Người cựu chiến binh sẻ lương làm từ thiện

Thứ năm, ngày 20/02/2014 09:26 AM (GMT+7)
Đó là ông Nguyễn Văn Khương (68 tuổi), thương binh ¾ ở thôn Xóm Bùng, xã Điện Hòa (Điện Bàn, Quảng Nam).
Bình luận 0
Nói về ông, ai cũng biết những chiến tích oai hùng: Năm 1962, lúc đó ông mới chỉ mới 16 tuổi đã trở thành du kích đưa thông tin liên lạc với cán bộ Huyện đội Điện Bàn. Chỉ 1 năm sau Khương đã là Tiểu đội trưởng trinh sát của Huyện đội Điện Bàn rồi lên làm Đại đội trưởng Trinh sát thuộc Quân khu 5, Tham mưu trưởng Trung đoàn 2 (Đăk Lăk) và cuối cùng là Tham mưu trưởng Quân đoàn 2.

Do hoàn cảnh gia đình nên sau này ông đã xin chuyển ngành. Trở về quê, người cựu binh từng là Tham mưu trưởng của Quân đoàn 2 không ngại đi khắp các đường thôn, ngõ xóm, bãi tha ma để thu nhặt phân trâu, bò về bón chăm cây, trái trong vườn. Khi thu hoạch sản phẩm, ông bán lấy tiền giúp những trẻ nghèo. Bởi vậy, ông được mọi người thân quen gọi trìu mến với cái tên “ông Thiện”.

Ông Khương đã nhận được 26 Huân, Huy chương, giấy khen các loại.
Ông Khương đã nhận được 26 Huân, Huy chương, giấy khen các loại.

Dù tiền bạc eo hẹp, nhưng hễ gặp người hoàn cảnh khó khăn là ông giúp, như cụ Nguyễn Thị Ngô, ở thôn Xóm Bùng già yếu neo đơn, không nơi nương tựa, mỗi tháng ông giúp 100.000 đồng. Đã có 28 trẻ em nghèo hiếu học ở Trường Tiểu học Thái Phiên và Trung học cơ sở Trần Phú, xã Điện Hòa được ông nhận đỡ đầu, và hai cháu gia cảnh rất khó khăn đang theo học ở Trường Trần Phú, ông hỗ trợ mỗi cháu 100.000 đồng/tháng.

Có hôm, ông đi ngang qua trường mẫu giáo của thôn Bích Bắc (xã Điện Hòa) thấy không có nước để dọn vệ sinh, ông về thuyết phục vợ “duyệt chi” hỗ trợ trường. Ngày hôm sau, ông cầm 1 chỉ vàng mà hai vợ chồng tích góp lâu nay đi mua máy bơm, đóng giếng nước cho Trường Mẫu giáo Bích Bắc.

11 năm qua, ông Khương trích tiền lĩnh chế độ thương binh (mỗi tháng 1.350.000 đồng) để làm từ thiện.

Ông Lê Châu Miên (anh Ba Lan), nguyên Trưởng ban trinh sát của Tỉnh đội Quảng Nam- Đà Nẵng, là người trực tiếp chỉ huy ông Khương trước đây cho hay: “Anh Khương rất dũng cảm trong các trận đánh. Thời bình, anh rất thơm thảo chia sẻ với nhiều hoàn cảnh khó khăn. Hiện chúng tôi đang xác nhận thành tích nhằm hoàn thành hồ sơ đề nghị Nhà nước xem xét phong tặng Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân cho anh Khương”.
Tiên Sa (Tiên Sa)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem