Nam thanh niên lấy lý do đưa bạn đi viện để không ký, nộp phạt vi phạm nồng độ cồn mức kịch khung

Thứ sáu, ngày 25/10/2024 09:48 AM (GMT+7)
Lực lượng chức năng lập chốt trên tuyến đường Lê Đức Thọ - Hàm Nghi để xử phạt các phương tiện vi phạm về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện. Một tài xế vi phạm nồng độ cồn lấy lý do đang đưa bạn đi viện khám để không bị phạt.
Nam thanh niên lấy lý do đưa bạn đi viện để không ký, nộp phạt vi phạm nồng độ cồn mức kịch khung- Ảnh 1.

Tối 24/10, Đội CSGT số 6, Phòng CSGT Công an TP.Hà Nội lập chốt trên tuyến đường Lê Đức Thọ - Hàm Nghi để xử phạt các phương tiện vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện. Trong hơn 1 giờ đồng hồ thực hiện nhiệm vụ, tổ công tác đã dừng hàng trăm phương tiện, trong đó phát hiện và xử lý nhiều tài xế vi phạm về nồng độ cồn ở mức rất cao.

Nam thanh niên lấy lý do đưa bạn đi viện để không ký, nộp phạt vi phạm nồng độ cồn mức kịch khung- Ảnh 2.

Qua kiểm tra, hàng loạt người điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn ở mức rất cao, vượt ngưỡng 0,25 miligam/lít khí thở.

Nam thanh niên lấy lý do đưa bạn đi viện để không ký, nộp phạt vi phạm nồng độ cồn mức kịch khung- Ảnh 3.

Cụ thể, vào 21h11 phút, tổ công tác phát hiện người điều khiển  xe máy tên L.H.H (SN 1990, quê Thanh Hoá) đang điều khiển phương tiện mang BKS 36B2-150.xx, thấy đội CSGT đang lập chốt nên cố tình quay đầu xe bỏ chạy. Lực lượng chức năng nhanh chóng chặn xe của tài xế H., sau đó tiến hành đo nồng độ cồn.

Nam thanh niên lấy lý do đưa bạn đi viện để không ký, nộp phạt vi phạm nồng độ cồn mức kịch khung- Ảnh 4.

Qua kiểm tra bằng máy đo, CSGT xác định tài xế H. vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,885 mg/1 lít khí thở, cao gần gấp 2 lần mức kịch khung (0,4 miligam/1 lít khí thở). Tài xế H. bị lập biên bản xử phạt hành chính với lỗi điều khiển phương tiện mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,4 miligam/ 1 lít khí thở.

Nam thanh niên lấy lý do đưa bạn đi viện để không ký, nộp phạt vi phạm nồng độ cồn mức kịch khung- Ảnh 5.

Với lỗi này, tài xế H. bị phạt tiền 8 triệu đồng, tạm giữ phương tiện 7 ngày và tước giấy phép lái xe 22-24 tháng. Khi bị lập biên bản xử phạt, tài xế H. cho biết đã sử dụng rượu bia nhưng thấy vẫn tỉnh táo và có thể đi xe về được.

Nam thanh niên lấy lý do đưa bạn đi viện để không ký, nộp phạt vi phạm nồng độ cồn mức kịch khung- Ảnh 6.

Trước đó lúc 20h44 phút, CSGT dừng xe máy mang BKS 29Z3 – 13.xx do tài xế N.X.H (SN 1988, trú tại Sóc Sơn, Hà Nội) điều khiển vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,401mg/1 lít khí thở (mức vi phạm 3, vượt quá 0,4 mg/1 lít khí thở). Tài xế H. bị CSGT lập biên bản xử phạt hành chính 8 triệu đồng, tạm giữ phương tiện 7 ngày và tước giấy phép lái xe 22-24 tháng.

Nam thanh niên lấy lý do đưa bạn đi viện để không ký, nộp phạt vi phạm nồng độ cồn mức kịch khung- Ảnh 7.

5 phút sau, CSGT tiếp tục dừng xe, kiểm tra với tài xế D.M.N điều khiển xe máy mang BKS 29S1- 833.xx. Lực lượng chức năng kiểm tra nồng độ cồn tài xế N. và cho kết quả vi phạm 0,430 mg/1 lít khí thở (mức vi phạm cao nhất, vượt quá 0,4 mg/1 lít khí thở).

Nam thanh niên lấy lý do đưa bạn đi viện để không ký, nộp phạt vi phạm nồng độ cồn mức kịch khung- Ảnh 8.

Ít phút sau, tổ công tác nghi vấn người đàn ông điều khiển xe máy chở theo bạn có dấu hiệu đã sử dụng rượu bia nên yêu cầu dừng phương tiện và đo nồng độ cồn. Khi CSGT đo nồng độ cồn và phát hiện tài xế đã có nồng độ cồn trong máu, người đàn ông này lấy lý do đang trên đường đưa bạn đi viện khám vì bị đau bụng để không bị phạt.

Nam thanh niên lấy lý do đưa bạn đi viện để không ký, nộp phạt vi phạm nồng độ cồn mức kịch khung- Ảnh 9.

Bằng nghiệp vụ của mình, CSGT yêu cầu tài xế phải thổi nồng độ cồn. Kiểm tra bằng máy đo, CSGT xác định tài xế này vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,692 mg/1 lít khí thở.

Nam thanh niên lấy lý do đưa bạn đi viện để không ký, nộp phạt vi phạm nồng độ cồn mức kịch khung- Ảnh 10.

Sau khi kiểm tra nồng độ cồn, 2 người này bỏ xe, không ở lại ký biên bản xử phạt mà lấy lý do đi khám, tự ý bắt xe ôm bỏ đi. Cả 2 nồng nặc mùi rượu.

Nam thanh niên lấy lý do đưa bạn đi viện để không ký, nộp phạt vi phạm nồng độ cồn mức kịch khung- Ảnh 11.

Người vi phạm lên xe bỏ đi, không ký xác nhận giấy đo nồng độ cồn và biên bản xử phạt.

Nam thanh niên lấy lý do đưa bạn đi viện để không ký, nộp phạt vi phạm nồng độ cồn mức kịch khung- Ảnh 12.

Với trường hợp tài xế này (áo đen), mặc dù đã được CSGT yêu cầu thổi nồng độ cồn rất nhiều lần nhưng chống đối, thổi không đúng cách mà tổ công tác hướng dẫn.

Nam thanh niên lấy lý do đưa bạn đi viện để không ký, nộp phạt vi phạm nồng độ cồn mức kịch khung- Ảnh 13.

Sau khi lập biên bản các trường hợp vi phạm, CSGT niêm phong xe và bàn giao về đội CSGT trên địa bàn xử lý.

Điểm đáng chú ý là lực lượng chức năng cũng đang triển khai thực hiện Chỉ thị số 35 của Thủ tướng Chính phủ về xử lý cán bộ, công chức, viên chức và chiến sĩ trong lực lượng vũ trang vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn; không hợp tác với lực lượng chức năng trong xử lý vi phạm. Những vi phạm này sẽ gửi thông báo về nơi công tác.

Thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP.Hà Nội, trong 9 tháng đầu năm 2024, các lực lượng chức năng Hà Nội đã xử lý trên 82.000 trường hợp vi phạm, phạt tiền trên 157,2 tỷ đồng. Trong đó, riêng với vi phạm nồng độ cồn có tới hơn 17.500 trường hợp bị xử lý.

Lê Hiếu- Khổng Chí
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem