Bệnh viện Đa khoa TTH Quảng Bình thi công sai phép?

Trần Anh Thứ tư, ngày 30/11/2022 14:48 PM (GMT+7)
Người dân phường Phú Hải (TP.Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) lo ngại việc Bệnh viện Đa khoa TTH Quảng Bình đổ đất nền sai quy định sẽ gây ngập, không thể làm nông nghiệp và ảnh hưởng lớn đến đời sống.
Bình luận 0

Báo điện tử Dân Việt nhận được phản ánh của người dân ở phường Phú Hải (TP.Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) về việc Bệnh viện Đa khoa TTH Quảng Bình (thuộc Công ty Cổ phần TTH Group) thi công sai phép.

Clip: Người dân phường Phú Hải (TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) chia sẻ việc Bệnh viện Đa khoa TTH Quảng Bình đổ đất nền sai quy định gây ngập lụt

Trò chuyện với PV Dân Việt, ông Bùi Văn Tiến (SN 1950, ở phường Phú Hải, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) cho biết: "Bệnh viện Đa khoa TTH thi công ảnh hưởng lớn đến đời sống của bà con chúng tôi. Bệnh viện xây dựng khiến nguồn nước không thể về ruộng, bà con nông dân không thể canh tác. 

Đặc biệt, việc đổ đất nền trong khuôn viên bệnh viện này rất cao khiến mùa mưa sẽ ngập, ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng tôi".

Người dân bất an khi Bệnh viện Đa khoa TTH Quảng Bình thi công sai phép - Ảnh 2.

Ông Bùi Văn Tiến (SN 1950, ở phường Phú Hải, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) chỉ tay về Bệnh viện Đa khoa TTH Quảng Bình thi công ảnh hưởng tới đời sống người dân. Ảnh: Trần Anh

Không chỉ người dân, một số doanh nghiệp đóng trên địa bàn phường Phú Hải (TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) bày tỏ sự bất bình trước việc Bệnh viện Đa khoa TTH Quảng Bình xây móng cao gần 4m và đổ đất nền cao so với mặt bằng chung của khu vực .

Người dân bất an khi Bệnh viện Đa khoa TTH Quảng Bình thi công sai phép - Ảnh 3.

Bệnh viện Đa khoa TTH Quảng Bình đổ đất nền cao hơn so với mặt bằng chung khu vực. Ảnh: Trần Anh

Liên quan đến sự việc trên, trao đổi với PV Dân Việt, ông Võ Thanh Hoài – Chủ tịch UBND phường Phú Hải (TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình), chia sẻ: "Bệnh viện Đa khoa TTH Quảng Bình xây móng và đổ đất nền rất cao, bằng mắt thường có thể thấy việc thi công này là sai phép. Bên cạnh đó, số lượng đất, đá, nhà tắm xây ngoài khuôn viên bệnh viện cũng sai và chúng tôi đang làm công văn yêu cầu tháo dỡ phần vi phạm".

Người dân bất an khi Bệnh viện Đa khoa TTH Quảng Bình thi công sai phép - Ảnh 4.

Bệnh viện Đa khoa TTH Quảng Bình xây móng cao gần 4m so với mặt bằng khu dân cư. Ảnh: Trần Anh

"Hiện giấy tờ liên quan đến việc xây dựng Bệnh viện Đa khoa TTH Quảng Bình đều nằm ở các Sở. Địa phương đề nghị các sở, ban, ngành kiểm tra thủ tục cấp phép xây dựng đối với công trình này, sai thì phải xử lý", ông Hoài nói.

Người dân bất an khi Bệnh viện Đa khoa TTH Quảng Bình thi công sai phép - Ảnh 5.

Đất, đá, nhà tắm xây ngoài hàng rào, trên đất nông nghiệp của người dân. Ảnh: Trần Anh

Trong khi đó, lãnh đạo Đội Quy tắc và Trật tự đô thị TP. Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) xác nhận: "Bệnh viện Đa khoa TTH Quảng Bình đổ đất nền cao hơn mặt bằng chung của khu vực đã được đơn vị lập biên bản vi phạm vào hôm 21/11. Hiện đơn vị yêu cầu bệnh viện dừng thi công, cấm đổ đất tôn móng. 

Bên cạnh đó, yêu cầu Ban Quản lý dự án Bệnh viện TTH Quảng Bình sau 30 ngày phải có các hồ sơ pháp lý, nếu không có đội sẽ tham mưu lên UBND tỉnh xử lý vi phạm hành chính theo quy định pháp luật".

Bệnh viện Đa Khoa TTH Quảng Bình thuộc Công ty Cổ phần TTH Group (địa chỉ tại số 28 đường Nguyễn Sỹ Sách, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An). Bệnh viện này được khởi công xây dựng từ tháng 1/2022, dự kiến đưa vào hoạt động vào đầu năm 2023.

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin!


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem