Người dân có đất hợp pháp bỗng dưng bị mất lối đi, Chủ tịch tỉnh Bình Dương chỉ đạo làm rõ

Văn Dũng Thứ năm, ngày 19/05/2022 11:18 AM (GMT+7)
Nhiều hộ dân ở phường Khánh Bình (TX. Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) có đất ở hợp pháp, được cơ quan nhà nước cấp sổ đỏ thể hiện có đường đi nhưng bỗng dưng bị một doanh nghiệp xây chắn lại, không được ra vào.
Bình luận 0

Ngày 19/5, Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương cho biết, đã có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của ông Võ Văn Minh – Chủ tịch UBND tỉnh về việc yêu cầu các sở ban ngành phối hợp với UBND TX. Tân Uyên và các đơn vị chức năng có liên quan khẩn trương rà soát, kiểm tra đối với thông tin phản ánh việc nhiều hộ dân ở phường Khánh Bình (TX. Tân Uyên) bỗng dưng bị mất lối đi.

Theo phản ánh của các hộ dân ở phường Khánh Bình (TX.Tân Uyên), năm 2020, người dân mua đất tiếp giáp con đường bê tông dẫn vào Công ty CP xuất Lý Đan (Công ty Lý Đan, KP. Khánh Vân, phường Khánh Bình, TX. Tân Uyên) để xây nhà ở, được Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai TX. Tân Uyên thừa ủy quyền của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) có thể hiện đường bê tông, vị trí ngay con đường dẫn vào công ty Lý Đan.

Tuy nhiên, sau khi người dân xin giấy phép xây dựng nhà thì bất ngờ phía Công ty Lý Đan cho người xây bức tường ngay trước nhà, bít lối ra vào.

Người dân có đất hợp pháp bỗng dưng bị mất lối đi, Chủ tịch tỉnh Bình Dương chỉ đạo làm rõ - Ảnh 1.

Doanh nghiệp xây tường bịt lối ra vào của người dân trên con đường bê tông mà người dân đã được cấp sổ đỏ. Ảnh: V.D

Lý do được phía Công ty Lý Đan cho rằng, trên "sổ đỏ" mà cơ quan chức năng cấp cho mình thì khu vực đường đi này là đất của doanh nghiệp. Để phục vụ sản xuất, doanh nghiệp đã đầu tư làm đường bê tông dẫn vào nhà máy trên phần đất này. 

Thế nhưng, không hiểu tại sao sau đó cơ quan chức năng lại cấp sổ cho người dân thể hiện con đường nằm trong đất của doanh nghiệp.

Người dân có đất hợp pháp bỗng dưng bị mất lối đi, Chủ tịch tỉnh Bình Dương chỉ đạo làm rõ - Ảnh 2.

Sổ đỏ mà Văn phòng đăng ký đất đai TX. Tân Uyên cấp cho người dân thể hiện có đường bê tông. Ảnh: V.D

Theo lãnh đạo UBND TX. Tân Uyên, đường bê tông nói trên là đất của doanh nghiệp trước đây mua của người dân. Năm 2017, Công ty Lý Đan làm đường bê tông để phục vụ cho việc vận chuyển hàng hóa. 

Tuy nhiên, UBND TX. Tân Uyên nói rằng doanh nghiệp cũng cần phải tạo điều kiện để người dân được đi lại trên con đường bê tông này và sử dụng chung lối đi, doanh nghiệp không thể chặn đường đi của người dân.

Sau khi nắm bắt được vụ việc, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh phải xử lý dứt điểm vụ việc. Trường hợp có vi phạm xảy ra, đề xuất biện pháp giải quyết theo quy định của pháp luật (nếu có).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem