Ngọc Quỳnh “Hoa hồng trên ngực trái” chia sẻ bí quyết đối diện “gạch đá” sau cảnh quay gây phẫn nộ

P.N Thứ năm, ngày 19/12/2019 18:32 PM (GMT+7)
Theo Ngọc Quỳnh, vai diễn Thái trong “Hoa hồng trên ngực trái” là dấu ấn của anh trong quá trình 20 năm hoạt động nghệ thuật. Vai diễn này cũng là động lực để anh cố gắng nhiều hơn trong sự nghiệp.
Bình luận 0

Hiện tại, bộ phim “Hoa hồng trên ngực trái” đang dần đi đến hồi kết. Sau nhiều thăng trầm, Khuê (Hồng Diễm) đã có một vài thành công nhỏ trong công việc và dần mở lòng hơn với Bảo “Tuần lộc” (Hồng Đăng). Còn Thái (Ngọc Quỳnh), bộ mặt giả dối của nhân vật này đã bị bóc trần. Anh ta vẫn đang nhận về những cái kết đắng.

img

img

Đến giờ, nhiều khán giả vẫn không thôi bức xúc về nhân vật Thái. Theo họ, ở ngoài đời, không thiếu những người đàn ông phản bội vợ con, lợi dụng gia đình, tình cảm để trục lợi cá nhân... như Thái. Không ít người buông lời cay nghiệt khi nhắc đến Thái và khẳng định nhân vật này hội tụ tất cả thói hư tật xấu của đàn ông trên đời.

Trước những lời mắng chửi của khán giả dành cho nhân vật mình đảm nhận trong “Hoa hồng trên ngực trái”, Ngọc Quỳnh từng chia sẻ về việc phải luyện khí công ở nhà để khán giả dù chửi nhiều hay ít cũng được dồn nén xuống đan điền. Ngọc Quỳnh cho rằng chửi bới là việc của dân mạng vì đó là cảm xúc cá nhân của họ sau khi xem phim.

img

Nói về những cảnh quay gây phẫn nộ trên sóng truyền hình, Ngọc Quỳnh thẳng thắn bày tỏ quan điểm cá nhân. Nam diễn viên không ít lần lên mạng xã hội mắng chửi nhân vật do chính mình đảm nhận. Hành động này khiến không ít người thắc mắc. Theo Ngọc Quỳnh, Thái là nhân vật không ra gì, với cương vị là một khán giả theo dõi phim, ghét thì phải chửi. Nhưng, Thái là Thái, Ngọc Quỳnh là Ngọc Quỳnh.

Anh nói: “Tất cả chửi Thái thì tôi cũng chửi. Nhưng đó là Thái. Thái là Thái, Ngọc Quỳnh là Ngọc Quỳnh. Có người chửi Ngọc Quỳnh thì Ngọc Quỳnh chửi lại, đơn giản thế thôi!”. Bởi, với Ngọc Quỳnh, diễn viên không có tội vì họ phải lao động cật lực, vất vả, tranh thủ từng phút vì còn vướng bận nhiều công việc khác. Nam diễn viên nhận định phim được công chúng đón nhận là sự ghi nhận cho những cống hiến của từng nghệ sĩ.

img

Ngọc Quỳnh tâm sự, nhân vật Thái trong “Hoa hồng trên ngực trái” là vai diễn đánh dấu sự trở lại của mình nên anh bỏ ra nhiều sức lực, tâm huyết. Dù kết quả nhận được là sự yêu hay ghét từ khán giả thì đó vẫn là vai diễn ghi dấu ấn của anh trong 20 năm hoạt động nghệ thuật. Vai diễn này cũng là động lực để Ngọc Quỳnh phấn đấu nhiều hơn nữa trong tương lai.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem