Nga có thể bán dầu cho châu Âu dưới mức thị trường, không ngừng xuất khẩu dù bị áp giá trần

Thứ tư, ngày 02/11/2022 15:04 PM (GMT+7)
Ngày 2/11, Sputnik dẫn tin báo Causeur của Pháp cho hay, Nga có thể bán dầu cho châu Âu dưới mức thị trường để đổi lấy việc bảo hiểm cho vận chuyển dầu của nước này.
Bình luận 0
Nga có thể bán dầu cho châu Âu dưới mức thị trường, không ngừng xuất khẩu dù bị áp giá trần - Ảnh 1.

Nga có thể sẽ không từ chối xuất khẩu dầu cho dù bị áp giá trần. (Nguồn: Bloomberg)

Theo tờ báo Pháp, Nga có thể sẽ không từ chối xuất khẩu "vàng đen" cho dù bị áp giá trần. Quốc gia này vẫn còn động cơ để khai thác dầu, nên cần phải bán mặt hàng này đi, vì nếu không sẽ không có nơi nào để dự trữ.

Cùng ngày, Công ty phân tích chuyên ngành Vortexa cho biết, Nga đã trở thành nhà cung cấp dầu thô lớn nhất cho Ấn Độ trong tháng 10/2022, vượt qua Saudi Arabia và Iraq, những nhà cung cấp hàng đầu cho Ấn Độ.

Theo đó, trong tháng 10, Nga đã giao 946.000 thùng dầu mỗi ngày cho Ấn Độ. Đây là mức cao nhất trong một tháng, tương đương 22% tổng lượng dầu thô nhập khẩu của Ấn Độ.

Iraq chiếm tỷ trọng 20,5% lượng hàng giao và thị phần của Saudi Arabia là 16%.

Vortexa cho hay, tổng lượng dầu thô nhập khẩu của Ấn Độ trong tháng 10 so với tháng 9 tăng 5%, trong khi nhập khẩu từ Nga tăng 8%.

Các nhà phân tích của Vortexa cũng lưu ý rằng, nhập khẩu dầu từ Nga sang Ấn Độ có thể chậm lại từ tháng 12 do các hạn chế giao hàng có thể phát sinh do phương Tây đề xuất áp giá trần đối với dầu mỏ Nga.

VIỆT AN (Quốc tế)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem