Ban chỉ đạo Quốc gia về PCTT kiểm tra trạm bơm nghìn tỷ “khát nước” được Dân Việt phản ánh

Văn Hoàng - Quang Minh Thứ tư, ngày 01/06/2022 21:04 PM (GMT+7)
Đại diện Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai cùng nhiều lãnh đạo Sở, ngành, đơn vị có liên quan đã đi kiểm tra công tác vận hành tại 2 trạm bơm tiêu lớn nhất Hà Nội, trong đó có Trạm bơm tiêu lớn nhất Đông Nam Á "hoạt động cầm chừng" khi Hà Nội xảy ra mưa lớn.
Bình luận 0

Video: Trạm bơm tiêu lớn nhất Đông Nam Á không đủ nước để hoạt động hết công suất

Ông Chu Phú Mỹ, Giám đốc Sở NNPTNT Hà Nội sáng nay (1/6) đã xác nhận với phóng viên Dân Việt "đoàn đang kiểm tra tại Trạm bơm tiêu nước Tây Hà Nội" (Đông La - Yên Nghĩa).

Theo nguồn tin của Dân Việt, sau khi Hà Nội có mưa lớn, Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai cùng lãnh đạo Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các đơn vị có liên quan đã đi kiểm tra về công tác vận hành, hệ thống tiêu thoát nước tại Trạm bơm tiêu nước phía Tây Hà Nội (Đông La - Yên Nghĩa), thuộc phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, TP. Hà Nội.

Và Trạm bơm nước Yên Sở (phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Đây cũng là công trình tiêu thoát nước lớn nhất của Hà Nội, có ý nghĩa quan trọng trong việc giải quyết tình trạng úng ngập khu vực nội thành khi mưa bão xảy ra.

Nghịch lý Hà Nội ngập: Ban chỉ đạo Quốc gia về PCTT kiểm tra trạm bơm nghìn tỷ “khát nước” mà Dân Việt phản ánh - Ảnh 3.

Sau nhiều lần Hà nội ngập do mưa lớn, đại diện Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai cùng nhiều lãnh đạo Sở, ngành, đơn vị có liên quan sau khi đi kiểm tra công tác vận hành tại 2 trạm bơm tiêu lớn nhất Hà Nội đã ngồi họp bàn các vấn đề liên quan đến vận hành. Ảnh: Dân Việt

Đặc biệt, sau khi đoàn công tác đi thực địa, đã ngồi lại cùng trao đổi các vấn đề liên quan đến việc vận hành, nêu các nguyên nhân, giải pháp đối với 2 trạm bơm của Hà Nội. Trong đó, có Trạm bơm tiêu nước phía Tây Hà Nội hiện đang "khát nước", hoạt động cầm chừng.

Trước đó, Báo điện tử Dân Việt phản ánh, Trạm bơm tiêu nước phía Tây Hà Nội (Đông La - Yên Nghĩa), thuộc phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, TP. Hà Nội được cho là lớn nhất Đông Nam Á hiện nay, với công suất 120m3/s, có chức năng bơm tiêu nước cho gần như toàn bộ khu vực phía Tây Hà Nội tại các quận Hà Đông, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, huyện Hoài Đức…

Dù đã khánh thành và đi vào vận hành hơn 2 năm nay, tuy nhiên, theo những người dân sinh sống gần khu vực trạm bơm chưa một lần thấy trạm bơm vận hành hết các tổ máy.

Nghịch lý Hà Nội ngập: Ban chỉ đạo Quốc gia về PCTT kiểm tra trạm bơm nghìn tỷ “khát nước” mà Dân Việt phản ánh - Ảnh 4.

Dù nhiều lần Hà Nội ngập sau cơn mưa lớn những 10 máy bơm tại Trạm bơm tiêu nước Tây Hà Nội chưa một lần được vận hành hết công suất. Ảnh: Văn Hoàng

Đơn cử như chiều tối 29/5 nhiều tuyến phố ở khu vực phía Tây Hà Nội ngập trong nước, nhưng ghi nhận của phóng viên lúc 17h30 trạm bơm chưa vận hành tổ máy nào, đến 21 giờ tối trạm bơm tiêu chỉ đủ nước để hoạt động 3 tổ máy.

Đáng chú ý, khu vực gần trạm bơm tiêu là đầu cầu vượt đường tàu thuộc đường Nguyễn Trác, gần chung cư Xuân Mai và khu đô thị Đô Nghĩa, cách trạm bơm khoảng 1km nhưng trận mưa rạng sáng ngày 23/5 cũng ngập nặng, nhiều người dân không ra khỏi chung cư đi làm được, ô tô chết máy giữa dòng nước khi đường nhựa biến thành sông.

Người dân cho rằng nhiều khu vực ở Hà Nội ngập sâu là do quy hoạch hệ thống cống thoát nước không theo kịp với mức độ phát triển đô thị, công tác bảo quản, khai thác, lưu thông dòng chảy còn hạn chế dẫn đến bị tắc nghẽn dòng chảy.

Nghịch lý Hà Nội ngập: Ban chỉ đạo Quốc gia về PCTT kiểm tra trạm bơm nghìn tỷ “khát nước” mà Dân Việt phản ánh - Ảnh 6.

Hà Nội ngập nhiều nơi sau cơn mưa lớn nhưng đến nay việc Xây dựng cụm công trình đầu mối Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa và cứng hóa kênh La Khê thuộc Dự án cải thiện hệ thống tiêu nước khu vực phía Tây thành phố Hà Nội đến nay đang ngổn ngang. Ảnh: Văn Hoàng

Thêm nữa, ý thức của bộ phận người dân phá hoại nắp cống, xả thải chất thải rắn, nhựa làm hư hỏng hệ thống thoát nước bởi sau khi nước rút rác thải rất nhiều. Đó là chưa kể ở Hà Nội có những cửa hàng bán đồ ăn uống, dầu mỡ cứ xả thẳng xuống cống lâu ngày làm tắc cống.

Theo nhận định của lãnh đạo Công ty TNHH Thoát nước Hà Nội, nhiều nơi ở Hà Nội ngập có nguyên nhân do hệ thống kênh dẫn nước đến trạm bơm chưa đồng bộ. Cụ thể là việc Xây dựng cụm công trình đầu mối Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa và cứng hóa kênh La Khê thuộc Dự án cải thiện hệ thống tiêu nước khu vực phía Tây thành phố Hà Nội đến nay chưa hoàn thành.

Dẫn tới Trạm bơm tiêu nước Tây Hà Nội, lớn nhất Đông Nam Á được đầu tư nhiều nghìn tỷ do Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Thủy lợi Sông Nhuệ quản lý, vận hàng đang "nghỉ ngơi" vì... khát nước.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem