trọng với những khán giả.

"Thú thật là khi đọc những dòng bình luận tiêu cực tôi thật sự buồn, nhưng tôi đón nhận và trân trọng nỗi buồn của mình như một món quà. Cuộc sống đâu phải lúc nào cũng tốt đẹp, đâu phải ai cũng yêu thương và nhẹ nhàng với mình. Đối mặt với sự gay gắt của khán giả tôi chỉ biết mỉm cười và đón nhận", MC Phan Anh bộc bạch.

phan-anh-2

Dù đã công khai minh bạch về vấn đề từ thiện nhưng MC Phan Anh vẫn liên tục bị cộng đồng mạng công kích, phản ứng gay gắt trên trang cá nhân. (Ảnh: FBNV)

Mỗi khi phim lên sóng, MC Phan Anh đều ngồi lại cùng gia đình để xem lại. Phan Anh cho biết, những tập phim đầu tiên phát sóng, cảm xúc của anh còn khá mạnh nên chưa thể theo dõi phim với tư cách là một khán giả.

Phan Anh chia sẻ: "Mỗi thước phim chiếu lên là rất nhiều kỷ niệm ập tới trong tâm trí của tôi. 10 năm rồi mới quay lại làm phim nên cảm xúc cũng rất đặc biệt. Về cơ bản, tôi thấy yêu cả bộ phim và hài lòng. Tình yêu và sự hài lòng này cũng dành trọn vẹn cho vai diễn của tôi nữa. Tuy nhiên, tôi thấy nếu được làm lại mình sẽ đều có thể làm tốt hơn ở từng phân đoạn".

Bộ phim Lối nhỏ vào đời mới chỉ phát sóng 3 tập đầu tiên, thời lượng xuất hiện của MC Phan Anh cũng không nhiều. Một bộ phận khán giả theo dõi phim cho rằng, diễn xuất của MC Phan Anh thiếu cảm xúc, chưa thực sự ra dáng một ông bố của cậu con trai 18 tuổi.

Đối diện với những nhận xét đó, Phan Anh thẳng thắn: "Tốt hay chưa tốt thì còn tùy theo thước đo của từng người. Theo thước đo của tôi hay của đạo diễn thì chắc chắn không có chuyện chưa tốt mà chúng tôi cho qua. Cả hai bạn đạo diễn đều rất kỹ tính, nếu chưa ưng là quay lại ngay, dù là 5-6 đúp. Bản thân tôi cũng thế, nếu chưa hài lòng thì tôi cũng xin quay lại".

phan-anh-3

MC Phan Anh và diễn viên Kim Oanh đóng cặp trong phim Lối nhỏ vào đời. (Ảnh: NSX)

MC Phan Anh thừa nhận có lúc giống nhân vật ông Hoàng phim "Lối nhỏ vào đời"

Trong dự án phim mới lần này, Phan Anh có dịp làm việc cũng với nhiều diễn viên trẻ lần đầu chạm ngõ với phim truyền hình. Nam MC tâm sự, mặc dù diễn xuất không hoàn toàn là thế mạnh nhưng được truyền lại kinh nghiệm và giúp các bạn diễn viên trẻ nhanh chóng tiến bộ trong diễn xuất khiến anh hạnh phúc.

Nhắc đến diễn viên trẻ Hoàng Long, "con trai" của MC Phan Anh trong bộ phim Lối nhỏ vào đời anh cho biết: "Tôi nhìn Hoàng Long là thấy những bỡ ngỡ của mình cách đây 10 năm, hơn nữa, lại quý Long một cách tự nhiên vì là hai cha con, nên cũng hay trao đổi với bạn.

Có lúc tôi khá cứng nhắc khi làm việc với các bạn trẻ, tôi tự thấy mình giống nhân vật ông Hoàng áp đặt lên con, những lúc đó tôi lại chữa ngượng: "Ông Hoàng nói đấy!".

Làm việc với các diễn viên trẻ tôi rút ra được bài học cho mình, có những thứ quan trọng hơn góp ý, chỉ dạy, đó là giúp bạn diễn của mình thấy sự tin tưởng và sẵn sàng hỗ trợ từ phía mình. Còn trong chiều ngược lại, tôi nhìn sự khiêm nhường, bỡ ngỡ, nghiêm túc, tập trung, đúng giờ của Long, để soi lại cái tôi của mình và điều chỉnh".

phan-anh-4

MC Phan Anh như thấy chính mình của 10 năm trước khi làm việc với các diễn viên trẻ. (Ảnh: NSX).

Khi được hỏi liệu bản thân nam MC cảm thấy có điều gì chưa hài lòng với chính mình trong lần trở lại này không, Phan Anh bày tỏ: "Từ lúc bấm máy tới giờ, có một phân đoạn duy nhất khiến tôi băn khoăn. Bữa đó sức khỏe tôi không tốt, lại phải quay khuya, dù mệt nhưng tôi vẫn muốn có thể thực hiện lại nếu được, nhưng đạo diễn nói yên tâm, điều này có thể khắc phục được bằng kỹ thuật dựng.

Phân đoạn đó sẽ có ở những tập sau, tôi chưa xem, nên cũng không biết thế nào. Tôi chỉ muốn nói rằng, bản thân tôi đã và đang cố gắng để cống hiến và làm việc một cách chỉn chu nhất có thể để đem lại một bộ phim hay cho khán giả".

MC Phan Anh tái xuất trong phim "Lối nhỏ vào đời" sau 10 năm vắng bóng. (Nguồn: VTV)

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem