Một Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn ở Hậu Giang nói dân nghe, làm dân tin
Chủ tịch Hội ND thị trấn Cây Dương ở Hậu Giang, nhiệt huyết trong công tác, trách nhiệm với hội viên, nông dân
Hồng Cẩm - Thúy Vy
Thứ năm, ngày 14/12/2023 19:00 PM (GMT+7)
Với vai trò là Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn Cây Dương (huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang), ông Nguyễn Văn Phát luôn nhiệt huyết trong công tác Hội, hết lòng hỗ trợ hội viên, nông dân vượt khó, đạt thành tích xuất sắc nhiều năm liền.
Năm 2015, ông Nguyễn Văn Phát (SN 1975) được hội viên tin tưởng bầu làm Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Trong quá trình tham gia công tác Hội từ trước đến nay, ông luôn chăm chỉ tuyên truyền và vận động hội viên, nông dân thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, cũng như các cơ chế và chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
Ông Nguyễn Văn Phát (người hàng đầu, bên phải) hỗ trợ dặm vá đường, đảm bảo an toàn cho người dân. Ảnh: NVCC
"Trong suốt 8 năm qua kể từ khi được mọi người tín nhiệm, bầu làm Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn Cây Dương, tôi luôn chủ động theo dõi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên, nông dân để lựa chọn nội dung, hình thức tuyên truyền và tổ chức thực hiện phù hợp với tình hình thực tế địa phương sao cho đạt hiệu quả tốt nhất. Tôi là gương mẫu tiên phong nên phải cố gắng hết mình trong công tác để không phụ lại sự tín nhiệm của bà con nông dân" - Ông Phát chia sẻ.
Những năm qua, ông Phát đã thông qua các buổi sinh hoạt và tập huấn, từng bước vận động bà con tham gia các mô hình làm ăn có hiệu quả, xây dựng các tổ hợp tác trồng trọt, chăn nuôi, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, như: dự án "trồng cam" ấp Mỹ Hòa; "nuôi chồn hương" ấp Hưng Phú; "trồng chanh không hạt" ấp Thống Nhất,...
Đồng thời, ông Phát cũng tổ chức các buổi tham quan, học tập mô hình trồng trọt, chăn nuôi tiêu biểu ở địa phương để trực tiếp gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, kỹ thuật nuôi trồng hiệu quả cho nông dân, cùng nhau vươn lên phát triển kinh tế.
Ông Phát từng bước vận động bà con tham gia các mô hình làm ăn có hiệu quả, xây dựng các tổ hợp tác trồng trọt, chăn nuôi, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Ảnh: NVCC
Đặc biệt trong năm 2020, ông Phát cùng các tổ chức đoàn thể vận động hội viên thành lập "Tổ kinh tế hợp tác nuôi chồn hương" tại ấp Hưng Phú, thị trấn Cây Dương. Đến nay đã có hơn 22 hộ gia đình tham gia, thu nhập từ bán chồn giống và chồn thương phẩm dao động từ 150 đến 300 triệu đồng/năm.
Ông Phát cho biết: So với các loại vật nuôi khác thì chồn hương rất dễ nuôi, nhẹ công chăm sóc, thức ăn cũng dễ tìm chủ yếu là chuối, cá, cua, chuột… nên chi phí đầu tư thấp, tạo ra nguồn thu nhập đáng kể cho các hội viên.
Thêm vào đó, ông Phát cũng phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội, tạo điều kiện cho bà con tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ với lãi suất thấp. Điều này giúp hội viên, nông dân mạnh dạn xây dựng các mô hình nông nghiệp một cách tối ưu nhất. Hiện đã có 250 hộ vay vốn để phát triển sản xuất.
Lễ ra mắt "Tổ kinh tế hợp tác nuôi chồn hương" tại ấp Hưng Phú, thị trấn Cây Dương. Ảnh: NVCC
Ông Phát không chỉ là một nông dân nhiệt tình sẵn sàng chia sẻ, hướng dẫn kinh nghiệm trồng trọt chăn nuôi cho bà con nông dân, mà còn là một Chủ tịch Hội Nông dân đầy tâm huyết, năng nổ hết mình trong các hoạt động và phong trào Hội. Với đóng góp to lớn cho cộng đồng, ông là một gương điển hình trong phong trào thi đua Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi của tỉnh Hậu Giang.
Trong năm 2023, ông Phát cùng với Hội Nông dân tiếp tục triển khai mô hình sinh kế giúp người dân thay đổi nhận thức và vươn lên trong cuộc sống. Đến nay, đã hỗ trợ được cho 13 hộ nghèo, mỗi hộ 6 con heo sinh sản. Trên cơ sở này, ông Phát đã và đang tổ chức nhiều lớp tập huấn để chia sẻ, hướng dẫn bà con kỹ thuật nuôi heo, giúp hộ nghèo thoát nghèo bền vững.
Với vai trò là Chủ tịch Hội nông dân thị trấn Cây Dương, ông Phát luôn tâm huyết, năng nổ, nhiệt tình trong các hoạt động và phong trào Hội. Ảnh: NVCC
Từ sự gần gũi, luôn lắng nghe và sát cánh hỗ trợ nhiều hội viên vượt qua khó khăn trong sản xuất, ông Phát ngày càng được bà con yêu thương và tin tưởng. Qua đó, ông đã tích cực tuyên truyền, thúc đẩy bà con nông dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm, chuyển đổi sang các loại cây trồng, vật nuôi phù hợp với thổ nhưỡng, từ đó mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Với những đóng góp trên, ông Nguyễn Văn Phát nhiều năm liền đều được UBND tỉnh, Hội Nông dân tỉnh trao nhiều Bằng khen; UBND huyện, Hội Nông dân huyện tặng nhiều Giấy khen.
Ông Phan Văn Năm, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Phụng Hiệp, nhận xét: "Cá nhân ông Nguyễn Văn Phát rất năng nổ trong phong trào nông dân, luôn hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu. Đặc biệt, ông Phát rất tận tình chăm lo cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Với những nỗ lực hết mình như vậy, tôi tin tưởng rằng trong thời gian tới, ông Phát sẽ tạo ra những mô hình hay để hỗ trợ nông dân vượt qua khó khăn, vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần xây dựng quê hương ngày càng văn minh, tốt đẹp".
Vui lòng nhập nội dung bình luận.